Các nhóm đầu tư Mỹ đang tăng tốc tìm kiếm cơ hội tại Venezuela sau những biến động chính trị gần đây, với trọng tâm là các tài sản dầu khí chưa được khai thác tại quốc gia Nam Mỹ này.
Một trong những nhà đầu tư đi đầu là Lionheart Capital, quỹ đầu tư có trụ sở tại Miami do ông Ophir Sternberg sáng lập. Quỹ này đã ký thư thỏa thuận nhằm tiến tới sáp nhập công ty con niêm yết công khai Lionheart Holdings với Keo Energy, doanh nghiệp sở hữu tài sản dầu khí tại lưu vực Maracaibo, khu vực phía tây bắc Venezuela.
Theo một nguồn tin am hiểu đề xuất giao dịch, nếu hoàn tất, thương vụ này sẽ tạo ra doanh nghiệp niêm yết trên Nasdaq đầu tiên mang lại cho nhà đầu tư Mỹ và các định chế tài chính quyền tiếp cận trực tiếp với các tài sản dầu khí chất lượng cao tại Venezuela. Lionheart dự kiến định giá công ty dầu khí này ở mức khoảng 1 tỷ USD thông qua thương vụ sáp nhập với Lionheart Holdings, đơn vị đã huy động 230 triệu USD trong đợt chào bán công khai năm 2024.
Tuy nhiên, theo nguồn tin này, Lionheart mới chỉ bắt đầu các cuộc trao đổi sơ bộ với Keo Energy và chưa có thỏa thuận cuối cùng nào được chốt. Các cuộc đàm phán vẫn có thể đổ vỡ. Lionheart Holdings hiện lên kế hoạch tổ chức bỏ phiếu cổ đông vào tuần tới nhằm kéo dài thời gian tìm kiếm mục tiêu mua lại; nếu không, công ty có thể phải giải thể và hoàn trả vốn cho nhà đầu tư.
Keo Energy, công ty con của Maha Capital (Thụy Điển), hiện nắm 40% cổ phần tại PetroUrdaneta - doanh nghiệp dầu khí Venezuela kiểm soát các mỏ dầu trên bờ từng đạt sản lượng hàng trăm nghìn thùng/ngày trong thập niên 1950. Tuy nhiên, nhiều thập kỷ thiếu đầu tư đã khiến sản lượng tại các mỏ này giảm xuống dưới 2.000 thùng/ngày. Phần còn lại, tương đương 60%, thuộc sở hữu của tập đoàn dầu khí nhà nước PDVSA.
Theo tài liệu thuyết trình dành cho nhà đầu tư mà Financial Times tiếp cận, sản lượng của PetroUrdaneta có thể tăng lên 54.000 thùng dầu quy đổi/ngày vào năm 2029 nếu được bổ sung vốn đầu tư mới.
Washington đã nới lỏng các lệnh trừng phạt, qua đó cho phép doanh nghiệp Mỹ đầu tư trở lại vào ngành dầu khí Venezuela sau chiến dịch quân sự hồi tháng 1 nhằm bắt giữ cựu lãnh đạo quốc gia Nicolás Maduro. Cùng thời điểm, chính quyền Venezuela cũng thông qua luật dầu khí mới, làm suy giảm đáng kể vai trò của PDVSA và mở đường để các công ty tư nhân trực tiếp vận hành giếng dầu.
Kể từ đó, nhiều tập đoàn năng lượng lớn như Repsol, Eni và Shell đã đạt được các thỏa thuận mới. Trong khi đó, giới điều hành dầu khí địa phương liên tục di chuyển khắp cả nước để tìm kiếm cơ hội ký kết hợp đồng khi ngành này mở cửa trở lại.
Các nhóm đầu tư Mỹ cũng đang hưởng ứng lời kêu gọi hồi tháng 1 của ông Donald Trump về việc rót 100 tỷ USD để tái thiết ngành dầu khí Venezuela. Quốc gia này từng đạt đỉnh sản lượng 3,5 triệu thùng/ngày vào thập niên 1970, nhưng sau nhiều năm tham nhũng và quản trị yếu kém, sản lượng hiện chỉ còn khoảng 1,2 triệu thùng/ngày.
Ông Bryan Sheffield, một trong khoảng hai chục lãnh đạo doanh nghiệp và nhà tài chính ngành dầu khí tham dự hội nghị thượng đỉnh tại Nhà Trắng hồi tháng 1 nhằm thúc đẩy đầu tư vào Venezuela, cho biết với Financial Times rằng ông đã tới quốc gia này vào tháng 4 cùng một số nhà đầu tư tiềm năng để gặp Tổng thống lâm thời Delcy Rodríguez.
Ông Sheffield, đồng sáng lập quỹ đầu tư tư nhân Formentera Partners có trụ sở tại Austin, nói: “Chúng tôi đã trao đổi về ngành dầu khí và vai trò của lĩnh vực này đối với Venezuela. Đây có thể là yếu tố tạo ra bước ngoặt”.
Theo ông, Formentera hiện chưa đưa ra quyết định đầu tư cuối cùng nhưng đã cử một nhóm chuyên trách tới đánh giá các cơ hội trên thị trường.
Trong khi đó, ông Ali Moshiri, cựu lãnh đạo hoạt động của Chevron tại Mỹ Latinh, cho biết với Financial Times rằng quỹ Amos Global Energy Management của ông đang tìm cách huy động 2 tỷ USD và đã xác định được nhiều tài sản dầu khí tại Venezuela để xem xét đầu tư.
Làn sóng quan tâm gia tăng từ nhà đầu tư nước ngoài đang khiến ngành dầu khí nội địa Venezuela trở nên sôi động hơn đáng kể. Một lãnh đạo doanh nghiệp dầu khí tại Maracaibo cho biết: “Điện thoại của tôi đổ chuông liên tục… các ngân hàng muốn cho vay và nhiều bên đều muốn xúc tiến giao dịch”.
Một nhà quản lý quỹ tại Caracas cho rằng xung đột tại Iran đang góp phần thúc đẩy sự quan tâm đối với Venezuela. Theo người này, trong bối cảnh Trung Đông tiếp tục biến động, Venezuela lại nổi lên như một điểm đến tương đối ổn định hơn cho dòng vốn.
Không chỉ dừng ở lĩnh vực năng lượng, một số quỹ đầu tư cũng đang tìm kiếm cơ hội tại các ngành kinh tế khác của Venezuela.
Tháng trước, Yorkville Advisors - nhóm tài chính có liên hệ với gia đình Tổng thống Mỹ Donald Trump - đã thành lập một công ty mua lại có mục đích đặc biệt (SPAC), với kế hoạch huy động 200 triệu USD để thâu tóm một doanh nghiệp tại Venezuela.
Cùng xu hướng này, tập đoàn truyền thông Venezuela có trụ sở tại Miami là Grupo Cisneros cho biết vào tháng 4 rằng họ đã huy động được khoảng hai phần ba quỹ đầu tư trị giá 1 tỷ USD cho Venezuela. Quỹ có trụ sở tại Mỹ mang tên Intrépida sẽ tập trung vào các khoản đầu tư ngoài khai khoáng và dầu khí, bao gồm nông nghiệp, truyền thông và bất động sản, theo Tổng giám đốc Adriana Cisneros.
Gia đình Cisneros là một trong những gia tộc kinh doanh nổi tiếng nhất Venezuela, với sự hiện diện lâu năm trong lĩnh vực truyền thông. Hiện nay, họ đang tìm cách định vị mình như một đầu mối thu hút dòng vốn đầu tư nước ngoài vào quốc gia này.
Phát biểu tại một cuộc họp báo ở Sở giao dịch chứng khoán Caracas hồi tháng 4, đại diện Grupo Cisneros cho biết tiến độ huy động vốn diễn ra thuận lợi hơn kỳ vọng.