Kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2026) và chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tiếp tục khẳng định vai trò lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối của Đảng đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam. Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều thời cơ, thách thức đan xen, việc củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng được xác định là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa quyết định đến hiệu quả công tác xây dựng Đảng, nhất là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
![]() |
| Chương trình nghệ thuật “Mãi mãi niềm tin theo Đảng” thu hút sự quan tâm, theo dõi của đông đảo cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và Nhân dân các dân tộc trên địa bàn xã (Ảnh: Hồng Mỷ) |
Tại xã Mù Cang Chải (tỉnh Lào Cai), các hoạt động chào mừng kỷ niệm Ngày thành lập Đảng và Đại hội XIV của Đảng đã được tổ chức trang trọng, thiết thực, gắn kết chặt chẽ giữa công tác tư tưởng với chăm lo đời sống Nhân dân. Chương trình nghệ thuật với chủ đề “Mãi mãi niềm tin theo Đảng” không chỉ là hoạt động văn hóa mà còn là hình thức sinh hoạt chính trị – tư tưởng sinh động, góp phần tuyên truyền sâu rộng về truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Thông qua các tiết mục nghệ thuật được dàn dựng công phu, mang đậm giá trị tư tưởng và bản sắc văn hóa dân tộc, chương trình đã tái hiện chặng đường lịch sử vẻ vang của Đảng, ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, khắc họa hình ảnh quê hương, đất nước trong công cuộc đổi mới và hội nhập. Sự tham gia đông đảo của cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và Nhân dân các dân tộc trên địa bàn đã thể hiện rõ sự đồng thuận xã hội, sự thống nhất về tư tưởng và hành động trong việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng.
![]() |
| Bà con nhân dân và du khách cùng nắm tay nhau tham gia lửa trại đoàn kết, sưởi ấm yêu thương (Ảnh: Hồng Mỷ). |
Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy, niềm tin của Nhân dân đối với Đảng không chỉ được xây dựng bằng công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng mà còn được bồi đắp bằng những hành động cụ thể, thiết thực, nhất là trong chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân. Nhận thức sâu sắc điều đó, nhân dịp Tết Nguyên đán Xuân Bính Ngọ năm 2026, Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Mù Cang Chải đã chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm an sinh xã hội, với tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”.
Toàn xã có 974 hộ thuộc diện hộ nghèo, gia đình chính sách, đối tượng bảo trợ xã hội và người có công với cách mạng được nhận quà Tết, với tổng kinh phí 487 triệu đồng. Lãnh đạo xã cùng đại diện các ban, ngành, đoàn thể đã trực tiếp xuống các thôn, bản để thăm hỏi, động viên và trao quà Tết cho Nhân dân. Đây không chỉ là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc mà còn thể hiện rõ trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc cụ thể hóa quan điểm “lấy Nhân dân làm trung tâm” trong công tác lãnh đạo, điều hành.
![]() |
| Đại diện lãnh đạo xã trao quà tết cho các hộ nghèo, gia đình chính sách, đối tượng bảo trợ xã hội và người có công với cách mạng (Ảnh: A Cớ) |
Tại các gia đình đến thăm, lãnh đạo xã đã ân cần hỏi thăm sức khỏe, đời sống, tình hình sản xuất, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân. Qua đó, kịp thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc phát sinh từ cơ sở, góp phần nâng cao chất lượng công tác lãnh đạo của cấp ủy và hiệu lực quản lý của chính quyền. Những phần quà Tết tuy giá trị vật chất không lớn nhưng mang ý nghĩa tinh thần sâu sắc, thể hiện sự quan tâm, sẻ chia và trách nhiệm của Đảng, chính quyền đối với Nhân dân, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng.
![]() |
| Giá trị vật chất không lớn nhưng mang ý nghĩa tinh thần sâu sắc đối với bà con nhân dân (Ảnh: A Cớ) |
| Từ thực tiễn trên có thể rút ra một số bài học kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Trước hết, cấp ủy các cấp cần gắn chặt công tác xây dựng Đảng với nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, chăm lo đời sống Nhân dân; coi việc nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân là thước đo hiệu quả lãnh đạo của tổ chức Đảng. Thứ hai, cần đổi mới phương thức tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng theo hướng gần dân, sát dân, phù hợp với đặc điểm văn hóa, phong tục, tập quán của đồng bào dân tộc thiểu số, qua đó nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận xã hội. Thứ ba, phát huy vai trò nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu; cán bộ phải thực sự “nói đi đôi với làm”, sâu sát cơ sở, lắng nghe và giải quyết kịp thời kiến nghị chính đáng của Nhân dân. Cuối cùng, cần huy động hiệu quả các nguồn lực xã hội hóa, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân trong thực hiện các mục tiêu phát triển. Thực tiễn tại xã Mù Cang Chải khẳng định rằng, khi công tác xây dựng Đảng được triển khai đồng bộ, gắn với chăm lo an sinh xã hội và củng cố niềm tin của Nhân dân, thì sức mạnh của Đảng ở cơ sở sẽ được tăng cường. Đây chính là nền tảng vững chắc để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước trong giai đoạn mới. |