Thứ năm 03/09/2026 05:34
Hotline: 024.355.63.010
Email: banbientap.dnhn@gmail.com
Thị trường

135 doanh nghiệp tham gia Hội chợ Kết nối cung cầu, quảng bá sản phẩm nông nghiệp tỉnh Nghệ An năm 2025

135 doanh nghiệp tham gia Hội chợ Kết nối cung cầu, quảng bá sản phẩm nông nghiệp tỉnh Nghệ An năm 2025. Đây là sự kiện nhằm quảng bá, kết nối cung cầu, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp…
Nghệ An ban hành Kế hoạch tổ chức Sự kiện kết nối cung cầu, quảng bá sản phẩm nông nghiệp năm 2025 Nghệ An đặt mục tiêu phấn đấu trở thành cực tăng trưởng tầm quốc gia trong kỷ nguyên phát triển mới Nhà đầu tư dự án 145 triệu USD nhìn thấy những tiềm năng to lớn từ vùng đất Nghệ An
Hội chợ Kết nối cung cầu, quảng bá sản phẩm nông nghiệp tỉnh Nghệ An năm 2025 là sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống ngành Nông nghiệp và Môi trường
Hội chợ Kết nối cung cầu, quảng bá sản phẩm nông nghiệp tỉnh Nghệ An năm 2025 là sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống ngành Nông nghiệp và Môi trường

Sự kiện trên được tổ chức tại công viên Trung tâm thuộc phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An với sự tham gia của 135 doanh nghiệp, trong đó: 32 doanh nghiệp trong tỉnh; 3 doanh nghiệp đến từ Nhật Bản và 100 doanh nghiệp đến từ nhiều địa phương trên cả nước, như: Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Cao Bằng, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Tiền Giang... Bên cạnh đó, còn có 38 xã, phường của Nghệ An tham gia trung bày sản phẩm tại hội chợ.

Người dân và du khách tham quan các gian hàng tại Hội chợKết nối cung cầu, quảng bá sản phẩm nông nghiệp tỉnh Nghệ An năm 2025
Người dân và du khách tham quan các gian hàng tại Hội chợ Kết nối cung cầu, quảng bá sản phẩm nông nghiệp tỉnh Nghệ An năm 2025

Hội chợ được tổ chức với quy mô 130 gian hàng tiêu chuẩn, cùng 9 khu trưng bày lớn, giới thiệu sản phẩm OCOP, sản phẩm làng nghề tiêu biểu của Nghệ An và khu trưng bày Khu dự trữ sinh quyển miền Tây xứ Nghệ. Các sản phẩm được trưng bày, giới thiệu tại hội chợ đều mang đậm bản sắc văn hóa vùng miền, được chứng nhận OCOP hoặc đạt tiêu chuẩn chất lượng cao. Hội chợ không chỉ là nơi trưng bày, giới thiệu sản phẩm, mà còn là dịp để các doanh nghiệp, hợp tác xã, chủ thể sản xuất trong và ngoài tỉnh gặp gỡ, trao đổi, ký kết hợp đồng, mở rộng thị trường, nâng cao giá trị sản phẩm trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế. Cùng với đó, thông qua hội chợ để giới thiệu những thành tựu, công nghệ mới trong sản xuất nông nghiệp, bảo vệ môi trường của tỉnh Nghệ An đến với các tỉnh, thành trong cả nước.

Ông nguyễn Văn Đệ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An phát biểu khai mạcHội chợ Kết nối cung cầu, quảng bá sản phẩm nông nghiệp tỉnh Nghệ An năm 2025
Ông nguyễn Văn Đệ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An phát biểu khai mạc Hội chợ Kết nối cung cầu, quảng bá sản phẩm nông nghiệp tỉnh Nghệ An năm 2025

Nhìn nhận về sự kiện trên, ông Nguyễn Văn Đệ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An khẳng định: Đây là hoạt động ý nghĩa, nhằm giới thiệu, quảng bá tiềm năng, thế mạnh, sản phẩm đặc trưng của Nghệ An. Đồng thời, tạo cơ hội để các doanh nghiệp, hợp tác xã và nông dân giao lưu, kết nối thị trường, mở rộng hợp tác đầu tư, thương mại và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp. Để sự kiện thành công tốt đẹp, yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp chặt chẽ với các ngành, địa phương, đơn vị liên quan, tổ chức sự kiện chu đáo, an toàn, chuyên nghiệp, hiệu quả. Doanh nghiệp, hợp tác xã chủ động quảng bá thương hiệu, nâng cao chất lượng, đa dạng sản phẩm, mở rộng thị trường, bảo đảm truy xuất nguồn gốc và tiêu chuẩn an toàn. Đề nghị các tổ chức, đối tác quốc tế, đặc biệt JICA, JETRO và doanh nghiệp Nhật Bản tăng cường hợp tác, hỗ trợ quảng bá và kết nối nông sản Nghệ An ra thị trường thế giới.

Xã Văn Hiến (tỉnh Nghệ An) tham gia trưng bày sản phẩm tại hội chợ
Xã Văn Hiến (tỉnh Nghệ An) tham gia trưng bày sản phẩm tại hội chợ

Với quy mô lớn, hình thức tổ chức chuyên nghiệp, hội chợ này không chỉ là không gian giao thương sôi động, mà còn là điểm hẹn văn hóa, du lịch của người dân xứ Nghệ. Hội chợ sẽ trở thành cầu nối quan trọng để đưa nông sản Nghệ An nói riêng và nông sản Việt Nam nói chung vươn xa, góp phần lan tỏa giá trị văn hóa, kinh tế.

Người tiêu dùng mua sản phẩm tại hội chợ
Người tiêu dùng mua sản phẩm tại hội chợ

Được biết, Hội chợ Kết nối cung cầu, quảng bá sản phẩm nông nghiệp tỉnh Nghệ An năm 2025 là sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống ngành Nông nghiệp và Môi trường, được tổ chức từ ngày 5 - 11/11.

Tin bài khác
Doanh nghiệp Việt có thêm “cửa ngõ” vào thị trường Nga từ Vladivostok

Doanh nghiệp Việt có thêm “cửa ngõ” vào thị trường Nga từ Vladivostok

Không chỉ là một điểm trung chuyển hàng hóa, vùng Viễn Đông của Nga đang mở ra những khoảng hợp tác mới với doanh nghiệp Việt Nam. Nhưng cơ hội chỉ thành thị trường khi doanh nghiệp hiểu địa bàn, chuẩn bị nhân lực và đi đúng từ khâu nghiên cứu.
Sơn La: Lóng Sập rộn ràng ngày hội giao thương Việt - Lào

Sơn La: Lóng Sập rộn ràng ngày hội giao thương Việt - Lào

Giữa sắc cờ đỏ rực rỡ mừng Quốc khánh 2/9, phiên chợ vùng cao Lóng Sập trở thành điểm gặp gỡ, giao thương và giao lưu văn hóa Việt Nam - Lào nơi biên giới.
Sơn La: Kết nối sản phẩm, mở rộng thị trường từ Hội chợ Mộc Sơn

Sơn La: Kết nối sản phẩm, mở rộng thị trường từ Hội chợ Mộc Sơn

Hội chợ tại phường Mộc Sơn (tỉnh Sơn La) quy tụ 115 gian hàng, tạo không gian quảng bá sản phẩm đặc trưng, kết nối doanh nghiệp, HTX và mở rộng thị trường tiêu thụ.
HCMC K-Brand Expo 2026 quy tụ gần 200 doanh nghiệp Hàn Quốc

HCMC K-Brand Expo 2026 quy tụ gần 200 doanh nghiệp Hàn Quốc

Ngày 27/8, tại TP.Hồ Chí Minh, Ngày hội Xúc tiến Giao thương - Cánh cửa Kết nối Thị trường Hàn – Việt 2026 (HCMC K-Brand Expo 2026) chính thức khai mạc, mở ra không gian kết nối toàn diện giữa doanh nghiệp, startup và các tổ chức của Việt Nam và Hàn Quốc trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư, đổi mới sáng tạo và phát triển nguồn nhân lực.
VIFA ASEAN 2026 mở rộng xuất khẩu, nâng giá trị ngành gỗ

VIFA ASEAN 2026 mở rộng xuất khẩu, nâng giá trị ngành gỗ

VIFA ASEAN 2026 sẽ diễn ra tại TP.HCM từ 2 đến 5/9, kết nối doanh nghiệp nội thất với nhà mua hàng quốc tế. Cùng VIS 2026, hội chợ mở thêm cơ hội B2B, thúc đẩy đa dạng hóa thị trường, sản xuất xanh, nâng giá trị gia tăng và tăng sức cạnh tranh cho doanh nghiệp gỗ Việt Nam trước yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường.
Sầu riêng Đắk Lắk mở rộng cửa thị trường bằng livestream

Sầu riêng Đắk Lắk mở rộng cửa thị trường bằng livestream

Không còn dừng ở quảng bá sản phẩm, các phiên livestream sầu riêng tại Đắk Lắk đang thử nghiệm một mô hình xúc tiến thương mại mới, đưa vùng trồng, người sản xuất, chất lượng và đơn hàng lên cùng một nền tảng số. Hiệu quả bước đầu cho thấy thương mại điện tử có thể trở thành một kênh bán hàng thực chất ngay tại cấp xã.
Hải quan Việt Nam thúc đẩy kết nối với doanh nghiệp APEC

Hải quan Việt Nam thúc đẩy kết nối với doanh nghiệp APEC

Tham dự Đối thoại Hải quan - Doanh nghiệp APEC 2026 tại Đại Liên (Trung Quốc), Hải quan Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm chuyển đổi số, quản lý thương mại điện tử và chuẩn bị cho vai trò Chủ tịch Tiểu ban Hải quan APEC năm 2027.
Vietfish 2026: Đổi mới, xanh hóa để nâng tầm thủy sản Việt Nam

Vietfish 2026: Đổi mới, xanh hóa để nâng tầm thủy sản Việt Nam

Vietfish 2026 quy tụ 335 doanh nghiệp với 568 gian hàng trên diện tích hơn 14.000 m², trong bối cảnh xuất khẩu thủy sản Việt Nam 7 tháng đầu năm đạt 6,87 tỉ USD, hướng tới mục tiêu 12 tỉ USD cả năm.
Hải Phòng tổ chức Hội chợ Thương mại điện tử “Kết nối vùng, mở rộng thị trường” năm 2026

Hải Phòng tổ chức Hội chợ Thương mại điện tử “Kết nối vùng, mở rộng thị trường” năm 2026

Hải Phòng sẽ tổ chức Hội chợ Thương mại điện tử “Kết nối vùng, mở rộng thị trường” năm 2026 trong hai ngày 1 và 2/10, tạo không gian kết nối doanh nghiệp với các nền tảng số, sàn thương mại điện tử, logistics và đối tác phân phối, qua đó mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm trên môi trường trực tuyến.
Gia Lai: Xã Tuy Phước Bắc kết nối OCOP, mở hướng nâng tầm giá trị nông sản

Gia Lai: Xã Tuy Phước Bắc kết nối OCOP, mở hướng nâng tầm giá trị nông sản

Trong hai ngày 14 và 15/8/2026, tại Sân vận động xã Tuy Phước Bắc, tỉnh Gia Lai, UBND xã Tuy Phước Bắc tổ chức Phiên chợ OCOP năm 2026, mở cửa từ 7h đến 21h. Với hơn 20 gian hàng trưng bày sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng cùng 8 gian hàng ẩm thực, phiên chợ mang đậm nét chợ quê, thu hút đông đảo người dân đến tham quan, mua sắm và trải nghiệm.
3,3 triệu AUD mở hướng phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp Việt Nam

3,3 triệu AUD mở hướng phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp Việt Nam

Khoản đầu tư 3,3 triệu AUD của Australia sẽ được đưa vào hai dự án nghiên cứu tại Việt Nam, trong đó một dự án tập trung vào phát triển thủy sản bền vững tại tiểu vùng Mekong và dự án còn lại mở hướng xây dựng ngành ngọc trai mabé tại Khánh Hòa. Điểm đáng chú ý là nghiên cứu được gắn trực tiếp với sinh kế, thị trường, doanh nghiệp địa phương và khả năng hình thành những chuỗi giá trị mới.
Từ sản vật địa phương đến chuỗi giá trị liên vùng

Từ sản vật địa phương đến chuỗi giá trị liên vùng

Ngày 14/8, tại Quảng Ngãi, Diễn đàn “Trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm phát triển sản phẩm OCOP, làng nghề và mô hình nông nghiệp trải nghiệm” đã diễn ra với sự tham dự của cơ quan quản lý, chuyên gia, doanh nghiệp, hợp tác xã và các chủ thể OCOP khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.
Việt Nam và New Zealand mở thêm dư địa thương mại nông sản và số

Việt Nam và New Zealand mở thêm dư địa thương mại nông sản và số

Kim ngạch thương mại Việt Nam - New Zealand đạt 845 triệu USD trong 6 tháng đầu năm 2026, tăng 15% so với cùng kỳ. Để tiến tới mục tiêu 3 tỷ USD, hai bên đang thúc đẩy mở cửa thị trường nông sản, đầu tư hai chiều và mở rộng thương mại số.
Đà Nẵng: Từ điểm trung chuyển đến cửa ngõ logistics Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương

Đà Nẵng: Từ điểm trung chuyển đến cửa ngõ logistics Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương

Chiều 13/8, tại Cung hội nghị quốc tế Ariyana, Bộ Công Thương phối hợp UBND TP Đà Nẵng tổ chức Diễn đàn Logistics Quốc tế Đà Nẵng 2026 với chủ đề “Đà Nẵng: Cửa ngõ logistics Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương - Kết nối thương mại, đầu tư và chuỗi cung ứng”.
Việt Nam có thể trở thành cửa ngõ để nông nghiệp Canada vào ASEAN

Việt Nam có thể trở thành cửa ngõ để nông nghiệp Canada vào ASEAN

Việt Nam đang được nhìn không chỉ như một thị trường tiêu thụ nông sản Canada mà còn là điểm kết nối để doanh nghiệp nước này tiến sâu hơn vào ASEAN. Cơ hội nằm ở thương mại, đầu tư và đặc biệt là công nghệ nông nghiệp.