![]() |
| Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và lệnh bắt đối với Hoàng Trọng Lợi (SN 1970), nguyên Phó Chủ tịch UBND TP Phúc Yên (nay là Phó Chủ tịch UBND phường Phúc Yên). (Ảnh CAT Phú Thọ) |
Ngày 9/4/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và lệnh bắt đối với Hoàng Trọng Lợi (SN 1970), nguyên Phó Chủ tịch UBND TP Phúc Yên (nay là Phó Chủ tịch UBND phường Phúc Yên). Đồng thời, lực lượng chức năng tiến hành khám xét nơi ở, nơi làm việc của đối tượng, thu giữ nhiều tài liệu phục vụ điều tra.
Động thái trên nằm trong quá trình mở rộng điều tra vụ án các nhóm tội phạm hoạt động dưới vỏ bọc doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc trước đây. Trước đó, ngày 31/3/2026, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 15 đối tượng, trong đó có cả cán bộ, nguyên cán bộ nhà nước.
![]() |
| Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ khám xét nơi làm việc của Hoàng Trọng Lợi tại UBND phường Phúc Yên, tỉnh Phú Thọ. (Ảnh CAT Phú Thọ). |
Theo kết quả điều tra ban đầu, các nhóm đối tượng đã tổ chức hoạt động vi phạm pháp luật một cách tinh vi, lợi dụng danh nghĩa pháp nhân doanh nghiệp để che giấu hành vi phạm tội. Các lĩnh vực bị lợi dụng chủ yếu liên quan đến khai thác tài nguyên, bảo vệ môi trường và hoạt động tài chính.
Cơ quan điều tra xác định, các bị can có dấu hiệu phạm nhiều tội danh nghiêm trọng như gây ô nhiễm môi trường; vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; mua bán trái phép hóa đơn; tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng; chứa mại dâm; vi phạm quy định về khai thác tài nguyên và lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi.
![]() |
| Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ khám xét nơi ở của đối tượng Hoàng Trọng Lợi, tổ 7, phường Phúc Yên. (Ảnh CAT Phú Thọ) |
Đáng chú ý, vụ án cho thấy dấu hiệu móc nối giữa một số doanh nghiệp và cán bộ quản lý, hình thành các “nhóm lợi ích” hoạt động trong thời gian dài. Sự liên kết này không chỉ gây thất thoát tài nguyên mà còn tác động tiêu cực đến môi trường, đồng thời làm méo mó môi trường đầu tư, kinh doanh.
Hiện vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra, làm rõ vai trò, trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức liên quan để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.