Bảo Yên - Lào Cai: Dự án kè Bảo Hà phấn đấu hoàn thành vượt tiến độ

12:12 24/02/2021

Dù thời tiết, dịch bệnh gây ảnh hưởng không nhỏ nhưng Dự án kè bảo vệ cư dân khu vực đền Bảo Hà (huyện Bảo Yên) đang được tập trung phương tiện, nhân lực để hoàn thiện các hạng mục dự án, phấn đấu hoàn thành vượt tiến độ đề ra.

  Hình ảnh tại công trường (Ảnh: Báo Lào Cai). 

Dự án kè bảo vệ cư dân khu vực đền Bảo Hà có tổng mức đầu tư hơn 130 tỷ đồng, gồm các hạng mục: Kè sông Hồng dài 1,1 km, xây dựng mới tuyến đường giao thông sau kè sông Hồng dài 1,1 km, rộng 10,5 m và cầu suối Lúc dài 24 m, rộng 10,5 m; các hệ thống phụ trợ khác gồm vỉa hè, cây xanh, thoát nước, hệ thống an toàn giao thông… Hạng mục kè và đường trên kè được khởi công tháng 12/2019, dự kiến hoàn thành vào tháng 6/2021.

Dự án do Ban Quản lý dự án ODA tỉnh làm đại diện chủ đầu tư. Dự án nhằm chống sạt lở bờ tả sông Hồng đoạn qua khu vực đền Bảo Hà, đảm bảo an toàn cho người dân trong khu vực, bảo vệ hạ tầng khu di tích lịch sử đền Bảo Hà và tạo cảnh quan cho khu vực đền. Cùng với đó là kết hợp phát triển kết cấu hạ tầng nhằm khai thác tổng hợp lợi thế đất đai, phục vụ xây dựng dân sinh, dịch vụ du lịch tâm linh đền Bảo Hà, giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường, tạo cảnh quan sạch, đẹp khu vực đền Bảo Hà.

Những ngày cận tết Nguyên đán, hơn 100 công nhân vẫn hối hả trên công trường. Những công nhân chia thành từng đội gấp rút hoàn thiện phần mái bờ kè, hệ thống cống thoát nước đang được ghép cốp pha để đổ bê tông những mét cuối cùng, hơn một nửa tuyến đường sau kè cũng đã được đổ đất san tạo mặt bằng.

  Hạng mục bê tông hóa thân kè (Ảnh: Báo Lào Cai). 

Chia sẻ với báo chí, kỹ sư Nguyễn Hữu Dũng (Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Đức Tuấn) cho biết, hạng mục khó khăn và đòi hỏi kỹ thuật cao nhất là đổ bê tông thân kè nhưng đến nay đã cơ bản hoàn thành, khối lượng thi công các hạng mục khác không quá lớn, vì vậy đơn vị cam kết với chủ đầu tư sẽ hoàn thành đúng tiến độ. Sông Hồng bình thường vốn nhìn hiền hòa như vậy nhưng tháng 5, tháng 6 lũ dâng vượt quá nửa thân kè hiện nay. Khi đó, cả công trường căng mình để vượt lũ, lũ dâng tới đâu đắp đê bao tới đó, vừa đắp vừa bơm nước từ bên trong ra để đổ bê tông.

Cùng với thiên nhiên khắc nghiệt, các nhà thầu còn phải đối mặt khó khăn khi tình hình dịch Covid-19 liên tục diễn biến phức tạp. Sau kỳ nghỉ tết Nguyên đán năm ngoái, công trường phải dừng thi công 4 tháng do thiếu hụt lao động và giãn cách xã hội. Tuy nhiên, những khó khăn ấy không cản bước được đội ngũ cán bộ, kỹ sư trẻ tuổi, nhiệt huyết. Khi mưa lũ qua đi, dịch bệnh tạm thời được kiểm soát, họ lại nỗ lực gấp nhiều lần vừa để đáp ứng tiến độ theo hợp đồng, vừa để khẳng định năng lực của nhà thầu. Với sự đôn đốc, chỉ đạo sát sao của chủ đầu tư, sự nỗ lực của kỹ sư, công nhân, các nhà thầu đã chiến thắng sự khắc nghiệt của thiên nhiên và dịch bệnh, tạo nên những khối kè vững chắc như thành lũy bên bờ sông Hồng, tạo thuận lợi cho các phần việc tiếp theo.

Ông Nguyễn Hoàng An - cán bộ giám sát kỹ thuật (Ban Quản lý dự án ODA tỉnh) cho biết thêm: Mặc dù năm 2020 gặp đại dịch Covid-19 và thiên tai bất thường nhưng nhờ sự nỗ lực của chủ đầu tư, nhà thầu thi công và sự giúp sức của chính quyền địa phương, tiến độ công trình vẫn được đảm bảo. Các nhà thầu đang phấn đấu bàn giao hạng mục kè và đường trên kè sớm hơn 1 tháng so với hợp đồng. Chất lượng thi công luôn được chú trọng, đơn vị tư vấn, giám sát thường xuyên bám sát hiện trường, cùng với kỹ thuật nhà thầu chỉ đạo các tổ đội thi công theo đúng yêu cầu kỹ thuật, mỹ quan. 

Đức Huân