Ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng là lãnh đạo đầu tiên của Đà Nẵng, ngay sau khi nhận vị trí trách nhiệm đã khởi động các chuyến thị sát đầu tiên về đầu tư, sản xuất. Điều này cuốn hút toàn bộ máy chính quyền địa phương vào cuộc, đúng tinh thần “nói ít, tập trung làm”…
![]() |
Ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng thị sát vận động doanh nghiệp đầu tư sản xuất. |
Mở rộng lõi quy hoạch, thúc đẩy sản xuất!
Một trong những chương trình “nghị sự” nóng của Đà Nẵng những ngày qua, là thúc đẩy, tháo gỡ khó khăn, đưa các dự án đầu tư hạ tầng lớn tại địa bàn vào tiến độ khẩn trương hơn. Ông Phạm Đức Ấn trực tiếp khảo sát khu vực thi công các dự án lớn, như nâng cấp mở rộng sân bay Chu Lai, đầu tư luồng Cửa Lở, xây cầu kết nối khu bến Tam Hiệp - Tam Hòa, các dự án giao thông từ Hội An, Duy Xuyên… Tinh thần chỉ đạo đặt ra, là dự án nào có ách tắc, chậm trễ, cơ sở phải lập tức có giải pháp tháo gỡ ngay, đảm bảo tiến độ, chất lượng triển khai… Theo ông Ấn, thúc đẩy nhanh các dự án là hành động cụ thể để hiện thực hóa các chương trình đặt ra từ Đại hội đại biểu Đảng bộ, cơ sở để Đà Nẵng đạt mục tiêu tăng trưởng “2 con số” trong năm 2025.
Theo các sở ngành quản lý, tinh thần chỉ đạo quyết liệt này đặt đúng trọng tâm phải vận động của kinh tế xã hội Đà Nẵng sau sáp nhập địa giới hành chính. Có thể nói, Đà Nẵng hiện tại phải đối diện nhiều vấn đề bức xúc phát triển, trong đó phải thấy rõ có “độ vênh” nhất định giữa các vùng địa bàn, từ khu vực đô thị hóa hiện đại ở Đà Nẵng cũ đến các xã vùng xa, vùng ven tồn tại từ tỉnh Quảng Nam. Hạ tầng giao thông thiếu sự đồng bộ kết nối, hướng vận động bổ sung các tuyến, phương tiện giao thông thuận lợi cho người dân đi lại còn nhiều khó khăn… là thực trạng cần được tháo gỡ nhanh. Đà Nẵng đã định vị phải mở rộng “lõi đô thị” từ Đà Nẵng về phía nam, nhập với “lõi đô thị mới cực nam” ở Núi Thành – Chu Lai, thì lại càng phải thúc đẩy các dự án hạ tầng và giao thông tại chỗ thêm những mức đầu tư mới.
![]() |
Thi công luồng Cửa Lở mở ra cơ hội hạ tầng giao thông mới cho Đà Nẵng. |
Quan trọng hơn, qua công tác thị sát, kiểm tra, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng nêu rõ tinh thần hành động “ưu tiên cho sản xuất”. Đây là kim chỉ nam quan trọng để Đà Nẵng định hướng rõ nhu cầu đầu tư phát triển của mình. Nhiều nhà tư vấn đã chỉ ra, Đà Nẵng đặt mục tiêu trở thành trung tâm tài chính khu vực, trung tâm thương mại tự do mới ở miền Trung, thì vấn đề tiên quyết sẽ là đầu tư, phát triển năng lực sản xuất như thế nào, từ hàng hóa tiêu dùng, công nghiệp phụ trợ đến những định hướng công nghiệp hiện đại, quy mô như điện tử, sản xuất xe hơi… Theo đó, hướng phát triển một trục sản xuất công nghiệp trên địa bàn thành phố, từ Điện Bàn vào Chu Lai, là rất cấp thiết và phải đạt hiệu quả đầu tư tốt nhất, thu hút được nhiều nguồn lực và dự án quan tâm. Mà điều này, cũng đống nghĩa với việc địa phương vận dụng các cơ chế cho phép, và hỗ trợ, vận động các doanh nghiệp đầu tư ra sao, để thật sự tạo môi trường thông thoáng, thuận lợi, tích cực cho các dự án đầu tư.
Nhân sức mạnh các tập đoàn và nhà đầu tư
Tiếp xúc với đại diện doanh nghiệp đầu tư lớn vào khu kinh tế Chu Lai, là tổ hợp cơ khí, ôtô Trường Hải Chu Lai (Thaco), ông Phạm Đức Ấn biểu dương những cố gắng của doanh nghiệp này, khi theo đuổi mục tiêu phát triển hơn 20 năm đã qua, kiến tạo nên một hình thể tập đoàn vững mạnh. Thaco đến nay đang là một trong những thương hiệu phát triển tầm cỡ của quốc gia và quốc tế, đảm nhận nhiều dự án quy mô về hạ tầng và năng lực sản xuất tại thành phố Đà Nẵng. Do đó, chính quyền thành phố cam kết sẽ đồng hành, tổ chức mọi hoạt động hỗ trợ thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển, trước mắt là các dự án đầu tư hạ tầng, giao thông trọng điểm, hướng đến năng lực xuất khẩu toàn diện, và sản xuất đổi mới công nghệ của doanh nghiệp. Quy mô diện tích đầu tư rộng hơn 500 hecta của Thaco được thành phố Đà Nẵng đặt yêu cầu sớm hoàn thiện cho thấy tinh thần hợp tác của địa phương với nhà đầu tư, nhằm tạo cơ hội và động lực tốt nhất để doanh nghiệp phát triển.
![]() |
Đà Nẵng thúc đẩy các dự án hạ tầng quan trọng và doanh nghiệp đầu tư quy mô. Ảnh tư liệu. |
Theo ông Phạm Đức Ấn, Đà Nẵng không chỉ quan tâm những doanh nghiệp quy mô tập đoàn, mà bên cạnh Thaco, cũng sẽ tạo mọi điều kiện phát triển tích cực nhất cho các nhà đầu tư khác. Mọi cánh cửa thu hút, mời gọi đầu tư vào địa bàn sẽ đều được mở, các sở ngành phải lấy tiêu chí thuận lợi nhất ở doanh nghiệp làm mục tiêu hành động của mình. Đà Nẵng sau sáp nhập càng có nhiều điều kiện thuận lợi về không gian phát triển, tính đa dạng các lĩnh vực đầu tư, thì càng phải biết tận dụng tốt nhất những lợi thế đó, củng cố và thay đổi năng lực bộ máy hành chính, thể chế quản trị kinh tế xã hội để giữ đúng cam kết đồng hành, chia sẻ với các nhà đầu tư.
Những động thái vận động và theo dõi thực tế từ chính quyền thành phố Đà Nẵng, đang thực sự gắn kết, hiện thực hóa những tiêu chí và nhiệm vụ trọng tâm được đặt ra từ Đại hội đại biểu Đảng bộ địa phương. Tổng kết những nội dung này, ông Lương Nguyễn Minh Triết, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đã phát biểu, địa phương sẽ kết nối, tạo sự đồng thuận cao nhất trong bộ máy hành chính, giữa người dân và chính quyền, và với các doanh nghiệp, để tạo động lực phát triển tốt nhất cho các dự án đầu tư và ưu tiên thực thi. Có như vậy, Đà Nẵng mới vận dụng được hiệu quả các cơ chế, điều kiện để phát huy tinh thần đổi mới, cách mạng, đồng hành với các doanh nghiệp và người dân một cách tốt nhất, thực sự khai thác được các thế mạnh của mình. Đó chính là cơ sở hạ tầng kết nối thuận lợi giữa các vùng phát triển sẵn có, những nền tảng đầu tư từ nguồn nhân lực, hạ tầng sản xuất, và nhất là văn hóa bản địa để xúc tiến thành công các dự án lớn, thu hút được đa dạng nguồn đầu tư từ ngoài và ổn định vào nội lực địa phương. Đây là lựa chọn “sống còn” của một thành phố đang trên đà phát triển, hướng đến tầm vóc trung tâm kinh tế đầu tư miền Trung và vị thế một tâm điểm kinh tế chính trị mạnh của cả nước.