Thông tin được ông Đặng Hải Anh, Phó Vụ trưởng Vụ Dầu khí và Than (Bộ Công Thương), cung cấp khi trả lời câu hỏi của báo chí về kết quả phát hiện dầu khí mới tại khu vực này.
Theo ông Đặng Hải Anh, Murphy Oil (Hoa Kỳ) hiện đang tham gia các hoạt động tìm kiếm, thăm dò dầu khí tại các lô 144-145 và lô 15-1, 15-2 ngoài khơi Việt Nam. Thời gian qua, công tác thăm dò, khai thác tại các lô này đã đạt được những kết quả tích cực.
![]() |
| Bộ Công Thương thông tin về mỏ dầu mới được phát hiện ngoài khơi Việt Nam |
Riêng tại lô 15-2, thuộc mỏ Sư Tử Vàng trong bể Cửu Long, công ty con của Murphy Oil đang là đơn vị điều hành. Từ năm 2024, nhà đầu tư đã bắt đầu khoan giếng thăm dò tại mỏ Hải Sư Vàng; đến năm 2025, tiếp tục khoan thành công giếng thẩm lượng Hải Sư Vàng-2X (HSV-2X) nhằm đánh giá quy mô, trữ lượng và khả năng khai thác thương mại.
“Với kết quả đạt được đến thời điểm hiện nay, mỏ Hải Sư Vàng được đánh giá là có tiềm năng lớn”, đại diện Vụ Dầu khí và Than cho biết.
Theo quy định hiện hành, sau khi có phát hiện dầu khí, nhà đầu tư có trách nhiệm tiếp tục thẩm lượng, đồng thời lập báo cáo tài nguyên và báo cáo trữ lượng dầu khí, trình các cơ quan có thẩm quyền xem xét, thẩm định trước khi đưa ra quyết định phát triển mỏ.
Đáng chú ý, trong bối cảnh sản lượng khai thác dầu khí của Việt Nam năm 2025 đạt khoảng 10 triệu tấn dầu và 6 tỷ m³ khí, việc phát hiện thêm trữ lượng mới tại mỏ Hải Sư Vàng được đánh giá là kết quả tích cực, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia trong trung và dài hạn.
Để có cơ sở đánh giá chính xác, Bộ Công Thương đã đề nghị chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, báo cáo chi tiết để trình các cơ quan chức năng thẩm định theo đúng quy định.
Trước đó, Tập đoàn dầu khí Murphy (Mỹ) thông tin công ty con của tập đoàn đã khoan thành công giếng thẩm lượng HSV-2X tại lô 15-2/17, bể Cửu Long, cách bờ biển Việt Nam khoảng 40 dặm (hơn 64 km). Giếng được khoan từ đầu tháng 10/2025 nhằm làm rõ hơn phát hiện mỏ dầu khí Hải Sư Vàng được công bố đầu năm 2025.
Kết quả ban đầu cho thấy, giếng phát hiện đầu tiên ghi nhận khoảng 370 feet (113 m) vỉa dầu tại hai tầng chứa. Kết quả thẩm lượng mới cho thấy tổng chiều dày vỉa dầu lên tới 429 feet (131 m), trong đó phần lớn nằm ở tầng chứa chính sâu hơn, củng cố thêm đánh giá về tiềm năng khai thác của mỏ.