 |
Văn nghệ chào mừng. Ảnh: (AGO) |
 |
Đại biểu tham dự lễ. Ảnh: (AGO) |
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.
Tham dự sự kiện có nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Lê Hồng Anh; nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa; nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh.
Về phía quốc tế và bộ, ngành Trung ương có Trưởng đại diện UNESCO Việt Nam Jonathan Baker; Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ngô Lê Văn cùng đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo các cơ quan Đảng Trung ương phụ trách địa bàn tỉnh An Giang và lãnh đạo các tỉnh, thành phố khu vực Đồng bằng sông Cửu Long như Cần Thơ, Kiên Giang, Cà Mau, Bạc Liêu, Tiền Giang, Hậu Giang, Vĩnh Long, Bến Tre, Đồng Tháp, Sóc Trăng đến dự.
Về phía tỉnh An Giang, tham dự buổi lễ có Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lê Hồng Quang; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Văn Nưng; Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mừng cùng các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể và địa phương trong tỉnh.
 |
Chương trình diễn ra trong 120 phút, bao gồm 90 phút truyền hình trực tiếp trên VTV Khu vực Tây Nam Bộ (VTV Cần Thơ); các đài truyền hình trong cả nước. Nội dung chương trình gồm 4 phần. Phần I là Lễ đón bằng UNESCO (trong sóng truyền hình VTV Cần Thơ từ 20 – 21 giờ 30 phút). Ảnh: (AGO) |
 |
Sân khấu hoành tráng với các tiết mục tái hiện không gian văn hoá nghệ thuật của lễ hội. Ảnh: (AGO) |
 |
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang báo cáo tóm tắt quá trình xây dựng hồ sơ trình UNESCO ghi danh “Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam” vào Danh sách Di sản Văn hóa Phi vật thể đại diện của nhân loại. Ảnh: (AGO) |
Tại sự kiện, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang nhấn mạnh, việc UNESCO ghi danh “Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam” là Di sản Văn hóa Phi vật thể đại diện của nhân loại không chỉ là sự công nhận từ cộng đồng quốc tế đối với những giá trị đặc sắc của lễ hội về lịch sử, văn hóa, tâm linh, mà còn là niềm tự hào lớn lao của Việt Nam. Đây là di sản văn hóa phi vật thể thứ 16 của nước ta và là di sản thứ hai của khu vực Nam Bộ (sau Nghệ thuật Đờn ca tài tử) được UNESCO vinh danh. Đặc biệt, đây cũng là lễ hội truyền thống đầu tiên của Đồng bằng sông Cửu Long được công nhận, góp phần khẳng định sự đa dạng, giá trị và bản sắc văn hóa Việt Nam trong bức tranh chung của nhân loại.
Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Lê Hồng Quang bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Ngoại giao, Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam, Trường Đại học Văn hóa TP.HCM cùng các nhà nghiên cứu, nhà khoa học đã đồng hành cùng tỉnh An Giang và TP. Châu Đốc trong suốt quá trình xây dựng, bảo vệ hồ sơ di sản. Đặc biệt, ông gửi lời tri ân đến Nhân dân Châu Đốc và An Giang – những người đã, đang và sẽ tiếp tục bảo tồn, thực hành, lan tỏa những giá trị văn hóa thiêng liêng của Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam.
 |
Ông Jonathan Baker, Trưởng đại diện UNESCO tại Việt Nam, trao Bằng công nhận của UNESCO ghi danh “Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam” vào Danh sách Di sản Văn hóa Phi vật thể đại diện của nhân loại cho lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Ảnh: (AGO) |
 |
Ông Jonathan Baker, Trưởng đại diện UNESCO Việt Nam phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: (AGO) |
 |
Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: (AGO) |
 |
Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: (AGO) |
Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính khẳng định An Giang là vùng đất địa linh nhân kiệt, giàu tiềm năng kinh tế, nơi hội tụ đa sắc màu văn hóa miền Tây Nam Bộ. Ông nhắc đến câu ca quen thuộc: "Anh đi anh nhớ quê nhà/Nhớ kinh Vĩnh Tế, Vía Bà Núi Sam", thể hiện sự gắn bó của người dân với vùng đất này. Với sự hài hòa giữa con người và thiên nhiên, cùng tinh thần đoàn kết của cộng đồng các dân tộc, An Giang đã hình thành nhiều lễ hội dân gian, làng nghề truyền thống và công trình kiến trúc độc đáo. Từ Núi Sam (Châu Đốc) - một trong những địa danh linh thiêng bậc nhất Nam Bộ, đến Thoại Sơn, vùng Bảy Núi… tất cả đều ghi dấu công lao mở cõi của cha ông.
Phó Thủ tướng ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia, các bộ, ngành, địa phương cùng các nhà nghiên cứu đã góp phần bảo vệ và phát huy giá trị của Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam. Đồng thời, ông gửi lời cảm ơn đến các tổ chức quốc tế, đặc biệt là UNESCO, mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành, hỗ trợ để lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống của Việt Nam vào dòng chảy văn hóa nhân loại.
Nhằm tạo sức sống mới cho di sản, Phó Thủ tướng đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân An Giang cùng các bộ, ngành liên quan chú trọng bảo vệ không gian văn hóa của di sản, giữ gìn cảnh quan linh thiêng của Núi Sam, đảm bảo sự hài hòa giữa bảo tồn và phát triển. Ông nhấn mạnh việc gìn giữ nghi lễ truyền thống, bảo đảm tính trang nghiêm, nguyên bản của các nghi thức, giúp thế hệ sau cảm nhận trọn vẹn giá trị thiêng liêng của lễ hội. Đồng thời, ông kêu gọi đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục để mỗi người dân, mỗi du khách hiểu, trân trọng và cùng bảo vệ di sản.
Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phát triển du lịch văn hóa theo hướng bền vững, chuyên nghiệp, thân thiện và văn minh. Phó Thủ tướng đề nghị tăng cường đầu tư hạ tầng, đảm bảo môi trường "sáng - xanh - sạch - đẹp", giữ gìn cảnh quan di sản. Cùng với đó, cần đẩy mạnh quảng bá hình ảnh di sản, biến mỗi người dân trở thành "đại sứ văn hóa", lan tỏa giá trị của lễ hội đến bạn bè quốc tế, đặc biệt là trên các nền tảng số.
"Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam được ghi danh vào danh sách Di sản Văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, góp phần làm phong phú thêm nền văn hóa đậm đà bản sắc của Việt Nam. Đây không chỉ là niềm tự hào, mà còn là trách nhiệm để chúng ta tiếp tục bảo vệ, phát huy giá trị di sản, đưa văn hóa trở thành 'sức mạnh nội sinh' của quốc gia, để nền văn hiến Việt Nam rạng danh, đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới – kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, văn minh, thịnh vượng" – Phó Thủ tướng nhấn mạnh.
 |
Trong phần II (khai hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam năm 2025), Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang đánh trống khai hội. Ảnh: (AGO) |
 |
Chương trình nghệ thuật chào mừng Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam trở thành di sản văn hóa phi vật thể thế giới. Ảnh: (AGO) |
 |
Phần III là chương trình văn nghệ, với nhiều tiết mục đặc sắc, có sự tham dự biểu diễn của Nghệ sĩ nhân dân Bạch Tuyết; Nghệ sĩ nhân dân Tạ Minh Tâm; danh ca Ngọc Sơn và nhiều ca sĩ tên tuổi khác. Kết thúc chương trình (phần IV) là hoạt động bắn pháo hoa tầm thấp, thu hút sự quan tâm theo dõi của người dân. Ảnh: (AGO) |
Ngày 4/12/2024, tại Hội nghị lần thứ 19 của Ủy ban Liên Chính phủ UNESCO về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể, Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam chính thức được ghi danh vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Nghị quyết này không chỉ là một sự kiện văn hóa quan trọng mà còn là niềm vinh dự, tự hào đối với tỉnh An Giang – địa phương chủ trì xây dựng Hồ sơ Di sản trình UNESCO và cộng đồng các dân tộc Việt Nam. |