Chủ tịch Samsung Lee Jae Yong sắp đến thăm thị trường đối tác khổng lồ

22:00 23/04/2023

Kế hoạch của ông bao gồm gặp gỡ những nhà lãnh đạo có tầm ảnh hưởng trong ngành công nghệ và tìm kiếm cơ hội hợp tác, kinh doanh tại thị trường Mỹ.

Chủ tịch Samsung Lee Jae-yong
Chủ tịch Samsung Lee Jae-yong.

Chủ tịch Samsung Lee Jae-yong đang chuẩn bị để tháp tùng Tổng thống Yoon Suk-yeol trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Mỹ, dự kiến diễn ra từ ngày 26/4 đến giữa tháng 5, truyền thông Hàn Quốc đưa tin.

Theo SamMobile, vị lãnh đạo sẽ đến gặp một số nhân vật có tầm ảnh hưởng trong ngành công nghệ, đồng thời củng cố mạng lưới hợp tác, xây dựng những kế hoạch mới cho các doanh nghiệp dưới trướng Samsung trong tương lai.

Chủ tịch Lee được cho là có lịch trình dày đặc. Ông dự định đến thăm nhiều công ty lớn có trụ sở tại Hoa Kỳ, bao gồm cả các nhà khai thác mạng Verizon và T-Mobile. Samsung được cho là muốn ký hợp đồng mới với T-Mobile để hỗ trợ nhà mạng này trong dự án mạng 5G.

Trong chuyến đi này, Chủ tịch Lee Jae-yong sẽ gặp gỡ CEO Tim Cook của Apple, CEO Sundar Pichai của Google. Mặc dù hai hãng công nghệ này là đối thủ trực tiếp của bộ phận di động Samsung MX (Mobile Experience - Trải nghiệm thiết bị), các mảng phát triển linh kiện khác vẫn thường xuyên hợp tác. Do đó, Chủ tịch Samsung muốn thông qua chuyến đi này để củng cố mối quan hệ giữa đôi bên.

Sau khi Google cho ra mắt chiếc điện thoại Pixel vào năm 2016, nhiều người cho rằng Samsung và Google là đối thủ của nhau, nhưng trên thực tế, 2 hãng đã duy trì mối quan hệ hợp tác từ trước đó. Samsung Electronics sản xuất bộ xử lý ứng dụng (AP) cho điện thoại Google và chất bán dẫn trí tuệ nhân tạo cho Google. 

Google Search cũng là công cụ tìm kiếm mặc định của điện thoại và máy tính bảng của Samsung.

Tuy nhiên, tờ New York Times mới đây đưa tin Samsung đang xem xét sử dụng Microsoft Bing làm công cụ tìm kiếm mặc định trên điện thoại và máy tính bảng Galaxy, thay thế cho Google Search sau 12 năm hợp tác. Điều này sẽ là một tổn thất lớn cho Google nếu nó thực sự xảy ra.

Samsung cho đến nay là nhà sản xuất thiết bị Android có ảnh hưởng nhất, do đó công ty dường như có ưu thế hơn Google. Nói cách khác, có vẻ như Android của Google cần Samsung hơn điều ngược lại. Đây sẽ là lợi thế của “gã khổng lồ” công nghệ Hàn Quốc trong các cuộc đàm phán mới liên quan đến Google Search và các dịch vụ khác.

Theo một số nguồn tin, Chủ tịch Lee gặp gỡ CEO Google trong chuyến đi sắp tới một phần là để thảo luận về quy định cho công cụ tìm kiếm trên các thiết bị Galaxy. SamMobile cho rằng, Android của Google đang cần quan hệ hợp tác với Samsung hơn là chiều ngược lại. Điều này giúp hãng công nghệ Hàn Quốc chiếm ưu thế hơn khi thương thảo với Google về công cụ tìm kiếm và các dịch vụ khác.

Chủ tịch Samsung Lee Jae-yong cũng được cho là sẽ gặp Giám đốc điều hành Microsoft Satya Nadella, mặc dù mục đích của cuộc gặp này vẫn chưa được xác định. Ngoài ra, ông Lee còn có kế hoạch gặp Giám đốc điều hành của Amazon, Andy Jassy, để thảo luận về cung cấp cảm biến hình ảnh cho một chiếc xe tự lái mà Amazon đang phát triển.

Chủ tịch Samsung sẽ không đến thăm công trình xây dựng nhà máy sản xuất vi xử lý ở thành phố Taylor, bang Texas. Thay vào đó, kế hoạch của ông bao gồm gặp gỡ những lãnh đạo trong ngành và tìm cơ hội hợp tác, kinh doanh tại thị trường Mỹ.

Theo SamMobile, Mỹ là thị trường rộng lớn dành cho Samsung Electronics. Doanh thu của thị trường nội địa nước này năm 2022 đạt 86 nghìn tỷ won (64,9 tỷ USD).

Phương Linh (t/h)