Câu lạc bộ đêm - chiến trường mới của Covid-19

15:21 23/07/2021

Câu lạc bộ đêm và các quán bar đang nhanh chóng trở thành mặt trận chiến đấu mới trong cuộc chiến chống lại Covid-19 trong bối cảnh nền kinh tế về đêm mở cửa trở lại ở một số quốc gia và số ca nhiễm vi-rút Corona tăng cao, đặc biệt là ở giới trẻ.

Các thành viên câu lạc bộ xếp hàng chờ gỡ bỏ các hạn chế tại hộp đêm Pryzm ngày 18 tháng 7 năm 2021 tại Brighton, Anh.
Các thành viên câu lạc bộ xếp hàng chờ gỡ bỏ các hạn chế tại hộp đêm Pryzm ngày 18 tháng 7 năm 2021 tại Brighton, Anh.. (Ảnh: CNBC)

Covid-19 đang chứng kiến ​​sự hồi sinh ở châu Âu khi biến thể Delta có khả năng lây nhiễm cao lây lan trong nhóm dân số chưa được tiêm chủng và đã được chủng ngừa một liều vaccine, chủ yếu là đối tượng trẻ tuổi vì họ là những người cuối cùng được tiêm chủng. Đồng thời, một số quốc gia châu Âu đã quyết định phục hồi nền kinh tế về đêm, cho phép các quán bar và câu lạc bộ mở cửa trở lại sau 16 tháng liên tiếp ngừng kinh doanh.

Ở Anh, các câu lạc bộ đêm được phép mở cửa trở lại vào chủ nhật hàng tuần với hàng nghìn người vui chơi đắm chìm trong ánh đèn, âm nhạc và không đeo khẩu trang cũng như đứng giãn cách. Các chuyên gia đã cảnh báo rằng động thái nhằm khôi phục nền kinh tế này của nước Anh vô cùng rủi ro. Các quốc gia khác cho phép kinh doanh các câu lạc bộ đêm vào tháng 6 bao gồm cả Hà Lan và Tây Ban Nha, nhưng cả hai đều nhanh chóng thu hồi lệnh do diễn biến phức tạp của Covid-19.

Lấy ví dụ tại Hà Lan, các hộp đêm mở cửa trở lại vào ngày 26 tháng 6 nhưng chỉ hai tuần sau đó, chính phủ nhanh chóng hạ lệnh đóng cửa vào ngày 10 tháng 7 khi các trường hợp Covid-19 gia tăng trong nước. Tổng cộng có hơn 1.000 ca nhiễm Covid có liên quan đến một lễ hội âm nhạc ở thành phố Utrecht nước này hồi đầu tháng Bảy.

Lawrence Young, một nhà virus học kiêm giáo sư tại Trường Y Warwick thuộc Đại học Warwick của Vương quốc Anh, trả lời CNBC hôm thứ tư rằng trải nghiệm của nước bạn là một lời cảnh báo đối với nước Anh: “Nếu nhìn vào dữ liệu của Hà Lan rõ ràng môi trường hộp đêm đã thúc đẩy tỷ lệ lây nhiễm. Việc mở cửa, đặc biệt là với nền kinh tế vào ban đêm, là nguyên nhân dẫn đến mức độ lây nhiễm cao hơn. Hà Lan đã chứng kiến ​​sự gia tăng gấp tám lần số ca mắc trong một tuần và hầu hết trong số đó là ở độ tuổi 18-29”. Ông lưu ý thêm viễn cảnh này thực sự là điều đáng sợ nếu nước Anh cũng lâm vào tình trạng tương tự nhất là khi có những người từ 18 đến 30 tuổi chưa được tiêm chủng đầy đủ.

Tương tự như Hà Lan, Tây Ban Nha lạc quan rằng nước này cũng có thể mở lại các hộp đêm, một thành phần quan trọng của nền kinh tế về đêm và lĩnh vực du lịch.

Vào tháng 6, chính phủ đã công bố kế hoạch cho phép tất cả 17 khu vực của Tây Ban Nha mở cửa trở lại kịp thời cho mùa hè nhưng kèm theo các quy định nghiêm ngặt kèm theo: các câu lạc bộ chỉ được mở cửa đến 3 giờ sáng, sẽ có giới hạn về số lượng người được phép đến các địa điểm (tùy thuộc vào tình hình Covid trong khu vực) và các hạn chế sẽ được áp dụng cho đến khi Tây Ban Nha đạt tỷ lệ tiêm chủng 70%.

Không nằm ngoài dự đoán, Tây Ban Nha lặp lại tình thế của Hà Lan, các ca mắc mới tăng vọt trong giới trẻ và một số khu vực đã đơn phương đóng cửa các địa điểm một lần nữa. Hiện nay, có vô số các quy định khác nhau về thời gian đóng cửa, giới nghiêm và sức chứa trên khắp Tây Ban Nha.

Về việc buộc các câu lạc bộ ở Barcelona phải đóng cửa vào đầu tháng 7 - chỉ vài tuần sau khi mở cửa trở lại, người phát ngôn chính quyền vùng Catalonia, Patricia Plaja cho hay “Chúng tôi không thể giả vờ rằng mình đã vượt qua được vi-rút. Dữ liệu đáng lo ngại và số ca nhiễm đang tăng với tốc độ cấp số nhân vượt xa những gì chúng tôi có thể chống đỡ”.

Gustavo Ferrer, đồng sở hữu kiêm giám đốc của Câu lạc bộ Macarena ở Barcelona, ​​nơi đã phải đóng cửa vào tháng Bảy trước đó chia sẻ việc phải đóng cửa “đã rất khó khăn cho chúng tôi, chúng tôi đã đóng cửa trong nhiều tháng”. Ông cho biết: “Chúng tôi nghĩ rằng các cơ quan chức năng đã nghiên cứu kỹ tình hình và đã kiểm soát được mọi thứ, nhưng thực tế không phải như vậy và sau hai tuần chúng tôi lại phải đóng cửa”.

Vào đầu tuần, chính phủ Anh thông báo về kế hoạch bắt buộc tiêm vaccine Covid cho những người đi hộp đêm và các địa điểm công cộng tập trung đông người khác ở Anh từ cuối tháng 9. Tuy nhiên động thái này đã nhận lại chỉ trách từ giới kinh doanh trong ngành công nghiệp, bao gồm cả Michael Kill, Giám đốc điều hành của Hiệp hội Công nghiệp Ban đêm đã bình luận trên Twitter hôm thứ Ba mỉa mai “ngày tự do” của các câu lạc bộ đêm chỉ kéo dài 17 tiếng.

Mặt khác, các chuyên gia y tế rất lo lắng về tỷ lệ lây nhiễm ở những người trẻ tuổi. Chris Lutterodt, bác sĩ và phát ngôn viên của Tổ chức Chăm sóc Sức khỏe từ thiện chỉ ra mối liên hệ giữa cuộc sống về đêm và các ca Covid là do “khó duy trì giãn cách và thực thi các quy tắc trong bối cảnh này, đặc biệt là khi uống rượu”. Ông phân tích: “Là một bác sĩ đa khoa, tôi đã gặp nhiều bạn trẻ tìm đến tư vấn và hỗ trợ sau khi mắc Covid.

Điều này phản ánh hiện thực rằng Covid-19 đang tấn công ngày càng nhiều những người trẻ tuổi. Bệnh nhân đến gặp tôi đã từng tham dự các bữa tiệc độc thân trong  những ngày cuối tuần vừa qua và tỷ lệ mắc 6 người trong tổng số 8 khách có mặt. Chúng ta cần nhớ rằng những người mới chỉ được tiêm một mũi vaccine gần đây có thể không đủ khả năng miễn dịch. Điều quan trọng là phải tuân theo lời khuyên của chính phủ và các biện pháp tránh phòng tránh để ngăn chặn sự lây lan”.

Lutterodt cho biết các chính phủ cần đảm bảo rằng có các thủ tục phù hợp trước khi mở cửa các ngành công nghiệp đêm. Tuy nhiên, ông cũng bày tỏ lo ngại việc mở lại các câu lạc bộ sẽ tạo ra “một cơn bão” gia tăng các ca bệnh mới và bệnh nặng, đặc biệt là trong những tháng mùa thu và mùa đông vốn đã rất áp lực đối với dịch vụ y tế quốc gia.

TL