Saudi Arabia đã thu hút hơn 9 tỉ USD đầu tư vào các công nghệ tương lai, từ các công ty khổng lồ như Microsoft và Oracle Corp
Nhu cầu về điện toán đám mây ngày càng tăng đã thúc đẩy các công ty công nghệ như Oracle, Microsoft, Amazon và Google của Alphabet thành lập các trung tâm dữ liệu trên toàn thế giới để tăng tốc độ truyền dữ liệu.
Mới đây, Bộ trưởng Công nghệ Thông tin và Truyền thông Saudi Arabia Abdullah Alswaha cho biết, Microsoft sẽ đầu tư 2,1 tỉ USD vào trung tâm dữ liệu đám mây quy mô toàn cầu, trong khi Oracle đã cam kết rót 1,5 tỉ đô la để xây dựng một khu vực dữ liệu đám mây mới ở thủ đô Riyadh, Saudi Arabia.

Alswaha cho biết tại LEAP, một diễn đàn công nghệ quốc tế diễn ra ở Riyadh mới đây: “Các khoản đầu tư… sẽ nâng cao vị thế của vương quốc Saudi Arabia với tư cách là thị trường kỹ thuật số lớn nhất ở Trung Đông và Bắc Phi".
Saudi Arabia hiện đã đưa ra một chiến lược rất rõ ràng, từ nay đến năm 2025 sẽ chi tới gần 25 tỷ USD đầu tư vào phát triển công nghệ. Con số này là cao nhất thế giới hiện nay. Đến năm 2040 thì Riyadh sẽ dành khoảng 2,5% GDP để đầu tư vào lĩnh vực nghiên cứu và phát triển. Làm một phép so sánh, quốc gia dẫn đầu thế giới về công nghệ hiện nay là Mỹ hiện đầu tư cho lĩnh vực khoa học chưa tới 1% GDP.
Tổng thống Biden hiện mới chỉ đặt mục tiêu sẽ cố dần nâng tỷ lệ đầu tư cho khoa học tới gần 2% GDP. Ngoài ra chiến lược của Saudi Arabia cũng xoay quanh chính Hội nghị LEAP vừa được tổ chức. LEAP tới nay đã trở thành sự kiện công nghệ lớn nhất thế giới. LEAP hướng tới một mục tiêu của Riyadh là Saudi Arabia trở thành nền tảng nghiên cứu và sáng tạo toàn cầu, với nguồn tài chính của Saudi Arabia, còn tri thức thì được bảo trợ trực tiếp bởi khoảng 50 tên tuổi hàng đầu thế giới về công nghệ như IBM hay Microsoft...
Chuyển đổi công nghệ, điện toán đám mây, trí tuệ nhân tạo… là những chủ đề được bàn luận sôi nổi ở Saudi Arabia khi nước này đặt mục tiêu trở thành trung tâm công nghệ toàn cầu.
Saudi Arabia đã rót hàng trăm tỉ USD vào một kế hoạch kinh tế mang tên Tầm nhìn 2030, do Thái tử Mohammed bin Salman đứng đầu.
Nhưng kế hoạch này gặp khó để thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), một trong những chiến lược lớn của Tầm nhìn 2030, nhằm đa dạng hóa nền kinh tế vốn phụ thuộc nhiều vào dầu mỏ. Ông Alswaha cũng cho biết, Huawei của Trung Quốc cũng sẽ đầu tư 400 triệu USD vào cơ sở hạ tầng dữ liệu đám mây cho các dịch vụ của mình ở Saudi Arabia và một khu vực dữ liệu đám mây khác hợp tác với gã khổng lồ dầu mỏ Aramco.

Saudi Arabia cũng có kế hoạch chi 1 tỷ USD hàng năm cho nghiên cứu và phát triển các công nghệ giúp nâng cao chất lượng cuộc sống và kéo dài tuổi thọ của người dân, trong đó có việc xây dựng thành phố tích hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo. Các nhà lãnh đạo Saudi Arabia cũng có nhiều chính sách để thu hút các gã khổng lồ công nghệ đến đầu tư cũng như các công ty khởi nghiệp phần mềm từ khắp nơi trên thế giới.
Hiện có khoảng 318 nghìn việc làm trong lĩnh vực công nghệ ở Saudi Arabia, với tỷ lệ phụ nữ tham gia vào lực lượng lao động trong lĩnh vực này tăng lên 28% trong những năm gần đây.
Thu Hà