Bên trong cuộc đua sáng chế thuốc điều trị Covid-19

14:53 24/05/2021

Sau vắc xin, “gã khổng lồ” dược phẩm Hoa Kỳ, Pfizer Inc và một số các công ty khác đã bắt đầu khám phá sản xuất một loại thuốc viên có khả năng ngăn chặn lây nhiễm vi rút tương tự như cách thuốc Tamiflu được sử dụng rộng rãi điều trị bệnh cúm.

Đầu năm 2020, khi vi rút Corona xuất hiện trên khắp thế giới, Pfizer Inc đã tập hợp một nhóm gồm các nhà hóa học và khoa học nhằm sáng chế ra phương pháp điều trị tiềm năng chống lại Covid-19. Sau một năm nghiên cứu, nhóm dự kiến bắt đầu thử nghiệm quy mô trên người đối với loại thuốc viên mới bắt đầu từ tháng 7. 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa. (Ảnh: internet)

 Hy vọng mới

Plizer và các đối thủ, bao gồm Merch & Co Inc có trụ sở tại Hoa Kỳ và dược phẩm Roche Holding AG của Thụy Sĩ đang chạy đua sản xuất thuốc viên kháng vi rút đầu tiên. Sau gần 18 tháng với đại dịch hoành hành, thành công của các loại vắc xin được xem như "cứu cánh" đối với toàn nhân loại. Tuy nhiên, kinh nghiệm của Pfizer cho thấy những nỗ lực trên là chưa đủ mà thách thức trước mắt là sáng chế thuốc viên kháng vi rút. Không giống như vắc xin chỉ kích hoạt hệ thống miễn dịch, thuốc viên kháng vi rút hiệu quả sẽ ngăn chặn vi rút lây lan khắp cơ thể đồng thời chọn lọc để tránh can thiệp vào các tế bào khỏe mạnh.

Giám đốc điều hành Pfizer Albert Bourla cho biết, công ty có thể xin phép khẩn cấp tại Hoa Kỳ cho loại thuốc này sớm nhất là vào cuối năm nay. Gần đây Merck và Roche cũng đã bắt đầu thử nghiệm giai đoạn cuối trên người và cho biết thuốc có thể sẵn sàng vào cuối 2021. Hiện Merck đang hợp tác phát triển với công nghệ sinh học Ridgeback Biotherapeutics LP và Roche làm việc với Atea Pharmaceuticals Inc. Các chính phủ trên khắp thế giới đã đổ hàng tỷ đô la vào việc phát triển vắc-xin, nhưng Pfizer, Merck và Roche cho hay các công ty không nhận được tài trợ của chính phủ để phát triển thuốc kháng vi rút đường uống này.

Cuộc săn tìm Tamifu tiếp theo 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa. (Ảnh: internet) 

Trong khi tỷ lệ ca nhiễm Covid-19 ở một số quốc gia đã thuyên giảm nhưng vẫn còn nhiều nơi trên thế giới tiếp tục vật lộn với tốc độ lây lan nhanh chóng của vi rút. Nguồn cung vắc xin cũng chưa thể đáp ứng đủ trên các vùng lãnh thổ, phần lớn thế giới không được tiêm chủng và các nhà khoa học dự báo COVID-19 có thể trở thành một căn bệnh theo mùa tương tự như bệnh cúm. Hiện tại chưa một loại thuốc chống Covid-19 nào được thử nghiệm thành công và phương pháp điều trị duy nhất là cung cấp các loại thuốc kháng thể yêu cầu truyền tĩnh mạch kéo dài nhưng ngược lại kém hiệu quả đối với các biến thể vi rút.

Tuy rằng không có dữ liệu liên quan được công khai nhưng Pfizer và các công ty cạnh tranh cũng lĩnh vực cho biết thuốc kháng vi rút bằng đường uống có khả năng hoạt động hiệu quả chống lại một loạt các biến thế mới. Giám đốc Y tế Merdad Parsey của Gilead Sciences cho biết: “Tất cả chúng tôi đang săn lùng Tamiflu tiếp theo”.

Các nhà khoa học và nhà hóa học của Pfizer đã bắt đầu tìm kiếm một phương pháp điều trị kháng vi rút vào tháng 1 năm ngoái. Charlotte Allerton, trưởng bộ phận thiết kế thuốc của Pfizer cho biết, công ty nhanh chóng bắt tay vào nghiên cứu một hợp chất từ ​​năm 2003 khi tìm kiếm phương pháp điều trị đại dịch SARS toàn cầu. Hợp chất này thuộc về một nhóm được gọi là chất ức chế protease, được thiết kế để ngăn chặn một loại enzyme quan trọng và cần thiết cho khả năng nhân lên của vi rút Corona. Thử nghiệm trong phòng thí nghiệm cho thấy loại thuốc này có tác động hiệu quả đối với vi rút Corona mới được gọi làSARS-CoV-2 nhưng nồng độ không đủ mạnh để chống lại virus ở người. Vào tháng 3 năm 2020, các nhà khoa học của Pfizer thiết kế một hợp chất mới có thể hấp thụ qua dạ dày và dùng dưới dạng thuốc viên.

TL