Đây là lần đầu tiên, một diễn đàn y khoa đưa nội dung tư vấn sức khỏe cho doanh nghiệp vào chương trình, mở ra hướng tiếp cận mới trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng.
Hội nghị không chỉ là một diễn đàn khoa học uy tín mà còn ghi dấu ấn đột phá bằng những mô hình tương tác thực tiễn, đặc biệt là phiên tư vấn sức khỏe dành riêng cho các doanh nghiệp, khẳng định tầm nhìn chiến lược và trách nhiệm xã hội của ngành y tế thành phố.
![]() |
Hội nghị quy tụ trên 100 chuyên gia, giáo sư, bác sĩ, nhà nghiên cứu và học viên trên cả nước. |
Hội nghị quy tụ hơn 100 chuyên gia, giáo sư, bác sĩ đầu ngành cùng các nhà nghiên cứu trên cả nước. Với hơn 150 báo cáo khoa học và 30 phiên thảo luận chuyên sâu, diễn đàn đã trở thành nơi cập nhật những tiến bộ y học mới nhất, đồng thời là cầu nối thúc đẩy hợp tác quốc tế trong lĩnh vực nội tiết, đái tháo đường và các rối loạn chuyển hóa.
Trong bối cảnh các bệnh như đái tháo đường, tim mạch, béo phì đang có xu hướng gia tăng và trẻ hóa, trở thành gánh nặng cho hệ thống y tế, Hội nghị lần này đã cho thấy một cách tiếp cận rất thực tiễn.
Đặc biệt, phiên tư vấn sức khoẻ doanh nghiệp lần đầu tiên xuất hiện trong Hội nghị Y khoa đã gây ấn tượng. Tại đây, các chủ doanh nghiệp đã có cơ hội đối thoại trực tiếp với những chuyên gia hàng đầu về các vấn đề sức khỏe “thời đại” như đột quỵ, tim mạch chuyển hóa, béo phì... vốn đang âm thầm ảnh hưởng đến năng suất lao động và sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.
![]() |
GS.TS. Nguyễn Hải Thủy, Chủ tịch Hội Nội tiết - Đái tháo đường TP Đà Nẵng phát biểu tại Hội nghị. |
Sáng kiến này không chỉ thể hiện trách nhiệm của ngành y tế với cộng đồng mà còn mở ra một chương mới về y tế dự phòng, nơi sức khỏe người lao động được xem là một tài sản cốt lõi của doanh nghiệp.
Bên cạnh đó, hội nghị cũng tiên phong triển khai các mô hình tương tác mới mẻ như các phiên tranh biện và thảo luận thực hành ca lâm sàng qua “cafe network”. Đây là không gian mở giúp các bác sĩ tuyến cơ sở, sinh viên y khoa năm cuối có thể trực tiếp gặp gỡ, trao đổi và gỡ rối những thắc mắc lâm sàng phức tạp cùng các chuyên gia.
Phát biểu khai mạc, GS.TS. Nguyễn Hải Thủy, Chủ tịch Hội Nội tiết - Đái tháo đường TP Đà Nẵng nhấn mạnh: “Chủ đề: Kết nối lan tỏa tri thức, hội nhập quốc tế không chỉ là mục tiêu, mà còn là cam kết của chúng tôi trong việc nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe, tiệm cận với các xu thế y học toàn cầu”.
Với mong muốn kết nối và đồng hành trong việc chăm sóc sức khỏe cho lực lượng lao động của thành phố. Từ người công nhân đến các nhà lãnh đạo, ai cũng cần được quan tâm, chỉ dẫn kịp thời và đúng hướng.
![]() |
Phiên tư vấn sức khoẻ doanh nghiệp lần đầu tiên xuất hiện trong Hội nghị Y khoa |
Cam kết này được thể hiện rõ nét qua việc tổ chức các phiên báo cáo bằng tiếng Anh, phiên báo cáo khoa học trẻ và phiên báo cáo điều dưỡng. Đây được xem là những bước chuẩn bị quan trọng để sẵn sàng cho Hội nghị Liên đoàn Nội tiết Đông Nam Á vào tháng 11 sắp tới, khẳng định vị thế của y học thành phố trên bản đồ khu vực.
Theo GS.TS. Nguyễn Hải Thủy, sự tham gia đông đảo của các chuyên gia từ nhiều vùng miền xa xôi như Trà Vinh, Cần Thơ, Thanh Hóa... là minh chứng cho sức hút và khát vọng kết nối tri thức không giới hạn của hội nghị.
GS.TS. Nguyễn Hải Thủy bày tỏ vui mừng được đón nhận trên 150 bài chuyên đề y học và công trình nghiên cứu khoa học với nội dung đa dạng và cập nhật liên quan đến chuyên ngành cũng như bệnh kèm của các Giáo sư, Phó Giáo sư, chuyên gia, bác sĩ trong và ngoài chuyên ngành tham gia báo cáo tại Hội nghị.
“Sự hiện diện của quý thầy cô và đồng nghiệp không chỉ cho thấy nỗ lực nghiên cứu khoa học không ngừng mà còn thể hiện sự quan tâm sâu sắc hướng về sức khỏe của người dân thành phố Đà Nẵng và khu vực”, GS.TS Nguyễn Hải Thủy nói.
Với quy mô, chất lượng và những sáng kiến mang tính tiên phong, Hội nghị Khoa học Nội tiết - Đái tháo đường Đà Nẵng lần thứ 2 thực sự là cơ hội quý báu để các y bác sĩ khu vực miền Trung - Tây Nguyên nâng cao trình độ chuyên môn, góp phần hoàn thiện công tác dự phòng và điều trị, đồng thời khẳng định mạnh mẽ vai trò và tầm vóc của y học Việt Nam trên hành trình hội nhập quốc tế.