Ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng trần nợ vẫn đang được cảm nhận, Glenmede dự đoán rằng các biện pháp cắt giảm ngân sách của chính phủ sẽ sớm có tác động tiêu cực đến lợi nhuận của các công ty.
Mặc dù Hoa Kỳ đã tránh được tình trạng vỡ nợ sau khi Tổng thống Joe Biden ký Đạo luật Trách nhiệm Tài khóa vào cuối tuần qua, nhà quản lý đầu tư lưu ý rằng vì thỏa thuận nợ bao gồm các khoản cắt giảm chi tiêu đáng kể nên thị trường chưa nhất thiết phải rõ ràng.
"Đạo luật về trách nhiệm tài chính có thể chỉ là biện pháp đầu tiên trong số các biện pháp thắt lưng buộc bụng được thiết kế để giải quyết tình trạng mất cân bằng ngân sách đang gia tăng. Một kỷ nguyên thắt lưng buộc bụng kéo dài thường xảy ra khi chi phí trả nợ của Hoa Kỳ đạt 14% doanh thu, theo tiền lệ lịch sử, khi các nhà hoạch định chính sách cố gắng kiểm soát chi tiêu của chính phủ, ban quản lý đầu tư đã lưu ý trong một bức thư vào thứ Hai.Do đó, các biện pháp thắt lưng buộc bụng bổ sung đang được cân nhắc, điều này có thể sẽ gây tổn hại cho nền kinh tế và lợi nhuận.
Theo Văn phòng Ngân sách Quốc hội, tổng thâm hụt của chính phủ sẽ giảm khoảng 1,5 nghìn tỷ đô la trong mười năm tới.
Glenmede nói rằng điều này có thể sẽ gây áp lực lên lợi nhuận của công ty bên cạnh áp lực kinh tế hiện đang được cảm nhận do lãi suất tăng. Theo Glenmede, Mỹ có thể chứng kiến sự sụt giảm vào cuối năm nay. Lãi suất cao đã làm tăng chi phí vay vốn đối với các doanh nghiệp và có nguy cơ đẩy nền kinh tế vào tình trạng suy thoái quá mức.
Thu nhập doanh nghiệp yếu đã phản ánh những áp lực đó: Với dự kiến lợi nhuận giảm 6%–7% trong quý hiện tại, các công ty thuộc S&P 500 đã chứng kiến thu nhập giảm 2% trong quý đầu tiên của năm 2023.
Khi các điều kiện tài chính tiếp tục thắt chặt, các nhà phân tích Phố Wall khác cũng đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về sự sụt giảm thu nhập của các công ty. Theo Morgan Stanley, lợi nhuận doanh nghiệp có thể giảm tới 16% trong năm nay, điều này có thể khiến S&P 500 giảm 9% xuống còn 3.900.
Pv tổng hợp