Sáng ngày 29/7, Tạp chí Kinh tế Việt Nam- VnEconomy tổ chức diễn đàn " Công nghệ năng lượng trong kỷ nguyên mới" nhằm tạo ra không gian đối thoại, chia sẻ và kết nối giữa các nhà quản lý, nhà khoa học, doanh nghiệp và các bên liên quan.
Trong bối cảnh thế giới bước vào giai đoạn khốc liệt của Cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư, Việt Nam đang đứng trước những thách thức mang tính sống còn như ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu, an ninh năng lượng và cạn kiệt tài nguyên. Những yếu tố này không chỉ đe dọa phát triển bền vững mà còn đặt ra yêu cầu cấp thiết về một cuộc chuyển dịch năng lượng sâu rộng và mạnh mẽ.
Phát biểu khai mạc chương trình, ông Đào Quang Bính- Phó Chủ tịch Hội đồng biên tập, Tổng thư ký tòa soạn Tạp chí Kinh tế Việt Nam- VnEconomy chia sẻ: " Việt Nam đang đối mặt với nhu cầu năng lượng ngày càng cao để phục vụ cho sự phát triển kinh tế. Nhu cầu điện năng lượng sẽ tăng trưởng khoảng 8-10% năm trong những năm tới".
![]() |
Ông Đào Quang Bính- Phó Chủ tịch Hội đồng biên tập, Tổng thư ký tòa soạn Tạp chí Kinh tế Việt Nam- VnEconomy (ảnh: Trà Giang) |
Phát biểu tại Diễn đàn về công nghệ năng lượng, ông Tạ Đình Thi, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, khẳng định: “Việc chuyển đổi sang năng lượng tái tạo và áp dụng công nghệ hiện đại không còn là lựa chọn mà là con đường tất yếu để đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, phát triển kinh tế bền vững và bảo vệ môi trường."
![]() |
TS. Tạ Đình Thi, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội (ảnh: Trà Giang) |
Ông Thi nhấn mạnh, trong bối cảnh Việt Nam cam kết mạnh mẽ tại COP26 và COP28, đặc biệt là mục tiêu đạt phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050, thì việc chuyển đổi mô hình phát triển năng lượng là đòi hỏi bắt buộc, chứ không chỉ là xu hướng.
Cùng quan điểm, TSKH Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA), đánh giá cao vai trò của khoa học và công nghệ, coi đây là “quốc sách hàng đầu” và “động lực quan trọng nhất” để phát triển kinh tế - xã hội. Đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng – ngành đang chịu áp lực lớn từ cả nhu cầu tăng trưởng lẫn yêu cầu giảm phát thải, ông Dũng nhấn mạnh: “Khoa học và công nghệ chính là chìa khóa để giải quyết đồng bộ các thách thức, biến khó khăn thành cơ hội phát triển mới.”
Từ thực tế quốc tế, nhiều quốc gia đã chứng minh được năng lực dẫn dắt bằng đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực năng lượng từ pin lưu trữ thế hệ mới, điện mặt trời hiệu suất cao, cho đến công nghệ gió ngoài khơi và hydro xanh. Việt Nam không nằm ngoài xu thế đó. Tuy nhiên, để tiến nhanh và bền vững, cần có cơ chế đột phá về chính sách, vốn, đào tạo nhân lực và đặc biệt là môi trường pháp lý khuyến khích đổi mới.