Thứ bảy 31/01/2026 04:23
Hotline: 024.355.63.010
Email: banbientap.dnhn@gmail.com
Bất động sản

Giữa thương trường, tiếng hát vẫn vút cao

12/10/2020 00:00
Sau 7 lần tổ chức, Hội diễn nghệ thuật Doanh nhân - Doanh nghiệp luôn là “bữa tiệc” tinh thần thịnh soạn, để lại ấn tượng đẹp trong cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa cả nước. Đây chính là nền tảng để Ban tổ chức - Hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam

Hội diễn năm nay có nhiều điểm mới, vòng loại sơ khảo sẽ được tổ chức ở 3 miền Bắc - Trung - Nam. Do số lượng đoàn đăng ký tham gia quá đông, tiết mục nhiều hơn, quy mô lớn hơn, nếu tổ chức một nơi như mọi năm sẽ quá tải và gây áp lực cho công tác chuẩn bị của Ban tổ chức, các doanh nghiệp cũng vất vả hơn. Cùng đó, các tiết mục tham gia dự thi sẽ phong phú, đa dạng hơn như thi trình diễn trang phục của doanh nhân doanh nghiệp; trang phục về ngành nghề; trang phục các dân tộc... Đây cũng là dịp để doanh nghiệp, doanh nhân được phô diễn những bộ trang phục đẹp, mang đặc trưng của nghề nghiệp, thể hiện văn hóa vùng miền. Năm nay, Ban tổ chức tập trung cho công tác tuyên truyền với quy mô lớn qua các kênh báo chí và truyền thông, trên nhiều hệ thống nhằm tạo được tiếng vang và để lại ấn tượng về sự kiện trong cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp. Đặc biệt, đêm chung kết và trao giải sẽ được tổ chức tại Nhà hát Lớn Hà Nội và được truyền hình trực tiếp, tạo sức lan tỏa, quảng bá rộng rãi để đông đảo công chúng biết về Hội diễn

Không khí của Hội diễn nghệ thật Doanh nhân - Doanh nghiệp lần thứ VIII - 2018 đang nóng lên từng ngày. Tổ chức Hội Doanh nghiệp các địa phương rất hào hứng tuyển chọn các tiết mục đăng kí dự thi và tổ chức tập luyện với quyết tâm mang đến Hội diễn những tiết mục đặc sắc nhất. Theo Ban tổ chức, đến thời điểm này, đã có hơn 200 tiết mục đăng ký của 60 đoàn tại 40 tỉnh thành trong cả nước.

Ông Nguyễn Hữu Đoan - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Hải Dương cho biết, chúng tôi mới chính thức gia nhập Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam từ đầu năm nay và đây là lần đầu tiên, đoàn Hải Dương tham gia Hội diễn nên chưa có kinh nghiệm. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ tham gia nhiệt tình, góp phần vào thành công của Hội diễn và hy vọng có giải thưởng. Vì thời gian tập luyện kéo dài lại phải thi sơ khảo ở xa, chúng tôi mong muốn Ban tổ chức huy động tối đa nguồn lực hỗ trợ các đoàn ăn, nghỉ và tôi tin chắc các đoàn tham gia sẽ rất phấn khởi…

Còn đại diện một doanh nghiệp hào hứng bộc bạch, dù tổ chức với quy mô thế nào thì Hội diễn Doanh nhân - Doanh nghiệp vẫn mang tính chất nghiệp dư. Do vậy, nếu các nghệ sỹ chuyên nghiệp biểu diễn trên sân khấu được 10 điểm thì những doanh nghiệp tham gia dự thi xứng đáng được điểm 12. Chúng tôi tham gia Hội diễn bằng tất cả nhiệt huyết, mong muốn được thể hiện, chia sẻ và cống hiến, để mọi người thấy được đằng sau nỗi lo sản xuất kinh doanh hiệu quả là những trái tim dạt dào cảm xúc, yêu và đam mê ca hát cháy bỏng. Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam đã tạo ra một sân chơi hết sức thiết thực và ý nghĩa cho cộng đồng doanh nghiệp…

Chất lượng nghệ thuật và sự thành công của Hội diễn nghệ thuật Doanh nhân - Doanh nghiệp lần thứ VIII - 2018 còn được khẳng định qua các gương mặt thành viên Ban giám khảo, gồm Nhạc sỹ, NSND Trọng Đài - Trưởng ban Âm nhạc Đài TNVN; Thạc sỹ nghệ thuật, NSUT Như Bình - Phó Chủ tịch Hội nghệ sỹ múa Hà Nội; ca sỹ, NSUT Phan Muôn - Trưởng đoàn ca nhạc Đài TNVN; ca sỹ, NSUT Bích Việt - Giảng viên Đại học VHNT Quân đội; Tiến sỹ nghệ thuật Nguyễn Phương Nga - Phó khoa Thanh nhạc, Học viện Âm nhạc Quốc gia VN; cử nhân nghệ thuật Phan Đức Thắng - Phó trưởng ban Thông tin Truyền thông Hiệp hội Doanh nghiệp NVV Việt Nam…

Là người gắn bó với Hội diễn nhiều năm, NSUT Phan Muôn chia sẻ: Tôi thấy Hội diễn nghệ thuật Doanh nhân - Doanh nghiệp lần thứ VIII - 2018 có quy mô và nhiều điểm mới hơn, đồng nghĩa với chất lượng nghệ thuật sẽ được nâng cao hơn. Là thành viên Ban giám khảo các Hội diễn trước, tôi rất xúc động vì trong cuộc sống, công việc của các doanh nhân, doanh nghiệp rất căng thẳng, như câu nói “Thương trường là chiến trường”. Thế nhưng, trong thương trường, chiến trường căng thẳng, mệt mỏi, đôi khi rất khốc liệt, những tiếng hát vẫn vang lên… Nhiều tiết mục, điệu múa rất hay, rất nghệ thuật, để lại ấn tượng sâu đậm khiến tôi tự hỏi làm sao các anh, chị có thời gian tập luyện trong khi công việc rất bận? Tôi và những người nghệ sĩ khác rất khâm phục các anh, các chị tham gia biểu diễn. Chúng tôi làm một nghề đã thấy khó khăn rồi huống hồ các anh, chị phải đối mặt với những thách thức, khó khăn mà vẫn thiết tha, vui tươi, hồn nhiên trong cuộc sống để hóa thân thành những nghệ sĩ chuyên nghiệp…

Hội diễn nghệ thuật Doanh nhân - Doanh nghiệp, một sự kiện văn hóa, văn nghệ lớn của cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa, là dịp để các doanh nhân, doanh nghiệp thể hiện không chỉ làm kinh tế giỏi mà còn rất yêu văn hóa, nghệ thuật, say mê ca hát và hát, diễn cũng rất hay. Đây cũng là cơ hội để các doanh nhân, doanh nghiệp mở rộng giao lưu, liên kết mở rộng hợp tác kinh doanh, phát triển sản xuất.

Ông Nguyễn Cao Sơn - Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Hợp tác Quốc tế - Dự án, Hiệp hội DNNVV Việt Nam, Phó ban tổ chức Hội diễn:

Tham gia Hội diễn, các doanh nhân, doanh nghiệp không chỉ thể hiện tình yêu đơn thuần đối với nghệ thuật mà qua đó tác động vào tình yêu quê hương, đất nước, nâng lên thành ý thức trách nhiệm của doanh nhân, doanh nghiệp với Tổ quốc. Các doanh nhân, doanh nghiệp sẽ có sự gắn kết hơn, chia sẻ, hỗ trợ nhau nhiều hơn, tạo nên sức mạnh chung để doanh nghiệp hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ của mình. Đặc biệt, với các doanh nghiệp là hội viên của Hội sẽ đóng góp tích cực để góp phần xây dựng văn hóa doanh nhân, doanh nghiệp, đồng thời góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, hoàn thành mục tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế.

Nhạc sỹ, NSND Trọng Đài:

Hội diễn nghệ thuật Doanh nhân - Doanh nghiệp chuẩn bị tổ chức lần thứ VIII, thể hiện phong trào văn hóa, văn nghệ tại các doanh nghiệp rất phong phú và phát triển mạnh mẽ. Nghệ thuật là bình đẳng, dù cuộc thi chuyên nghiệp hay nghiệp dư thì yếu tố chất lượng phải được đặt hàng đầu. Chúng tôi là những người cầm cân nảy mực phải dùng tiêu chí nghệ thuật để thẩm định, đánh giá chất lượng các tiết mục. Các tiết mục biểu diễn dự thi của các đoàn nên có bản sắc riêng của mình, không nên copy hoặc là “cái bóng” của ai đó.

Tiến sỹ nghệ thuật Nguyễn Phương Nga:

So với các cuộc thi chuyên nghiệp, Hội diễn nghệ thuật Doanh nhân- Doanh nghiệp sẽ có tiêu chí khác để đánh giá các tiết mục đạt giải. Khi đứng trên sân khấu, dù là ca sỹ chuyên nghiệp hay nghiệp dư đều phải thăng hoa với cảm xúc của mình. Các tiết mục biểu diễn có cảm xúc, chắc chắn sẽ chạm đến trái tim khán giả và trái tim giám khảo. Và khi trái tim chạm đến trái tim, phần thưởng xứng đáng sẽ được trao.

Nữ hoàng Doanh nhân phong cách Lê Thị Minh Hoa:

Là Đại sứ Hội diễn Doanh nhân - Doanh nghiệp lần thứ VIII, một sự kiện lớn của cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa, tôi muốn mang đến vẻ đẹp, phong cách của nữ doanh nhân không chỉ làm tốt trọng trách gia đình mà còn giỏi việc kinh doanh làm giàu cho bản thân và xã hội. Đam mê văn hóa, văn nghệ, mong muốn được thể hiện và khát khao cống hiến là động lực để mỗi doanh nhân tỏa sáng trên tất cả mọi lĩnh vực…

Trí Khang

Tin bài khác
Hà Nội định hình 9 trục không gian, mở “xương sống” phát triển 100 năm

Hà Nội định hình 9 trục không gian, mở “xương sống” phát triển 100 năm

Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm xác lập 9 trục không gian – kinh tế – đô thị bám theo các tuyến giao thông huyết mạch, cùng 6 vành đai liên kết vùng, tạo khung cấu trúc mới để Hà Nội mở rộng phát triển đa trung tâm, giảm áp lực nội đô và tăng kết nối liên tỉnh.
Metro Hà Nội vận hành thúc đẩy mô hình TOD, tái cấu trúc đô thị bền vững dài hạn

Metro Hà Nội vận hành thúc đẩy mô hình TOD, tái cấu trúc đô thị bền vững dài hạn

Theo Quy hoạch Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, dân số thường trú dự kiến đạt khoảng 11 triệu người, với tỷ lệ đô thị hóa lên tới 70%, qua đó tạo ra áp lực rất lớn lên hệ thống hạ tầng giao thông và quỹ đất đô thị hiện hữu.
Đà Nẵng siết chiều cao xây dựng trong kiệt hẻm, điều chỉnh mạnh quy định nhà ở và khách sạn

Đà Nẵng siết chiều cao xây dựng trong kiệt hẻm, điều chỉnh mạnh quy định nhà ở và khách sạn

Từ ngày 25/1/2026, hàng loạt quy định mới về chiều cao, mật độ xây dựng và công năng công trình tại TP. Đà Nẵng chính thức có hiệu lực. Theo đó, nhà ở, khách sạn, văn phòng cho thuê trong kiệt hẻm và trên các tuyến đường nhỏ sẽ bị khống chế nghiêm ngặt về số tầng, đồng thời hạn chế các hoạt động thương mại – dịch vụ quy mô lớn nhằm bảo đảm trật tự kiến trúc và hạ tầng đô thị.
Dòng tiền bất động sản: Ưu tiên nhu cầu thực để cân bằng thị trường

Dòng tiền bất động sản: Ưu tiên nhu cầu thực để cân bằng thị trường

Trong bối cảnh quy mô thị trường ngày càng mở rộng, việc kiểm soát dòng vốn tín dụng bất động sản đang được các cơ quan quản lý tiếp cận theo hướng chủ động phòng ngừa rủi ro, thay vì phản ứng bị động sau các chu kỳ “nóng – lạnh” của thị trường.
Hai trụ cột dẫn dắt thị trường bất động sản năm 2026

Hai trụ cột dẫn dắt thị trường bất động sản năm 2026

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu dần ổn định và dòng vốn đầu tư quay trở lại, bất động sản công nghiệp và nhà ở được đánh giá là hai phân khúc giữ vai trò chủ lực, tạo động lực tăng trưởng bền vững cho thị trường bất động sản Việt Nam trong năm 2026.
Động thổ cầu Cần Giờ: “Cú đấm thép” hạ tầng mở chu kỳ tăng trưởng mới cho bất động sản biển phía Nam TP.HCM

Động thổ cầu Cần Giờ: “Cú đấm thép” hạ tầng mở chu kỳ tăng trưởng mới cho bất động sản biển phía Nam TP.HCM

Sáng 15/1/2026, lễ động thổ cầu Cần Giờ đã diễn ra tại TP.HCM. Dự án được ví như một “cú đấm thép” phá tan điểm nghẽn tồn tại suốt nhiều chục năm của cửa ngõ phía Nam TP.HCM. Không chỉ mở ra trục kết nối chiến lược ra biển, công trình này còn kích hoạt chu kỳ tăng trưởng mới cho bất động sản biển Cần Giờ, với tâm điểm là Vinhomes Green Paradise, nơi được kỳ vọng sẽ đón 40 triệu lượt khách mỗi năm.
Thị trường BĐS TP. Hồ Chí Minh: Chiến lược giãn dân phát triển đô thị vệ tinh

Thị trường BĐS TP. Hồ Chí Minh: Chiến lược giãn dân phát triển đô thị vệ tinh

Thị trường bất động sản TP. Hồ Chí Minh đang bước vào giai đoạn tái định vị mang tính bước ngoặt trong tầm nhìn đến năm 2030. Trước áp lực nén đô thị và sự khan hiếm quỹ đất sạch tại vùng lõi, dòng vốn đầu tư và nhu cầu ở thực đang dịch chuyển mạnh mẽ về các thủ phủ công nghiệp giáp ranh, hình thành nên vùng đô thị mở rộng với động lực dẫn dắt từ hạ tầng giao thông và quy hoạch vùng.
TP.HCM: TOD thúc đẩy đô thị mở rộng về phía đông

TP.HCM: TOD thúc đẩy đô thị mở rộng về phía đông

Các dự án bất động sản liền kề ga metro ghi nhận tốc độ tăng giá đáng kể sau khi các tuyến metro chính thức đi vào hoạt động.
Căn hộ hạng sang dẫn dắt thị trường, hé lộ nghịch lý cung cầu bất động sản

Căn hộ hạng sang dẫn dắt thị trường, hé lộ nghịch lý cung cầu bất động sản

Căn hộ hạng sang ngày càng áp đảo nguồn cung thị trường bất động sản, phản ánh sự thay đổi nhu cầu, chi phí đầu vào leo thang và những nút thắt pháp lý kéo dài, đặt ra thách thức lớn cho bài toán nhà ở bền vững.
Đà Nẵng kêu gọi đầu tư Cảng hàng không Chu Lai khoảng 3.000 ha với tổng vốn đầu tư 10 tỷ USD

Đà Nẵng kêu gọi đầu tư Cảng hàng không Chu Lai khoảng 3.000 ha với tổng vốn đầu tư 10 tỷ USD

Đà Nẵng đang kêu gọi đầu tư phát triển Cảng hàng không Chu Lai theo mô hình “thành phố sân bay” với tổng diện tích khoảng 3.000 ha, với tổng vốn đầu tư 10 tỷ USD, nhằm mở rộng không gian phát triển và hình thành cực tăng trưởng mới ở phía Nam thành phố.
Giữ nguyên mô hình Văn phòng đăng ký đất đai

Giữ nguyên mô hình Văn phòng đăng ký đất đai

Tiếp tục giữ nguyên mô hình Văn phòng đăng ký đất đai trực thuộc cấp tỉnh, theo Văn bản hợp nhất Nghị định 90 Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa ban hành nhằm bảo đảm thông suốt thủ tục nhà đất, tránh xáo trộn tổ chức và áp lực ngân sách.
Tuyến Metro số 1 lắp đặt 8 thang máy tại cầu vượt bộ hành

Tuyến Metro số 1 lắp đặt 8 thang máy tại cầu vượt bộ hành

Vừa qua, Ban Quản lý Đường sắt đô thị TP.Hồ Chí Minh chính thức khởi công dự án xây dựng, lắp đặt hệ thống thang máy tại các cầu vượt bộ hành thuộc các nhà ga trên cao của tuyến Metro số 1 (Bến Thành – Suối Tiên). Đây là bước đi quan trọng nhằm hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, đồng thời thể hiện rõ định hướng phát triển giao thông công cộng nhân văn, của Thành phố.
Hà Tĩnh: Công bố quy hoạch chi tiết dự án nhà ở xã hội quy mô hơn 6.000 dân tại phường Trần Phú

Hà Tĩnh: Công bố quy hoạch chi tiết dự án nhà ở xã hội quy mô hơn 6.000 dân tại phường Trần Phú

Chiều ngày 6/1, UBND phường Trần Phú (TP. Hà Tĩnh) đã phối hợp cùng Công ty TNHH Phúc Đạt Hà Tĩnh tổ chức hội nghị công bố quy hoạch chi tiết 1/500 dự án nhà ở xã hội (NOXH) tại tổ dân phố Đoài Thịnh. Đây được kỳ vọng là bước đột phá trong việc giải quyết nhu cầu an cư và chỉnh trang diện mạo đô thị phía Tây thành phố.
Khánh thành công trình làm mới đường Lê Lợi: Đánh thức vẻ đẹp trục trung tâm TP.HCM

Khánh thành công trình làm mới đường Lê Lợi: Đánh thức vẻ đẹp trục trung tâm TP.HCM

Sáng 31/12/2025, TP.HCM long trọng tổ chức lễ khánh thành công trình làm mới tuyến đường Lê Lợi – một trong những đại lộ trung tâm quan trọng bậc nhất của Thành phố. Sự kiện không chỉ đánh dấu sự hoàn thiện diện mạo mới cho trục đường huyết mạch sau thời gian dài chỉnh trang, mà còn mang ý nghĩa đặc biệt như món quà dành tặng người dân và du khách trước thềm năm mới 2026.
Lãi suất tăng nhẹ, người trẻ mua nhà nên chọn lọc kỹ: Savills khuyến nghị gì?

Lãi suất tăng nhẹ, người trẻ mua nhà nên chọn lọc kỹ: Savills khuyến nghị gì?

Savills Việt Nam cho biết, dù lãi suất vay mua nhà nhích lên cuối năm, người mua trẻ ưu tiên nhu cầu ở thực, giúp thị trường duy trì thanh khoản và biến động.