Qualcomm đang đẩy mạnh tham vọng chen chân vào thị trường chip trung tâm dữ liệu AI, nơi Nvidia đang giữ vị thế áp đảo, thông qua thỏa thuận cung cấp bộ xử lý cho Meta và loạt mục tiêu doanh thu mới đầy tham vọng.
Hãng chip có trụ sở tại San Diego (California, Mỹ), vốn nổi tiếng với các bộ xử lý dành cho điện thoại thông minh, cho biết hôm thứ Tư (24/6, giờ địa phương) rằng Meta sẽ sử dụng dòng CPU trung tâm dữ liệu mới của hãng. Qualcomm cũng tiết lộ đã có thêm hai khách hàng công nghệ lớn cho mảng chip trung tâm dữ liệu.
Không chỉ là một hợp đồng cung ứng chip đơn lẻ, thỏa thuận với Meta còn được xem là bước đi quan trọng trong nỗ lực của Qualcomm nhằm trở thành một cái tên đáng chú ý trong làn sóng đầu tư trung tâm dữ liệu AI, đồng thời cạnh tranh thị phần với Nvidia trong một thị trường trị giá hàng tỷ USD.
![]() |
| Qualcomm bắt tay Meta, đặt mục tiêu doanh thu trung tâm dữ liệu AI 15 tỷ USD |
Tham vọng này cũng được phản ánh trong dự báo tài chính mới. Qualcomm nâng mục tiêu doanh thu năm tài chính 2029 từ các mảng ngoài thiết bị cầm tay lên 40 tỷ USD, gần gấp đôi so với ước tính trước đó. Riêng mảng trung tâm dữ liệu mới được kỳ vọng đóng góp 15 tỷ USD doanh thu.
Những con số trên nhanh chóng tạo hiệu ứng tích cực trên thị trường. Cổ phiếu Qualcomm có thời điểm tăng tới 15% trong phiên giao dịch ngoài giờ sau khi công ty công bố dự báo doanh thu mới.
Ở phía khách hàng, Qualcomm cho biết bộ xử lý trung tâm C1000 mới sẽ được Meta đưa vào các hệ thống máy chủ từ cuối năm 2028. Đây là thỏa thuận mới nhất trong chuỗi hợp tác của Meta với các nhà sản xuất chip nhằm phục vụ nhu cầu đào tạo và vận hành các mô hình trí tuệ nhân tạo.
Trước Qualcomm, Meta đã ký các thỏa thuận cung cấp CPU AI tương tự với Nvidia và Arm, công ty được SoftBank hậu thuẫn, vào đầu năm nay.
Các thỏa thuận này diễn ra trong bối cảnh nhu cầu hạ tầng AI của Meta đang tăng mạnh. Chi tiêu vốn của tập đoàn này được dự báo có thể lên tới 145 tỷ USD trong năm nay. Công ty cũng đang cân nhắc huy động thêm hàng chục tỷ USD thông qua phát hành cổ phiếu để tài trợ cho kế hoạch mở rộng quy mô khổng lồ.
Không chỉ Meta, Qualcomm còn đang mở rộng tệp khách hàng trong nhóm công nghệ quy mô lớn. Giám đốc tài chính Akash Palkhiwala nói với Financial Times rằng công ty đã giành được thêm hai khách hàng “hyperscale” toàn cầu cho các dòng chip tùy chỉnh, song từ chối tiết lộ danh tính. Doanh thu từ hai khách hàng này dự kiến bắt đầu ghi nhận vào cuối năm nay.
Từ nền tảng đó, Qualcomm đặt mục tiêu dài hạn nắm 5% thị phần trong thị trường chip trung tâm dữ liệu AI mà hãng dự báo có thể đạt quy mô 1.000 tỷ USD.
Trước những hoài nghi về việc gia nhập cuộc đua trung tâm dữ liệu ở thời điểm khá muộn, CEO Cristiano Amon tìm cách trấn an nhà đầu tư tại sự kiện ngày hội nhà đầu tư của Qualcomm diễn ra hôm 24/6. “Không bao giờ là quá muộn đối với Qualcomm”, ông nói.
Trong khi đó, CEO Microsoft Satya Nadella cho biết Microsoft “mong muốn” phát triển dựa trên nền tảng trung tâm dữ liệu của Qualcomm, dù chưa đưa ra cam kết cụ thể.
Việc đẩy mạnh sang trung tâm dữ liệu cũng nằm trong chiến lược tái định vị rộng hơn của Qualcomm. Những năm gần đây, công ty liên tục tìm hướng tăng trưởng mới khi thỏa thuận cung cấp chip dài hạn với Apple tiến gần thời điểm kết thúc, trong bối cảnh nhà sản xuất iPhone ngày càng tự chủ thiết kế chip. Qualcomm đã mở rộng mạnh sang các lĩnh vực như ô tô, máy tính cá nhân, robot và thiết bị đeo.
Bối cảnh chung cũng đang thuận lợi cho các doanh nghiệp bán dẫn. Cổ phiếu ngành này đã tăng mạnh lên các mức cao kỷ lục trong năm nay, khi nhu cầu đối với chip phục vụ AI và thiết bị sản xuất chip tiếp tục leo thang. Áp lực càng lớn khi các nhà cung cấp gặp khó trong việc đáp ứng nhu cầu tăng nhanh từ các tập đoàn công nghệ lớn tại Thung lũng Silicon.
Song song với chiến lược phần cứng, Qualcomm cũng tăng tốc ở mảng phần mềm AI. Cũng trong ngày 24/6, công ty cho biết sẽ mua lại Modular, doanh nghiệp hạ tầng phần mềm AI, với giá khoảng 3,9 tỷ USD bằng cổ phiếu. Thương vụ dự kiến hoàn tất trong nửa cuối năm nay.