![]() |
| Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk và ông Đỗ Hữu Huy, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk trao quà của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tặng thầy và trò Trường Phổ thông nội trú TH và THCS Buôn Đôn. |
Năm học 2026 - 2027, toàn tỉnh Đắk Lắk có 655 cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập, gồm 160 trường mầm non, 148 trường tiểu học (TH), 104 trường trung học cơ sở (THCS), 157 trường liên cấp tiểu học và trung học cơ sở, 68 trường trung học phổ thông (THPT) và 07 trường liên cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông; cùng với 09 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (TTGDNN-GDTX), sau khi sắp xếp từ 24 trung tâm.
Toàn ngành có 36.918 cán bộ quản lý và giáo viên; tỷ lệ giáo viên đạt chuẩn trình độ đào tạo ở cấp THPT đạt 100%, cấp THCS đạt 99,7%; cấp TH và mầm non đang tiếp tục thực hiện nâng chuẩn theo lộ trình quy định. 100% cán bộ quản lý, giáo viên đã được bồi dưỡng Chương trình giáo dục phổ thông 2018.
![]() |
| Lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk trao hoa, quà của tỉnh Đắk Lắk chúc mừng Trường Phổ thông nội trú TH và THCS Buôn Đôn nhân ngày khai giảng năm học mới. |
Năm học 2026 - 2027 là năm học đặc biệt đối với các trường học trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, đó là khi bước vào năm học mới, các trường đều phải nhanh chóng ổn định tổ chức, đồng thời phải hoàn tất các điều kiện để đón học sinh trở lại trường chỉ trong một thời gian rất ngắn. Sự chủ động của các trường là yếu tố quan trọng để hoạt động dạy và học không bị gián đoạn.
Trước ngày khai giảng năm học mới 05/9, tỉnh Đắk Lắk đã triển khai Phương án tổng thể sắp xếp cơ sở giáo dục (CSGD) mầm non, phổ thông, thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh với yêu cầu phải phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy mô dân số và không gian phát triển; lấy người học làm trung tâm…
![]() |
| Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk trao học bổng tặng các em học sinh Trường Phổ thông nội trú TH và THCS Ea Rốk. (Ảnh: Cổng TTĐT Đắk Lắk) |
Theo đó, toàn tỉnh giảm 642/1.267 CSGD công lập, đạt tỷ lệ giảm 50,7%. Cụ thể, sau sắp xếp cấp mầm non có 150 CSGD (giảm 57,8%); cấp Tiểu học 134 CSGD (giảm 70,2%); cấp THCS có 90 CSGD (giảm 68,2%); THPT 68 CSGD (giảm 27 CSGD); CSGD liên cấp Tiểu học - THCS là 164 CSGD, tăng 100 CSGD so với trước sắp xếp. Giữ nguyên 2 Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Giáo dục Hòa nhập Trẻ khuyết tật và 7 CSGD liên cấp THCS-THPT. Sắp xếp 24 Trung tâm GDTX, GDNN-GDTX, Trường Trung cấp nghề thanh niên dân tộc Phú Yên, Trường Trung cấp Đắk Lắk thành 10 đơn vị (5 trung tâm GDNN-GDTX, 5 trường Trung học nghề). Sáp nhập Trường Cao đẳng Sư phạm Đắk Lắk vào Trường Đại học Phú Yên.
Cùng với việc hoàn thành sắp xếp các CSGD mầm non, phổ thông và GDTX công lập trên địa bàn trước ngày 30/8/2026 và chuẩn bị tốt các điều kiện bảo đảm cho năm học 2026 - 2027, tỉnh Đắk Lắk đang quyết tâm thực hiện hoàn thành việc sắp xếp các CSGD nghề nghiệp trên địa bàn trong quý III năm 2026.
Ghi nhận của phóng viên Tạp chí Doanh nghiệp và Hội nhập, trong ngày khai giảng năm học mới 2026 - 2027 tại Đắk Lắk, các đồng chí lãnh đạo Đảng, chính quyền và các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh cùng lãnh đạo Đảng, chính quyền các xã, phường đã về dự lễ khai giảng chung vui với thầy, cô giáo và các em học sinh tại các trường học.
![]() |
| Bà Cao Thị Hoà An, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk và các đại biểu trò chuyện với các em học sinh Trường Phổ thông nội trú TH và THCS Ea Rốk. (Ảnh: Cổng TTĐT Đắk Lắk) |
Điểm nổi bật nhất của ngày khai giảng năm nay tại Đắk Lắk là việc khánh thành và đưa vào sử dụng 4 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền (gồm Buôn Đôn, Ia Lốp, Ia Rvê và Ea Rốk) với tổng mức đầu tư hơn 651 tỷ đồng. Con số này khẳng định đầu tư cho giáo dục vùng biên không chỉ là đầu tư an sinh xã hội đơn thuần, mà là đầu tư cho tương lai, tạo nền tảng vững chắc để thay đổi diện mạo kinh tế - xã hội của cả một vùng đất.
Cơ sở vật chất được xây dựng khang trang, hiện đại từ phòng học, phòng chức năng đến khu nội trú, nhà ăn, đảm bảo điều kiện sống và học tập tốt nhất cho hơn 3.400 học sinh.
Cũng trong năm học 2026 - 2027, tại tỉnh Đắk Lắk, Bộ Công an đã đưa trường TH, THCS, THPT nội trú Văn hóa Công an nhân dân II vào hoạt động. Trong ngày khai giảng 05/9, trường có 34 lớp, với 1.000 học sinh đến từ các tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Lâm Đồng và Quảng Ngãi. Đây là năm học đầu tiên, trường chính thức đón những học sinh đầu tiên về học tập và sinh hoạt nội trú.
![]() |
| Học sinh Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Buôn Đôn tham dự lễ khai giảng năm học 2026-2027. |
Việc đưa 4 trường học phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới và trường TH, THCS, THPT nội trú Văn hóa Công an nhân dân II tại Đắk Lắk vào hoạt động ngay trong năm học 2026 - 2027 là một sự kiện có ý nghĩa đặc biệt lớn, đồng thời là minh chứng sống động, kết tinh từ những chính sách mang tầm chiến lược, thể hiện sâu sắc sự quan tâm của Đảng và Nhà nước ta đối với đồng bào vùng sâu, vùng xa.
Các trường học vừa được xây dựng không chỉ góp phần hoàn thiện cơ sở vật chất giáo dục ở khu vực biên giới Tây Nguyên mà còn tạo điều kiện thuận lợi để hàng nghìn học sinh được học tập, ăn ở và sinh hoạt ổn định hơn. Các trường cũng được kỳ vọng trở thành những điểm tựa giáo dục, góp phần hạn chế tình trạng học sinh bỏ học, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và mở rộng cơ hội phát triển cho con em đồng bào các dân tộc.