Ngày 08/4, tại Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương, ông Nguyễn Văn Lợi – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh – đã chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo nghiên cứu tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị của tỉnh theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.
![]() |
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi phát biểu tại cuộc họp. Ảnh báo Bình Dương |
Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, cho ý kiến về Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã và tổ chức bộ máy hệ thống chính trị cấp xã trên địa bàn toàn tỉnh. Hiện nay, Bình Dương có 91 đơn vị hành chính cấp xã thuộc 9 huyện, thành phố. Thực hiện các chủ trương, hướng dẫn của Trung ương, tỉnh đã tiến hành rà soát và xây dựng phương án sáp nhập, theo hướng tinh giản và tối ưu hóa nguồn lực.
Căn cứ Kết luận 137-KL/TW ngày 28/3/2025 của Bộ Chính trị, Bình Dương dự kiến giảm khoảng 50% số đơn vị hành chính cấp xã sau khi sáp nhập, với mục tiêu đảm bảo sự tương quan hợp lý về quy mô diện tích và dân số, phát huy lợi thế địa phương, mở rộng không gian phát triển, đồng thời giữ vững nguyên tắc "chính quyền gần dân, sát dân và phục vụ dân tốt hơn".
Các nội dung cụ thể được thảo luận bao gồm: Số lượng xã/phường sau sáp nhập, tên gọi mới, trụ sở hành chính của các đơn vị mới, cũng như cách thức tổ chức lấy ý kiến người dân. Hội nghị cũng dành thời gian xem xét phương án sắp xếp lại tổ chức Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tương ứng.
Phát biểu kết luận, Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Nguyễn Văn Lợi đánh giá cao tinh thần làm việc chủ động, trách nhiệm của các thành viên Ban Chỉ đạo. Ông nhấn mạnh sự thống nhất trình phương án giảm khoảng 50% số xã, phường, đồng thời yêu cầu tiếp thu đầy đủ ý kiến góp ý để tiếp tục hoàn thiện Đề án, đảm bảo đúng tiến độ báo cáo lên cấp có thẩm quyền. Ngoài ra, Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu xây dựng quy chuẩn về trình độ cán bộ công chức các cấp, tạo cơ sở cho việc sắp xếp nhân sự phù hợp sau sáp nhập, bảo đảm tính công bằng, minh bạch và hiệu quả lâu dài cho bộ máy chính trị của tỉnh.