Trong quá trình thanh kiểm tra 10 dự án đất trồng rừng được UBND tỉnh Hòa Bình giao cho các doanh nghiệp thực hiện theo kế hoạch phát triển kinh tế của tỉnh, Thanh tra tỉnh Hòa Bình đã vạch rõ hàng loạt tồn tại, vi phạm trong quá trình thực hiện.
Đáng chú ý, trong đó có Công ty TNHH thương mại và du lịch Thành Thắng (nay là Công ty CP thương mại và Du lịch Thành Thắng). Được biết doanh nghiệp này thành lập từ năm 2002, có địa chỉ tại Khu du lịch sinh thái thác Thăng Thiên (xã Mông Hóa, TP Hoà Bình, tỉnh Hòa Bình) do ông Ngô Văn Tuấn làm đại diện pháp luật.

Cụ thể, quá trình thanh tra dự án trồng rừng, bảo vệ rừng đầu nguồn và khai thác du lịch sinh thái Thác Thăng Thiên tại xóm xã Mông Hóa, TP Hòa Bình do Công ty CP thương mại và Du lịch Thành Thắng thực hiện, Thanh tra tỉnh phát hiện chủ đầu tư đã xây dựng các hạng mục hạ tầng trên đất khi chưa có giấy phép xây dựng.
Phía chủ đầu tư có văn bản đề nghị thẩm định nhiệm vụ thiết kế đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, tuy nhiên do ranh giới đất đã được giao có một phần chồng lấn vào ranh giới đất Vườn quốc gia Ba Vì diện tích khoảng 36,12ha thuộc quy hoạch đất rừng đặc dụng.
Theo Thanh tra tỉnh Hòa Bình, các thiếu sót, tồn tại nêu trên trách nhiệm thuộc về Chủ đầu tư trong việc quản lý đầu tư dự án. Bên cạnh đó còn là trách nhiệm của Sở TN&MT trong việc tham mưu cho UBND tỉnh khi cho thuê đất còn có diện tích chồng lấn với tổ chức, cá nhân.
Thanh tra tỉnh yêu cầu rà soát và thực hiện trình tự, thủ tục thu hồi và trả lại Vườn Quốc gia Ba Vì 36,12 ha đất rừng đặc dụng đã cấp cho Công ty CP Thương mại và Du lịch Thành Thắng chồng lấn vào ranh giới đất Vườn Quốc gia Ba Vì.
Linh Anh