Thứ tư 16/09/2026 13:33
Hotline: 024.355.63.010
Email: banbientap.dnhn@gmail.com
Nghiên cứu - Dữ liệu

Đắk Lắk tập trung chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết để tổ chức Lễ hội sầu riêng năm 2026

Lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 mang tầm vóc chiến lược kinh tế lớn, đánh dấu bước chuyển mình từ xuất khẩu thô sang xây dựng thương hiệu nông sản toàn cầu. Để chuẩn bị cho sự kiện này, tỉnh Đắk Lắk đang triển khai đồng bộ các giải pháp từ chuẩn hóa vùng trồng, nâng cấp hạ tầng đến chuyển đổi số toàn diện ngành du lịch.
Lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Lắk và lãnh đạo TikTok Việt Nam trao đổi, định hướng hợp tác truyền thông, quảng bá hình ảnh tỉnh Đắk Lắk, trong đó có quảng bá Lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026.
Lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Lắk và lãnh đạo TikTok Việt Nam trao đổi, định hướng hợp tác truyền thông, quảng bá hình ảnh tỉnh Đắk Lắk, trong đó có quảng bá Lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026.

Theo báo cáo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk, Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 15/8 đến ngày 02/9/2026 tại phường Buôn Ma Thuột, xã Krông Pắc, phường Tuy Hòa và các xã, phường trồng sầu riêng trên địa bàn tỉnh với chủ đề "Sầu riêng Đắk Lắk - Kết nối vươn xa". Lễ hội sẽ có 17 hoạt động chính, gồm 2 hoạt động phục vụ tuyên truyền diễn ra trước lễ hội và 15 hoạt động diễn ra trong thời gian lễ hội.

Trong thời gian diễn ra lễ hội, 15 hoạt động chính thức được tổ chức hứa hẹn sẽ mang đến nhiều trải nghiệm nổi bật. Năm nay, lễ hội sẽ có nhiều hoạt động áp dụng công nghệ số và hướng đến xác lập các kỷ lục quy mô. Nổi bật là đoàn diễu hành 500 xe ô tô bán tải chở sầu riêng từ xã Krông Pắc về phường Buôn Ma Thuột để đăng ký kỷ lục Guinness; Tháp sầu riêng lớn nhất Việt Nam được xây dựng tại con đường sầu riêng và xác lập kỷ lục 102 món ăn kết hợp với sầu riêng tại Lễ hội ẩm thực.

Bên cạnh đó, từ ngày 22 - 29/8, chương trình thương mại số "Mỗi xã một KOL, KOC bán sầu riêng online" sẽ được tổ chức với sự tham gia của các nhà sáng tạo nội dung đến từ Trung Quốc, Thái Lan để quảng bá, giới thiệu cùng địa phương và hỗ trợ hướng dẫn bán hàng online tại khu vực giới thiệu sản phẩm sầu riêng.

Khu trưng bày chuyên ngành sầu riêng và sản phẩm OCOP cũng có quy mô lớn nhất từ trước đến nay với 400 gian hàng, kết hợp với Diễn đàn kết nối sản xuất, tiêu thụ sầu riêng bền vững tổ chức ngày 16/8 tại phường Buôn Ma Thuột để thúc đẩy ký kết các hợp đồng xuất khẩu lớn…

Đến nay, các hoạt động truyền thông trước lễ hội đã được triển khai, tạo được hiệu ứng tích cực, trong khi nhiều hạng mục trọng điểm đang được gấp rút hoàn thiện để bảo đảm tiến độ.

Ghi nhận bước đầu là tour trải nghiệm quy trình “thụ phấn hoa sầu riêng” từ tháng 4/2026 tại xã Krông Pắc thu hút hơn 1 triệu lượt xem và gần 1.000 lượt tương tác trên các nền tảng số. Talkshow chuyên đề ẩm thực sầu riêng đã diễn ra thành công vào ngày 30/6/2026 tại Buôn Ma Thuột với sự tham gia của các đầu bếp quốc tế đến từ Việt Nam, Thái Lan và Malaysia, thu hút sự quan tâm của nhiều cơ quan báo chí và nhà báo, phóng viên thể hiện qua hơn 100 tin, bài, video chia sẻ, đạt từ 300.000 đến 350.000 lượt tiếp cận. Công tác chuẩn bị cho Họp báo giới thiệu Lễ hội tại Hà Nội (dự kiến diễn ra ngày 20/7/2026) và tại Đắk Lắk (dự kiến ngày 05/8/2026) cũng đang được triển khai khẩn trương, bảo đảm tiến độ.

Theo Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Đắk Lắk, nhằm đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về chủ trương phát triển ngành hàng sầu riêng trên địa bàn tỉnh theo hướng bền vững, đơn vị đã có văn bản chỉ đạo các đảng ủy trực thuộc, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, Báo và Phát thanh, Truyền hình Đắk Lắk tập trung tuyên truyền sâu rộng mục đích, ý nghĩa của Công văn số 1325-CV/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động sản xuất, thu hoạch, thu mua, sơ chế, chế biến, tiêu thụ và xuất khẩu sầu riêng trên địa bàn tỉnh; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân trong việc bảo vệ uy tín, thương hiệu sầu riêng Đắk Lắk. Đồng thời, thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về thương mại, thuế, an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc và bảo vệ môi trường.

Đối với công tác tuyên truyền Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk năm 2026, phải làm nổi bật quy mô, các hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối giao thương và quảng bá văn hóa địa phương.

Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Đắk Lắk cũng đề nghị Đảng ủy UBND tỉnh lãnh đạo UBND chỉ đạo các sở, ngành, địa phương chủ động cung cấp thông tin chính thống; phối hợp tuyên truyền; kịp thời xử lý thông tin phát sinh.

Liên quan đến công tác tuyên truyền, chiều 15/7, UBND tỉnh Đắk Lắk đã có buổi làm việc với Đoàn công tác của TikTok Việt Nam nhằm trao đổi, định hướng hợp tác trong lĩnh vực truyền thông số phục vụ quảng bá hình ảnh tỉnh Đắk Lắk, giới thiệu các sản phẩm du lịch và nền văn hóa đa dạng của tỉnh; đặc biệt là các lễ hội của tỉnh sẽ diễn ra trong thời gian tới, như: Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk 2026 và Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột năm 2027.

Bên cạnh công tác tuyên truyền, các hoạt động trọng điểm khác liên quan đến lễ hội cũng đang được gấp rút hoàn thiện, trong đó có Lễ hội ẩm thực với mục tiêu xác lập kỷ lục 102 món ăn từ sầu riêng và đoàn diễu hành 500 xe bán tải hướng tới xác lập kỷ lục thế giới (Guinness World Records)…

Riêng tại xã Krông Pắc, địa phương cũng đã lựa chọn 200ha sầu riêng tiêu biểu trên địa bàn để chuẩn bị cho phiên đấu giá sản phẩm sầu riêng tại vườn. Những vườn sầu riêng được lựa chọn đấu giá là những vườn được canh tác theo quy trình chất lượng cao, có mã số vùng trồng đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn xuất khẩu, có tổng sản lượng dự kiến khoảng 4.600 tấn.

Mới đây, để ngành hàng sầu riêng của Đắk Lắk phát triển bền vững, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk đã ban hành Công văn số 1325-CV/TU về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động sản xuất, thu hoạch, thu mua, sơ chế, chế biến, tiêu thụ và xuất khẩu sầu riêng trên địa bàn tỉnh. Trước bối cảnh các thị trường nhập khẩu siết chặt quy định, Tỉnh ủy Đắk Lắk đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương quyết liệt vào cuộc nhằm bảo vệ uy tín thương hiệu sầu riêng Đắk Lắk, giữ vững thị trường xuất khẩu và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững.

Người trồng sầu riêng ở xã Krông Pắc sẵn sàng đón khách tham quan, trải nghiệm trong dịp diễn ra Lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026.
Người trồng sầu riêng ở xã Krông Pắc sẵn sàng đón khách tham quan, trải nghiệm trong dịp diễn ra Lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026.

Hiện nay, tỉnh Đắk Lắk cũng đã thiết lập và được phê duyệt 280 vùng trồng (7.500 ha) và 42 cơ sở đóng gói xuất khẩu sầu riêng. Ngoài ra, có 165 vùng trồng (4.915 ha) và 66 cơ sở đóng gói đang chờ phê duyệt. Tổng số mã số đã đạt và đang chờ duyệt chiếm 41,7% diện tích sầu riêng cho sản phẩm của tỉnh.

Toàn tỉnh hiện có khoảng 44.900 ha sầu riêng, chiếm 21,7% tổng diện tích sầu riêng toàn quốc. Trong đó, phần diện tích cho thu hoạch trong niên vụ năm 2026 ước tính trên 26.000 ha, với tổng sản lượng trên 500.000 tấn.

Dự kiến Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 sẽ thu hút khoảng 300.000 lượt du khách tham quan, trải nghiệm, góp phần quảng bá thương hiệu sầu riêng của tỉnh, nâng cao giá trị chuỗi ngành hàng, đồng thời thúc đẩy phát triển nông nghiệp, du lịch và thương mại trên địa bàn.

Tin bài khác
Vega City hợp tác Đại học Nha Trang phát triển du lịch và nguồn nhân lực

Vega City hợp tác Đại học Nha Trang phát triển du lịch và nguồn nhân lực

Sáng 15/9, Công ty Cổ phần Vega City ký kết hợp tác với Trường Đại học Nha Trang về phát triển du lịch, đào tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Hợp tác hướng đến tăng cường quảng bá điểm đến, mở rộng cơ hội thực tập, việc làm cho sinh viên và đáp ứng nhu cầu nhân lực cho các dự án du lịch, nghỉ dưỡng, giải trí tại Nha Trang.
TP. Hồ Chí Minh lập 4 quy hoạch hạ tầng kỹ thuật, hoàn thành trong năm 2027

TP. Hồ Chí Minh lập 4 quy hoạch hạ tầng kỹ thuật, hoàn thành trong năm 2027

UBND TP. Hồ Chí Minh ban hành kế hoạch lập 4 quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật trên toàn địa bàn rộng khoảng 6.772 km², gồm giao thông, cao độ nền và thoát nước, cấp nước, chất thải rắn và nghĩa trang. Các quy hoạch dự kiến hoàn thành, trình phê duyệt trong năm 2027, đồng bộ với Quy hoạch tổng thể thành phố thời kỳ 2025-2050, tầm nhìn 100 năm.
Hà Tĩnh kết nối startup với chuyên gia, nhà đầu tư để đưa ý tưởng ra thị trường

Hà Tĩnh kết nối startup với chuyên gia, nhà đầu tư để đưa ý tưởng ra thị trường

Diễn đàn “Từ Ý tưởng đến Thị trường - Kết nối chuyên gia, nhà đầu tư với khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Hà Tĩnh năm 2026” sẽ diễn ra ngày 18/9, quy tụ khoảng 350-400 đại biểu, tạo không gian kết nối trực tiếp giữa các dự án khởi nghiệp với chuyên gia, nhà đầu tư và doanh nghiệp, hướng tới thúc đẩy thương mại hóa sản phẩm và nâng cao khả năng tiếp cận thị trường.
Quảng Trị: Tạm đình chỉ cơ sở bánh mì sau khi 42 người có triệu chứng nghi ngộ độc

Quảng Trị: Tạm đình chỉ cơ sở bánh mì sau khi 42 người có triệu chứng nghi ngộ độc

Quảng Trị ghi nhận 42 trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm sau khi sử dụng bánh mì tại một cơ sở ở vùng Cùa; 26 người đang được điều trị, theo dõi tại bệnh viện.
Tăng cường lực lượng, phương tiện, chủ động ứng phó thiên tai tại Quảng Trị

Tăng cường lực lượng, phương tiện, chủ động ứng phó thiên tai tại Quảng Trị

Quảng Trị đã sơ tán 653 hộ với 2.468 người, huy động 880 lượt cán bộ, chiến sĩ cùng 94 lượt phương tiện ứng phó mưa lũ, tìm kiếm cứu nạn.
Hà Nội đặt bài toán quyền sở hữu, phân chia lợi ích từ tín chỉ carbon

Hà Nội đặt bài toán quyền sở hữu, phân chia lợi ích từ tín chỉ carbon

Hà Nội đang nghiên cứu cơ chế quản lý tài chính và quyền tài sản đối với tín chỉ carbon, trong đó đáng chú ý là việc xác định quyền sở hữu và phương thức phân chia doanh thu, lợi ích khi tín chỉ được tạo ra từ đất công, rừng, cây xanh, mặt nước, công trình, dữ liệu và các nguồn lực thuộc khu vực Nhà nước.
Hà Tĩnh chấp thuận dự án điện gió 198 MW, vốn đầu tư gần 8.200 tỷ đồng

Hà Tĩnh chấp thuận dự án điện gió 198 MW, vốn đầu tư gần 8.200 tỷ đồng

Dự án Nhà máy điện gió Kỳ Ninh tại phường Hải Ninh, tỉnh Hà Tĩnh được chấp thuận chủ trương đầu tư với tổng vốn gần 8.200 tỷ đồng, công suất 198 MW, gồm 24 tua-bin; dự kiến hoàn thành và đưa toàn bộ dự án vào vận hành trước tháng 3/2030.
Kế hoạch khử trùng môi trường Lạng Sơn đợt 2 năm 2026: Siết chặt an toàn sinh học

Kế hoạch khử trùng môi trường Lạng Sơn đợt 2 năm 2026: Siết chặt an toàn sinh học

Nhằm tiêu diệt mầm bệnh truyền nhiễm và bảo vệ đàn vật nuôi, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn chính thức ban hành kế hoạch triển khai Tháng tổng vệ sinh, khử trùng môi trường Lạng Sơn đợt 2 năm 2026. Chiến dịch diễn ra đồng loạt từ ngày 15/9/2026 đến ngày 15/10/2026 trên phạm vi toàn tỉnh, tập trung cao độ tại các vùng chăn nuôi trọng điểm và hệ thống cửa khẩu biên giới.
An toàn là "giấy thông hành" bền vững cho thương hiệu du lịch xứ Lạng

An toàn là "giấy thông hành" bền vững cho thương hiệu du lịch xứ Lạng

Trước sự bùng nổ mạnh mẽ của lượng du khách cùng sự gia tăng các loại hình du lịch trải nghiệm, mạo hiểm và du lịch tự phát, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn đã rà soát toàn bộ các điểm đến, siết chặt công tác an toàn. Tỉnh khẳng định chuyển mạnh từ kiểm tra hồ sơ hành chính sang kiểm tra thực địa, kiên quyết dừng hoạt động các dịch vụ, điểm du lịch mạo hiểm, dưới nước không đủ điều kiện an toàn và chưa được cấp phép.
Lào Cai kiến tạo "phễu" logistics xuyên Á bằng hệ sinh thái cửa khẩu thông minh

Lào Cai kiến tạo "phễu" logistics xuyên Á bằng hệ sinh thái cửa khẩu thông minh

Ban hành Kế hoạch số 427/KH-UBND ngày 9/9/2026, UBND tỉnh Lào Cai chính thức kích hoạt chiến lược phát triển hành lang kinh tế xuyên Á dọc lưu vực sông Hồng. Với trọng tâm là 3 dự án hạ tầng logistics quy mô lớn tại Kim Thành và Bản Vược, Lào Cai không chỉ mở rộng không gian vật lý mà đang từng bước hợp nhất hạ tầng giao thông, khu công nghiệp với mô hình Cửa khẩu thông minh nhằm xây dựng chuỗi dịch vụ giá trị gia tăng cho cộng đồng doanh nghiệp xuất nhập khẩu.
Lạng Sơn đánh thức kinh tế đêm biên giới bằng Lễ hội Ánh sáng và du lịch sự kiện

Lạng Sơn đánh thức kinh tế đêm biên giới bằng Lễ hội Ánh sáng và du lịch sự kiện

Diễn ra trong hai ngày 19-20/9/2026 tại các khu vực trung tâm của Xứ Lạng, Lễ hội Ánh sáng biên cương tỉnh Lạng Sơn lần thứ nhất năm 2026 là sự kiện văn hóa - du lịch có quy mô lớn lần đầu tiên được tổ chức theo mô hình kết hợp công nghệ ánh sáng hiện đại với di sản bản địa. Sự kiện không chỉ mở ra không gian trải nghiệm đặc sắc cho người dân và du khách, mà còn gửi đi thông điệp mạnh mẽ về chiến lược kích cầu kinh tế đêm, tạo xung lực mới cho du lịch biên giới Việt - Trung.
Ông Dương Đức Huy được bổ nhiệm Cục trưởng Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật

Ông Dương Đức Huy được bổ nhiệm Cục trưởng Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật

Sáng 15/9, Bộ Nông nghiệp và Môi trường công bố quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm ông Dương Đức Huy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lào Cai, giữ chức Cục trưởng Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật.
Chủ động kịch bản an toàn hạ tầng thủy lợi và điều tiết nguồn nước năm 2026

Chủ động kịch bản an toàn hạ tầng thủy lợi và điều tiết nguồn nước năm 2026

UBND TP. Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định phê duyệt Phương án tích nước đối với các hồ chứa nước trên địa bàn Thành phố năm 2026. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu diễn biến phức tạp, kịch bản tích nước năm nay được thiết kế phân loại chặt chẽ cho từng nhóm công trình, đặt mục tiêu cao nhất là bảo đảm an toàn kết cấu, duy trì dung tích phòng lũ cho vùng hạ du nhưng vẫn đáp ứng đủ nhu cầu cấp nước cho sinh hoạt và sản xuất kinh doanh.
Bắc Ninh nâng chất dịch vụ, đón dòng khách từ chuỗi sự kiện lớn tháng 9

Bắc Ninh nâng chất dịch vụ, đón dòng khách từ chuỗi sự kiện lớn tháng 9

Lễ công bố thành lập thành phố Bắc Ninh cùng Hội chợ Công thương khu vực phía Bắc được kỳ vọng tạo sức hút lớn đối với đại biểu, doanh nghiệp và du khách. Đây không chỉ là thời điểm cao điểm đón khách mà còn là dịp để du lịch Bắc Ninh kiểm chứng chất lượng dịch vụ và hình ảnh điểm đến.
TP. Hồ Chí Minh gia cố "lá phổi xanh" bằng kế hoạch trồng rừng thay thế hơn 441 ha

TP. Hồ Chí Minh gia cố "lá phổi xanh" bằng kế hoạch trồng rừng thay thế hơn 441 ha

UBND TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành Quyết định phê duyệt Kế hoạch trồng rừng thay thế từ nguồn tiền nộp của các dự án phát triển trên địa bàn. Với tổng diện tích triển khai lên tới 441,8 ha trải dài trên các khu vực rừng phòng hộ Cần Giờ, Bình Lợi và Bình Châu - Phước Bửu, chiến lược này không chỉ khắc phục tác động môi trường từ quá trình đô thị hóa mà còn hình thành cơ chế tài chính xanh bền vững cho hạ tầng sinh thái của Thành phố.