Tại Hội nghị thượng đỉnh All-In diễn ra ở Los Angeles hôm 14/9, CEO Nvidia Jensen Huang bất ngờ nhận được cuộc gọi từ Tổng thống Mỹ Donald Trump khi đang tham gia một cuộc phỏng vấn trên sân khấu. Đoạn video về khoảnh khắc này sau đó lan truyền trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý bởi nội dung xoay quanh triển vọng của trí tuệ nhân tạo.
![]() |
| Người đứng đầu Nvidia Jensen Huang (phải) nhận được cuộc gọi của Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) trong một sự kiện ở Los Angeles. Cả hai nhân vật cấp cao đều thể hiện quan điểm tích cực về AI |
Ông Huang đã bật loa ngoài để những người có mặt tại sự kiện có thể theo dõi cuộc trò chuyện. Trong trao đổi, cả ông Trump và lãnh đạo Nvidia đều thể hiện quan điểm tích cực về AI, nhấn mạnh vai trò của công nghệ này đối với tăng trưởng kinh tế cũng như an ninh quốc gia của Mỹ.
Theo ông Trump, các kịch bản cho rằng robot hay AI sẽ thống trị thế giới đã bị đẩy đi quá xa. Ông cho rằng làn sóng cảnh báo gần đây về những rủi ro mang tính thảm họa của AI không phản ánh đúng triển vọng thực tế của công nghệ này.
Về phía Nvidia, ông Huang cho rằng cuộc đua AI của Mỹ cần tạo ra lợi ích rộng khắp, từ các ngành công nghiệp, doanh nghiệp và tiểu bang cho tới từng người dân. Cách tiếp cận này phản ánh quan điểm nhất quán của vị CEO rằng AI sẽ trở thành hạ tầng công nghệ mới, có khả năng lan tỏa tới nhiều lĩnh vực của nền kinh tế.
Cuộc trao đổi diễn ra trong bối cảnh một số CEO và chuyên gia có ảnh hưởng trong ngành công nghệ tiếp tục kêu gọi làm chậm quá trình phát triển AI vì lo ngại an toàn. Dù cùng bác bỏ quan điểm bi quan cực đoan, cách thể hiện của ông Huang thận trọng hơn so với ông Trump.
Ông Huang cho rằng các cảnh báo từ người tố giác vẫn cần được xem xét nghiêm túc. Nhà sáng lập Nvidia đồng thời đánh giá cao sự can đảm của Jacob Coxon, người thuộc Anthropic, khi nêu lo ngại rằng tốc độ phát triển AI tại doanh nghiệp này có thể đang diễn ra quá nhanh.
Tuy nhiên, CEO Nvidia không đồng tình với những dự báo cho rằng AI có thể dẫn tới sự hủy diệt của thế giới, bởi theo ông, các nhận định này chưa có cơ sở khoa học đủ thuyết phục. Ông cho rằng nếu một công ty cảm thấy quá trình phát triển công nghệ có dấu hiệu vượt khỏi khả năng kiểm soát, doanh nghiệp đó nên chủ động tạm dừng hoặc điều chỉnh tốc độ triển khai.
Quan điểm này nối dài lập trường mà ông Huang nhiều lần đưa ra trước đó. Tại một hội nghị của Goldman Sachs ở San Francisco tuần trước, ông nhận định rằng việc nhấn mạnh quá mức các nguy cơ an ninh mạng liên quan đến AI có thể vô tình tạo thêm nhu cầu cho ngành công nghiệp bảo mật. Theo cách lý giải của ông, khi thị trường nhìn thấy một vấn đề mới, nhu cầu đối với các sản phẩm và giải pháp xử lý vấn đề đó cũng có xu hướng tăng lên.
Sự lạc quan của ông Huang cũng gắn chặt với vị thế của Nvidia trong chuỗi giá trị AI toàn cầu. Doanh nghiệp hiện là một trong những nhà cung cấp chip chủ lực cho các mô hình AI tiên tiến, vì vậy sự mở rộng liên tục của thị trường này có ý nghĩa trực tiếp đối với triển vọng kinh doanh của hãng.