Từ ngày 28/8 đến ngày 6/9/2026, xã Bắc Hà tổ chức Festival Mùa Thu với chủ đề “Hương sắc mùa Thu”. Chuỗi hoạt động trải rộng từ Chợ Văn hóa Bắc Hà, Dinh thự Hoàng A Tưởng, sân vận động trung tâm xã đến các thôn Bản Phố 1, Bản Phố 2, Na Hối, Phéc Bủng và Nậm Thố.
![]() |
| Bắc Hà gọi mùa thu bằng vó ngựa, hương cốm và sắc màu cao nguyên trắng |
Lễ khai mạc diễn ra lúc 7 giờ 30 ngày 29/8 tại Quảng trường Dinh thự Hoàng A Tưởng. Từ không gian kiến trúc cổ kính của “dinh vua Mèo”, những thanh âm của khèn Mông, điệu xòe, múa sinh tiền và các làn điệu dân ca sẽ mở đầu cho những ngày hội mang đậm sắc màu vùng cao.
Sức hút đặc biệt của Festival tiếp tục đến từ những cuộc đua ngựa đầy phóng khoáng. Vòng chung kết Giải đua ngựa tháng 8 diễn ra lúc 15 giờ 30 ngày 29/8; Giải đua ngựa tuần đầu tháng 9 được tổ chức cùng khung giờ ngày 5/9 tại sân vận động trung tâm xã.
Không chỉ đứng trên khán đài dõi theo những màn tranh tài, du khách còn có thể trực tiếp trải nghiệm cưỡi ngựa. Tiếng vó ngựa trên vùng cao vì thế không chỉ tạo nên không khí sôi động của ngày hội mà còn gợi nhớ một nét văn hóa gắn bó lâu đời với đời sống người dân Bắc Hà.
![]() |
| Những cuộc đua ngựa truyền thống tạo điểm nhấn hấp dẫn trong Festival Mùa Thu “Hương sắc mùa Thu” Bắc Hà năm 2026. |
Nếu những cuộc đua ngựa mang đến nhịp điệu mạnh mẽ, không gian ẩm thực lại giữ chân du khách bằng hương vị mộc mạc và gần gũi.
Sáng 31/8, chương trình “Ra mắt mâm cơm Bắc Hà” sẽ giới thiệu những món ăn đặc trưng của địa phương. Đây không đơn thuần là dịp thưởng thức ẩm thực, mà còn là cách để du khách hiểu thêm về nguyên liệu, tập quán và đời sống của các cộng đồng dân tộc trên cao nguyên.
Trong hành trình ấy, du khách có thể thưởng thức thắng cố, phở chua, bánh ngô, rượu ngô Bản Phố; tìm mua các sản phẩm thổ cẩm được làm thủ công và lắng nghe những câu chuyện phía sau mỗi món ăn, sản vật.
Từ ngày 1 đến ngày 2/9, chương trình “Hương vị mùa Thu trên cao nguyên trắng Bắc Hà” tiếp tục đưa du khách đến gần hơn với mùa cốm. Tại thôn Na Lo, du khách có thể cùng người dân trải nghiệm các công đoạn làm cốm truyền thống, cảm nhận hương lúa mới và nét đẹp lao động bình dị giữa không gian bản làng.
Muốn hiểu Bắc Hà, hãy dành thời gian đi chợ. Chợ trâu truyền thống được tổ chức vào sáng 29/8 và 5/9; Chợ phiên Bắc Hà diễn ra sáng 30/8. Ở đó, du khách không chỉ tìm thấy nông sản, vật nuôi, thổ cẩm hay những món ăn nóng hổi, mà còn được hòa vào không gian giao thương đặc trưng của đồng bào vùng cao.
Chợ phiên là nơi sắc màu trang phục, tiếng nói cười và nhịp sống bản địa gặp nhau. Mỗi góc chợ đều có thể trở thành một lát cắt sinh động về văn hóa Bắc Hà – tự nhiên, chân thật và không dễ tìm thấy ở những điểm du lịch được sắp đặt sẵn.
Các chương trình giao lưu văn nghệ tại Chợ Văn hóa Bắc Hà và Dinh thự Hoàng A Tưởng cũng góp thêm thanh âm cho những ngày hội. Tiếng khèn Mông khi dìu dặt, lúc rộn ràng; những điệu múa xòe, múa sinh tiền và dân ca vùng cao sẽ kết nối người dân với du khách trong một không gian cởi mở.
Festival có thể là điểm bắt đầu, nhưng vẻ đẹp Bắc Hà còn nằm trên những cung đường dẫn về bản. Du khách có thể ghé Đền Bắc Hà, đồi Ngải Thầu, đồi cỏ Na Hối; tìm hiểu đời sống tại các thôn Bản Phố, Phéc Bủng, Nậm Thố; khám phá Thác Bản Zai, Hợp tác xã Cồ Dề Chải, trại nghiên cứu và sản xuất rau quả hoặc chinh phục núi Cóc, núi Âm Dương.
Mỗi điểm đến mang một sắc thái riêng: nơi có cảnh quan khoáng đạt, nơi lưu giữ nếp sống cộng đồng, nơi kể câu chuyện về sản vật và sinh kế của người dân. Khi được kết nối trong cùng hành trình, những trải nghiệm ấy giúp du khách nhìn thấy một Bắc Hà sâu hơn phía sau không khí sôi động của lễ hội.
Festival Mùa Thu “Hương sắc mùa Thu” năm 2026 vì thế không chỉ là chuỗi hoạt động vui chơi trong dịp Quốc khánh. Đó còn là lời mời du khách lên cao nguyên trắng, nghe vó ngựa gọi hội, tự tay làm cốm, đi giữa phiên chợ vùng cao và chậm rãi cảm nhận mùa thu theo cách rất riêng của Bắc Hà.