Bộ Nội vụ vừa có thông báo lấy ý kiến nhân dân đối với hai trường hợp đề nghị phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động cho những doanh nhân tiêu biểu của Việt Nam là bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hàng không Vietjet, và ông Johnathan Hạnh Nguyễn, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tập đoàn Liên Thái Bình Dương (IPPG).
![]() |
| Doanh nhân Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hàng không Vietjet, và doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tập đoàn Liên Thái Bình Dương (IPPG) |
Việc lấy ý kiến được thực hiện theo quy định của Luật Thi đua, Khen thưởng và Nghị định số 152/2025 của Chính phủ về phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng, đồng thời hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của luật. Đây là bước quan trọng trong quy trình xét tặng các danh hiệu vinh dự Nhà nước, nhằm bảo đảm tính công khai, minh bạch và sự đồng thuận xã hội.
Trước đó, ngày 17/12, UBND TP Hà Nội đã có tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ, đề nghị Chủ tịch nước xét tặng danh hiệu Anh hùng Lao động cho bà Nguyễn Thị Phương Thảo. Trên cơ sở này, Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương (Bộ Nội vụ) tiến hành lấy ý kiến nhân dân theo đúng quy trình.
| Các ý kiến đóng góp được đề nghị gửi về Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương, địa chỉ số 103 Quán Thánh, quận Ba Đình, Hà Nội, để tổng hợp và báo cáo Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương xem xét. |
Bà Nguyễn Thị Phương Thảo sinh năm 1970, quê Hà Nội, là nữ doanh nhân Việt Nam đầu tiên xuất hiện trong các bảng xếp hạng tỷ phú USD hàng đầu thế giới. Trong nhiều năm liền, bà được quốc tế ghi nhận là một trong những phụ nữ quyền lực và có tầm ảnh hưởng lớn trong lĩnh vực kinh doanh.
Với vai trò là nhà sáng lập và lãnh đạo Vietjet – hãng hàng không tư nhân hàng đầu Việt Nam, bà Nguyễn Thị Phương Thảo đã dẫn dắt doanh nghiệp phát triển từ một hãng hàng không thế hệ mới trở thành thương hiệu hàng không năng động mang tầm khu vực và quốc tế. Mạng bay của Vietjet hiện phủ khắp châu Á – Thái Bình Dương, góp phần thúc đẩy kết nối kinh tế, giao thương, du lịch và giao lưu văn hóa giữa Việt Nam với các quốc gia trong khu vực.
Dấu ấn của bà không chỉ dừng lại ở hàng không. Trên cương vị lãnh đạo Tập đoàn Sovico, bà Nguyễn Thị Phương Thảo còn tham gia và thúc đẩy nhiều dự án lớn trong các lĩnh vực tài chính, năng lượng, công nghệ và phát triển hạ tầng. Các dự án này đều hướng tới phát triển bền vững, kết hợp hài hòa giữa hiệu quả kinh tế và trách nhiệm xã hội, đồng thời thể hiện năng lực của doanh nhân Việt Nam trong việc hợp tác với các đối tác quốc tế lớn như Airbus, Boeing, UNESCO.
Những đóng góp đó đã giúp bà Nguyễn Thị Phương Thảo được vinh danh trong nhiều bảng xếp hạng uy tín toàn cầu như “Top 50 lãnh đạo tiêu biểu toàn cầu” của Bloomberg, “Top 100 phụ nữ quyền lực nhất thế giới” của Forbes, hay “100 nhân vật làm thay đổi kinh tế châu Á” do Business Insider Australia bình chọn. Bà cũng là một trong số ít doanh nhân Việt Nam được Nhà nước Pháp trao tặng Huân chương Bắc Đẩu bội tinh – phần thưởng cao quý dành cho những cá nhân có đóng góp mang tầm ảnh hưởng quốc tế. Gần đây nhất, bà tiếp tục được Tatler vinh danh trong danh sách “Các nhân vật ảnh hưởng năm 2025”, đánh dấu năm thứ hai liên tiếp có mặt trong bảng xếp hạng này.
Song song với trường hợp của bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Bộ Nội vụ cũng đang lấy ý kiến nhân dân đối với đề nghị xét tặng danh hiệu Anh hùng Lao động cho ông Johnathan Hạnh Nguyễn. Việc lấy ý kiến căn cứ vào tờ trình ngày 3/12 của UBND TP Hồ Chí Minh gửi Thủ tướng Chính phủ, đề nghị Chủ tịch nước xét tặng danh hiệu cao quý này cho ông Nguyễn Hạnh, còn được biết đến với tên Johnathan Hạnh Nguyễn, mang quốc tịch Việt Nam và Mỹ.
Ông Johnathan Hạnh Nguyễn, 74 tuổi, là một trong những doanh nhân có dấu ấn đặc biệt trong tiến trình hội nhập kinh tế của Việt Nam. Ông từng là sinh viên Đại học Đà Lạt, sau đó tốt nghiệp thạc sĩ Quản trị Kinh doanh tại Đại học Seattle (Mỹ). Năm 1985, khi đang làm việc cho Boeing, ông trở về Việt Nam và được Thủ tướng Phạm Văn Đồng giao tham gia mở đường bay quốc tế đầu tiên của Việt Nam sang Philippines – một dấu mốc quan trọng trong lịch sử hàng không dân dụng nước ta.
Năm 1986, ông sáng lập doanh nghiệp tiền thân của Tập đoàn Liên Thái Bình Dương. Đến nay, IPPG đã phát triển thành tập đoàn đa ngành với hệ sinh thái rộng lớn trong lĩnh vực bán lẻ hàng miễn thuế, hàng xa xỉ, trung tâm mua sắm, khách sạn và dịch vụ du lịch, với 17 công ty thành viên cùng 18 công ty liên doanh, liên kết. Hoạt động của IPPG không chỉ đóng góp lớn cho ngân sách nhà nước mà còn tạo hàng chục nghìn việc làm, góp phần nâng cao hình ảnh Việt Nam trong lĩnh vực thương mại – dịch vụ cao cấp.
Theo Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2022, danh hiệu Anh hùng Lao động là danh hiệu vinh dự Nhà nước dành cho cá nhân, tập thể có thành tích đặc biệt xuất sắc trong lao động, sáng tạo, đóng góp quan trọng cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Cá nhân được xét tặng phải đáp ứng nhiều tiêu chuẩn khắt khe, từ phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống đến năng lực lao động sáng tạo, hiệu quả cao và những đóng góp bền bỉ trong thời gian từ 10 năm trở lên, cũng như có thành tích nổi bật trong nghiên cứu, ứng dụng khoa học – công nghệ hoặc sáng kiến mang lại hiệu quả trên phạm vi toàn quốc.
Sau khi hoàn tất quá trình lấy ý kiến nhân dân, Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương sẽ tổng hợp hồ sơ, báo cáo Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương xem xét và trình cấp có thẩm quyền quyết định. Việc xét tặng danh hiệu Anh hùng Lao động cho các doanh nhân tiêu biểu không chỉ là sự ghi nhận xứng đáng đối với những đóng góp cá nhân, mà còn thể hiện vai trò ngày càng quan trọng của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong phát triển kinh tế, hội nhập quốc tế và lan tỏa các giá trị bền vững cho xã hội.