![]() |
| UBND tỉnh An Giang đã ký kết hợp tác chiến lược toàn diện với 4 đối tác lớn, trao 24 bản ghi nhớ hợp tác đầu tư cho nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước. Ảnh: Nguyễn Dương. |
Tỉnh An Giang có diện tích gần 10.000 km2, dân số khoảng 5 triệu người, sở hữu hơn 200 km đường bờ biển cùng vùng biển rộng lớn, cùng với đó là tài nguyên du lịch vô cùng phong phú.
Tại hội nghị Công bố Quy hoạch và Xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang, diễn ra tại Phú Quốc ngày 17/5/2026, UBND tỉnh đã đã ký kết hợp tác chiến lược toàn diện với 4 đối tác lớn, đồng thời trao 24 bản ghi nhớ hợp tác đầu tư cho nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước, với tổng vốn đăng ký dự kiến khoảng 1,5 triệu tỷ đồng.
Nhiều nhà đầu tư cho rằng An Giang thực sự là “vùng đất tiềm năng” cho đầu tư, là “miền đất hứa” cho phát triển.
Doanh nghiệp Australia: An Giang có tiềm năng lớn về thương mại nông sản
Ông Edwin Law, đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp Australia tại Việt Nam (AusCham), cho rằng An Giang có tiềm năng lớn để trở thành cửa ngõ quan trọng của vùng Mekong, đặc biệt trong thương mại nông sản khi có nền tảng mạnh về lúa gạo, thủy sản, trái cây, sản phẩm nông nghiệp chế biến.
An Giang không chỉ có cơ hội duy trì vai trò trung tâm nông nghiệp, mà còn nâng cấp chuỗi giá trị, bao gồm: tăng năng suất, nâng cao chất lượng, tăng khả năng chống chịu khí hậu, mở rộng xuất khẩu nông sản giá trị cao.
Theo đó, doanh nghiệp Australia quan tâm đến chế biến thực phẩm, logistics chuỗi lạnh, hệ thống truy xuất nguồn gốc, sản phẩm nông nghiệp cao cấp.
![]() |
| An Giang có nền tảng mạnh về lúa gạo, thủy sản, trái cây, sản phẩm nông nghiệp chế biến. (Ảnh: nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng (áo trắng) thăm quan gian hàng của doanh nghiệp tại hội nghị Công bố Quy hoạch và Xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang). |
Ông Edwin Law cho rằng An Giang cần đầu tư vào hạ tầng, kết nối, thương hiệu du lịch và trải nghiệm du khách sẽ giúp nâng cao sức hút của tỉnh. Ngoài ra, các lĩnh vực tiềm năng: điện mặt trời, sinh khối, rác thải – phát điện cũng là thế mạnh đặc biệt.
An Giang Samho: Sẽ tăng thêm 2.000 lao động
Công ty TNHH An Giang Samho (nhà đầu tư Hàn Quốc - chế biến xuất khẩu) cam kết tiếp tục mở rộng đầu tư khi xác định chọn An Giang là nơi đầu tư chiến lược lâu dài.
Trong giai đoạn 2026 – 2030, công ty tiếp tục mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao năng lực đáp ứng đơn hàng xuất khẩu. Tăng số lượng lao động từ 11.000 lên 13.000 người. Đầu tư cải tiến công nghệ, tự động hóa, hướng đến sản xuất hiện đại, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm.
An Giang Samho cam kết đồng hành cùng địa phương trong việc phát triển kinh tế - xã hội, tạo thêm nhiều việc làm và nâng cao đời sống người dân.
Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương: An Giang – đầu tư cho tương lai
Theo ông Nghiêm Giới Hoà, người sáng lập của Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương, trong bối cảnh kinh tế biển phát triển mạnh mẽ hiện nay, nền kinh tế châu Á đang hướng về Việt Nam, công ty mong muốn chung tay xây dựng An Giang trở thành “viên ngọc sáng” của đồng bằng sông Cửu Long.
![]() |
| Ông Nghiêm Giới Hoà, người sáng lập của Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương: "Đầu tư vào An Giang chính là đầu tư cho tương lai". Ảnh: Nguyễn Dương. |
Theo đó, công ty muốn đóng góp trí tuệ và sức mạnh cho sự phát triển kinh tế – xã hội chất lượng cao của tỉnh An Giang. “Đầu tư vào An Giang chính là đầu tư cho tương lai”, ông Nghiêm Giới Hoà nhận định.
Vingroup: Niềm tin dài hạn vào tiềm năng Phú Quốc
Quần thể Vinpearl Phú Quốc với quy mô vốn đầu tư khoảng gần 75.000 tỷ đồng, là một trong những dấu mốc thể hiện niềm tin dài hạn của Tập đoàn Vingroup vào tiềm năng phát triển của Phú Quốc nói riêng và An Giang mới nói chung. Đại diện Tập đoàn Vingroup chia sẻ 04 định hướng trọng tâm để phát triển An Giang.
Thứ nhất, An Giang cần được định vị như một điểm đến đa trải nghiệm: biển đảo, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí, văn hóa, tâm linh, sinh thái, biên mậu và nông nghiệp xanh. Riêng Phú Quốc cần được phát triển như một điểm đến quốc tế có khả năng cạnh tranh với các trung tâm du lịch biển đảo hàng đầu khu vực. Tiếp tục mở rộng khả năng tiếp cận thông qua đường bay mới, tăng tần suất chuyến bay, phát triển cảng biển, kết nối giao thông thuận tiện…
Thứ hai, du lịch An Giang nên phát triển các sản phẩm đặc trưng dựa trên dữ liệu và bản sắc địa phương. Phát triển các sản phẩm có chiều sâu, có câu chuyện và có khả năng phục vụ các phân khúc khách hàng khác nhau.
Thứ ba, tỉnh có thể sớm hoàn thiện bộ tiêu chuẩn du lịch xanh thông minh cho Phú Quốc và An Giang.
Thứ tư, phát triển hạ tầng số và hệ sinh thái du lịch thông minh cấp điểm đến, nhằm giám sát chất lượng dịch vụ, hỗ trợ doanh nghiệp và nâng cao trải nghiệm du khách.
Thứ năm, ưu tiên hạ tầng thiết yếu cho chuyển đổi xanh. Đây là điều kiện cần thiết để Phú Quốc và An Giang phát triển bền vững, đặc biệt khi quy mô du khách và dân cư tiếp tục tăng.
Thứ sáu, xây dựng cơ chế phối hợp đủ mạnh để triển khai các đề án xanh và thông minh, với sự tham gia của chính quyền, doanh nghiệp, cơ sở đào tạo, chuyên gia và cộng đồng địa phương.
INSEE Việt Nam: Cơ hội tăng trưởng khi đầu tư 16.510 tỷ đồng mở rộng nhà máy Hòn Chông An Giang
Đại diện INSEE Việt Nam - ông Eamon Ginley, Tổng giám đốc đã vinh dự nhận Quyết định chấp thuận Chủ trương đầu tư cho dự án hợp nhất Dây chuyền 1 và Dây chuyền 2,3 của Nhà máy Hòn Chông, tại xã Kiên Lương, với tổng vốn đầu tư 16.510 tỷ đồng.
Ông Eamon Ginley cho biết với gần 30 năm hoạt động tại An Giang, ông khẳng định địa phương không chỉ mang đến cơ hội tăng trưởng, mà còn là môi trường đầu tư đáng tin cậy và hỗ trợ cho sự phát triển lâu dài.
Nhà máy Xi măng Hòn Chông tại Kiên Lương ngày nay là minh chứng cho cam kết lâu dài của INSEE cũng như chiến lược phát triển tầm nhìn của tỉnh An Giang.
“Chúng tôi đặc biệt trân trọng sự chủ động trong lãnh đạo của chính quyền tỉnh, những người đã liên tục hỗ trợ doanh nghiệp thông qua đối thoại cởi mở, thủ tục hành chính hiệu quả và tinh thần hợp tác chân thành”, ông ông Eamon Ginley nói.
Một yếu tố quan trọng không kém chính là lực lượng lao động địa phương, có năng lực, sự tận tâm và ngày càng nâng cao tay nghề, đã và đang trở thành nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững.
“INSEE đã tìm thấy một đối tác mạnh mẽ và đáng tin cậy tại An Giang, sẽ còn rất nhiều câu chuyện thành công khác được viết tiếp trên mảnh đất này”, ông Eamon Ginley khẳng định.