Thứ ba 24/03/2026 00:41
Hotline: 024.355.63.010
Lối sống

“Xanh hóa Trường Sa” – Hành trình nửa triệu cây xanh vượt biển đến đảo xa

Chương trình “Xanh hóa Trường Sa” phủ xanh các đảo bằng hàng vạn cây từ đất liền, góp phần nâng cao đời sống và bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng.

Chương trình "Xanh hóa Trường Sa" được Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân triển khai từ năm 2021, với mục tiêu nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên các đảo thuộc Đặc khu Trường Sa, đồng thời bảo vệ môi trường xanh phát triển bền vững. Chương trình đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, góp phần tạo dựng một môi trường sống xanh, sạch, đẹp cho quân và dân Trường Sa.

Giai đoạn 2025-2027, Bộ Tư lệnh Vùng 4 tiếp tục chỉ đạo quy hoạch khu vực đất trồng cây, mở rộng những vườn ươm cây giống để trồng tại các đảo; chủ động triển khai chuẩn bị lực lượng, phương tiện, bố trí lực lượng khi có kế hoạch để bốc xếp, vận chuyển vật tư, chở đất, cây giống, phân bón ra ươm trồng; tổ chức trồng và che, chắn gió, chắn sóng. Tích cực kêu gọi địa phương, cơ quan, doanh nghiệp trong cả nước tuyên truyền, vận động, huy động nguồn lực hỗ trợ để trồng và chăm sóc cây như đất màu, phân bón, công nghệ. Triển khai các mô hình sáng tạo để xây dựng cảnh quan môi trường chính quy, xanh, sạch, đẹp trên các đảo.

Chương trình “Xanh hóa Trường Sa”, đã ươm, chiết cây xanh, huy động hỗ trợ hơn 500.000 cây xanh, hơn 400 tấn phân bón và gần 3.000 tấn đất dinh dưỡng, trong đó, gần 90.000 cây đã được trồng trên các đảo như dừa, phi lao, bàng ta, tra, mù u, xoài, bàng vuông và một số loại cây khác. Xây dựng các vườn ươm cây giống trên đảo và trong đất liền với gần 30.000 cây xanh.

Giai đoạn 2025-2027, Bộ Tư lệnh Vùng 4 tiếp tục tiến hành quy hoạch khu vực đất trồng cây, mở rộng vườn ươm cây giống để trồng tại các đảo; chủ động triển khai chuẩn bị lực lượng, phương tiện, bố trí lực lượng khi có kế hoạch để bốc xếp, vận chuyển vật tư, chở đất, cây giống, phân bón ra ươm trồng.

Màu xanh đảo Song Tử Tây, nhìn từ tàu HQ - 561.

“Xanh hóa Trường Sa” – Hành trình nửa triệu cây xanh vượt biển đến đảo xa
Hải đăng đảo Nam Yết - Trường Sa.
“Xanh hóa Trường Sa” – Hành trình nửa triệu cây xanh vượt biển đến đảo xa

Tăng gia sản xuất rau xanh trên đảo Trường Sa, cây xanh cho quả ngọt.

Tỉnh Khánh Hòa đã cùng quân và dân trên các đảo trồng gần 90.000 cây dừa, phi lao, bàng ta, tra, mù u, xoài, bàng vuông. Xây dựng các vườn ươm với 30.000 cây giống để phục vụ cho chương trình, khuyến khích nhân dân và các tổ chức tham gia chiến dịch gây quỹ "Triệu cột mốc xanh - Điểm tựa của niềm tin" để trồng thêm cây xanh cho Trường Sa. Một số điểm đảo đã xây dựng khu vườn rau xanh với nhiều chủng loại rau, bằng những vật liệu kiên cố: tôn thép inox chống rỉ, cả trăm triệu đồng/vườn, chống chọi được mọi thời tiết khắc nghiệt của bảo tố phong ba Trường Sa. Đảm bảo được bữa ăn tươi của CB, chiến sỹ, chủ động được nguồn rau xanh không phụ thuộc vào tàu tiếp vận lương thực như những năm trước đây. Nguồn nước tưới cho cây được tích trữ từ mùa mưa trong các bể chứa, ở đảo chìm, đảm bảo đủ nước cho sinh hoạt, tưới tiêu. Từ thời tiết bất thường, tận dụng lợi thế để tích trữ nước. Mùa mưa Trường Sa có thể kéo dài hơn 5, 6 tháng trong năm.

Từ khoảng tháng 5 đến tháng 1 năm sau, với lượng mưa hàng năm khá cao, trung bình là hơn 2.500 mm. Những đảo nổi như Trường Sa Lớn, Trường Sa Đông, An Bang, Sinh Tồn, Sinh Tồn Đông, Phan Vinh, Song Tử Tây, Sơn Ca, Nam Yết... hầu hết đã có vườn cây xanh, công viên, ghế đá; có hệ thống bể ngầm, bể nổi hứng nước mưa. Một số đảo còn đào giếng khoan lấy nước dưới đất như đảo Trường Sa Lớn, Song Tử Tây, Trường Sa Đông. Một số đảo còn được lắp máy lọc từ nước biển thành nước ngọt. Để có vườn rau và công viên cây xanh, phải chở đất từ đất liền ra, xây tường bao để ngăn đất không bị trôi và mái che hơi nước mặn. Những người lính thay phiên nhau chăm sóc rau xanh hàng ngày, xem đó là công việc mang đến niềm vui, ấm áp hạnh phúc khi rau xanh vào bữa ăn cùng đồng đội, “giữa biển mặn rau càng ngọt đậm”.

Khánh Hòa hợp tác với Quân chủng Hải quân trong việc thực hiện chương trình này. Các tổ chức và doanh nghiệp tại Khánh Hòa cũng đã có những đóng góp thiết thực cho các hoạt động ở đảo. Tập trung 3 mục tiêu chính:

Xây dựng hệ sinh thái: Việc trồng cây xanh giúp tạo ra môi trường sống tốt hơn, góp phần xây dựng hệ sinh thái bền vững cho đảo.

Tăng cường phòng hộ: Hàng cây xanh đóng vai trò như một "lá chắn xanh" giúp bảo vệ đảo khỏi tác động của thiên tai như gió bão, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra.

Phát triển bền vững: Mục tiêu cuối cùng là phát triển Trường Sa theo hướng xanh và bền vững, đồng thời nâng cao đời sống tinh thần cho quân và dân trên đảo.

Chủ tịch UBND Đặc khu Trường Sa, Phạm Thanh Liêm khẳng định: “Những năm gần đây, Trường Sa đang từng ngày đổi thay mạnh mẽ. Từ hạ tầng điện, nước, trường học, bệnh xá đến các công trình dân sinh đều được đầu tư đồng bộ, hiện đại hơn. Đời sống của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân ngày càng được cải thiện rõ rệt, không chỉ về vật chất mà còn cả đời sống văn hóa, tinh thần. An sinh xã hội được chăm lo toàn diện, góp phần tạo dựng diện mạo mới cho quần đảo tiền tiêu của Tổ quốc.

Quan trọng hơn, vị thế chiến lược của Trường Sa ngày càng được khẳng định, trở thành điểm tựa vững chắc cho ngư dân vươn khơi bám biển, là tuyến đầu bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Thời gian tới, Đặc khu Trường Sa sẽ tiếp tục phát triển kinh tế biển xanh, gắn khai thác và nuôi trồng hải sản bền vững với dịch vụ hậu cần nghề cá, logistics hàng hải và năng lượng tái tạo. Với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và tình cảm hướng về Trường Sa của nhân dân cả nước, chúng tôi tin tưởng rằng, Trường Sa sẽ thực sự trở thành ‘ngôi nhà lớn’ vững chãi giữa Biển Đông, xứng đáng là niềm tự hào của người dân Khánh Hòa và cả nước.”

Khánh Hòa đóng vai trò quan trọng trong chương trình "Xanh hóa Trường Sa" tích cực hỗ trợ quân và dân trồng cây, xây dựng vườn ươm và tham gia các chiến dịch gây quỹ để xanh hóa các đảo. Nhiều chương trình, như HiGreen Trường Sa do Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (MB) và Quân chủng Hải quân khởi xướng, đã kêu gọi vận động và đóng góp 160 tỷ đồng, đều hướng tới mục tiêu trồng một triệu cây xanh trên đảo.

Kết quả thực hiện chương trình “Xanh hóa Trường Sa” giai đoạn 1 đã cho ra những con số phấn khởi. Tổng số cây trồng được trên các đảo hơn 40 nghìn cây. Trong đó có nhiều loại cây từ đất liền ra với đảo và sinh trưởng tốt như dừa, bàng ta, mù u, xoài. Cây xanh còn là hình bóng của quê nhà. Trên đảo Trường Sa lớn cây đang lên xanh tốt, trầm hương - loài cây biểu tượng của xứ sở trầm hương Khánh Hòa, do Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nguyễn Hải Ninh và Chuẩn đô đốc Nguyễn Thế Tốt trồng năm 2022. Cây trầm hương nơi đảo xa cho cảm giác yên bình, thân thương như Khánh Hòa - Trường Sa đang rất gần.

Sau 50 năm giải phóng, Trường Sa đã “thay da đổi thịt” màu xanh trên quần đảo đã thể hiện sức sống, cuộc sống bình yên của bộ đội và nhân dân nơi đây, quyết tâm xây dựng Đặc khu trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội trên biển của cả nước.

“Chương trình “Xanh hóa Trường Sa” không chỉ mang lại giá trị vật chất và tinh thần mà còn thể hiện tình cảm, trách nhiệm của cả nước đối với công tác bảo vệ chủ quyền biển đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc..

Chương trình "Xanh hóa Trường Sa" là một chủ trương lớn, tiếp tục cần có sự đóng góp, ủng hộ của các địa phương, doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân, đồng bào cả nước, kiều bào ta ở nước ngoài hướng về Trường Sa bằng những việc làm thiết thực, ủng hộ về vật chất và tinh thần để góp phần vào thành công của Chương trình.

Một số hình ảnh phóng viên Tạp chí Doanh Nghiệp và Hội Nhập ghi lại qua chuyến công tác Trường Sa.

“Xanh hóa Trường Sa” – Hành trình nửa triệu cây xanh vượt biển đến đảo xa
Khu nhà dân dưới tán cây xanh mát.

Rau xanh, chăn nuôi tự cấp lương thực, thực phẩm ở đảo xa.

“Xanh hóa Trường Sa” – Hành trình nửa triệu cây xanh vượt biển đến đảo xa
Rau xanh tưới nước ngọt và mái che chương trình " Xanh hóa Trường Sa".
Tin bài khác
Làm việc từ xa - “giải pháp mềm” ứng phó cú sốc năng lượng toàn cầu

Làm việc từ xa - “giải pháp mềm” ứng phó cú sốc năng lượng toàn cầu

Trong bối cảnh giá dầu leo thang và nguồn cung gián đoạn do căng thẳng Trung Đông, nhiều quốc gia đang tái áp dụng làm việc từ xa như một công cụ điều tiết tiêu thụ năng lượng, vừa giảm áp lực chi phí vừa duy trì hoạt động kinh tế ổn định.
Phát huy giá trị văn hóa truyền thống của người Tày, Nùng qua Lễ hội Lồng Tồng ở vùng đất Ea KLy

Phát huy giá trị văn hóa truyền thống của người Tày, Nùng qua Lễ hội Lồng Tồng ở vùng đất Ea KLy

Lễ hội Lồng Tồng, còn gọi là lễ hội xuống đồng, thường được tổ chức vào tháng Giêng âm lịch hàng năm. Đây là lễ hội của người Tày, Nùng, mang dấu ấn tín ngưỡng phồn thực, gửi gắm ước vọng mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt và là một hoạt động văn hóa độc đáo, mang tính cộng đồng, đoàn kết của các dân tộc nơi miền núi cao phía Đông Bắc Tổ quốc. Năm nay, Lễ hội này vừa được tổ chức tại xã Ea Kly, tỉnh Đắk Lắk. Những nét độc đáo của lễ hội đã góp phần tạo nên sự phong phú, đa bản sắc văn hóa của 30 dân tộc anh, em trên địa bàn.
Hào khí Đông A bên bờ di sản: Rộn ràng Lễ hội đền Cửa Ông 2026

Hào khí Đông A bên bờ di sản: Rộn ràng Lễ hội đền Cửa Ông 2026

Giữa tiết trời tháng Hai âm lịch, khi gió biển từ Vịnh Hạ Long và Vịnh Bái Tử Long mang theo vị mặn nồng của đại dương, vùng đất mỏ Cẩm Phả lại rộn ràng bước vào mùa hội. Lễ hội Đền Cửa Ông năm 2026 không chỉ là một sự kiện văn hóa – tâm linh, mà còn là bản tráng ca sống động về hào khí Đông A, nơi truyền thống ngàn năm hòa quyện cùng nhịp sống hiện đại.
Tháp Eiffel bánh mì sẽ xuất hiện tại lễ hội bánh mì lần 4

Tháp Eiffel bánh mì sẽ xuất hiện tại lễ hội bánh mì lần 4

Để ghi lại dấu ấn 15 năm từ vựng tiếng Việt “bánh mì” chính thức được đưa vào từ điển Oxford (Anh) không cần dịch thuật, tại lễ hội bánh mỳ lần 4, mô hình tháp Eiffel bánh mì sẽ xuất hiện, minh chứng cho tình hữu nghị Việt – Pháp, và sự lan tỏa của bánh mì Việt khắp thế giới.
Marathon Quốc tế Đà Nẵng 2026 hút kỷ lục runner quốc tế, kỳ vọng đóng góp 70 tỷ đồng cho du lịch địa phương

Marathon Quốc tế Đà Nẵng 2026 hút kỷ lục runner quốc tế, kỳ vọng đóng góp 70 tỷ đồng cho du lịch địa phương

Cuộc thi Marathon Quốc tế Đà Nẵng 2026 ghi nhận quy mô tăng trưởng mạnh, thu hút lượng vận động viên quốc tế cao nhất từ trước đến nay, qua đó tiếp tục khẳng định vai trò của một sự kiện thể thao - du lịch có sức lan tỏa lớn tại Việt Nam. Theo ban tổ chức, mùa giải năm nay không chỉ mở rộng về số lượng người tham dự mà còn được kỳ vọng tạo thêm động lực cho ngành du lịch, dịch vụ và kinh tế địa phương.
Tinh hoa ẩm thực Hà Nội bánh cuốn Thanh Trì được ghi danh Di sản quốc gia

Tinh hoa ẩm thực Hà Nội bánh cuốn Thanh Trì được ghi danh Di sản quốc gia

Sáng 18/3 tại Hà Nội, nghề làm bánh cuốn Thanh Trì chính thức được đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Đây không chỉ là sự ghi nhận đối với một nghề truyền thống lâu đời, mà còn là bước khẳng định vị thế của ẩm thực Hà Nội trong dòng chảy văn hóa Việt Nam.
Phim Việt chiếm 62% thị phần: Khi khán giả trẻ định hình “luật chơi” mới của phòng vé

Phim Việt chiếm 62% thị phần: Khi khán giả trẻ định hình “luật chơi” mới của phòng vé

Sự bứt phá của phim Việt không chỉ được đo bằng con số gần 5.600 tỷ đồng doanh thu năm 2025, mà còn phản ánh một chuyển động sâu sắc hơn: sự thay đổi trong hành vi tiêu dùng văn hóa của khán giả, đặc biệt là giới trẻ – lực lượng đang trực tiếp tái định hình thị trường rạp chiếu.
Đà Nẵng tổ chức hòa nhạc “Khúc giao mùa” bên bờ sông Hàn

Đà Nẵng tổ chức hòa nhạc “Khúc giao mùa” bên bờ sông Hàn

Một chương trình hòa nhạc quy mô với chủ đề “Khúc giao mùa” sẽ diễn ra vào 20h ngày 29/3/2026 tại tầng 2 Công viên APEC, đường 2/9, quận Hải Châu. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa – lễ hội hai bên bờ sông Hàn năm 2026, hướng tới kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng thành phố Đà Nẵng (29/3/1975 – 29/3/2026).
Nhạc Jazz hòa nhịp giai điệu Việt giữa phố đi bộ Hồ Gươm

Nhạc Jazz hòa nhịp giai điệu Việt giữa phố đi bộ Hồ Gươm

Chiều 15/3, tại Nhà Bát Giác – Vườn hoa Lý Thái Tổ, chương trình “Âm nhạc cuối tuần” do Nghệ sĩ Ưu tú Quyền Văn Minh cùng các nghệ sĩ của Bình Minh Jazz Club thực hiện đã mang đến cho công chúng Thủ đô một không gian nghệ thuật giàu cảm hứng.
Phở Phát Tài: Mang đến trải nghiệm đa vị cho thực khách

Phở Phát Tài: Mang đến trải nghiệm đa vị cho thực khách

Phở Phát Tài chuyên các món phở bò, trong khi đó Phở Phát Lộc đặc trưng với món phở gà. So với những quán phở Bắc tại TP.HCM, phở Phát Tài là "lính mới" khi gia nhập làng ẩm thực phở mới đây.
Ballet Nga: Sức hút vượt thời gian của nghệ thuật kinh điển

Ballet Nga: Sức hút vượt thời gian của nghệ thuật kinh điển

Từ những nhà hát lộng lẫy tại St. Petersburg hay Moscow đến sân khấu Nhà hát Hồ Gươm, ballet Nga vẫn giữ nguyên sức mê hoặc khi âm nhạc, chuyển động và cảm xúc hòa quyện để kể những câu chuyện vượt thời gian.
Khuyến cáo quan trọng với người chuẩn bị xin visa đi nước ngoài trước mùa du lịch 2026

Khuyến cáo quan trọng với người chuẩn bị xin visa đi nước ngoài trước mùa du lịch 2026

VFS Global - đơn vị cung cấp dịch vụ hỗ trợ thị thực cho nhiều chính phủ trên thế giới - đã đưa ra nhiều khuyến cáo quan trọng nhằm giúp người dân tránh rủi ro lừa đảo khi nộp hồ sơ xin visa đi nước ngoài.
Hà Nội: Nhạc Jazz vang bên hồ Gươm trong chiều 8/3

Hà Nội: Nhạc Jazz vang bên hồ Gươm trong chiều 8/3

Chiều 8/3, khu vực Nhà Bát Giác bên hồ Gươm (Hà Nội) trở nên sôi động khi những giai điệu Jazz rộn ràng vang lên trong chương trình “Âm nhạc cuối tuần”.
Khai hội Xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc 2026: Đánh thức hào khí Đông A trên vùng đất Di sản thế giới

Khai hội Xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc 2026: Đánh thức hào khí Đông A trên vùng đất Di sản thế giới

Tối ngày 06/3/2026 (tức 18 tháng Giêng năm Bính Ngọ), trong tiết trời linh thiêng của vùng đất cổ Chí Linh, Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hải Phòng đã trang trọng tổ chức Lễ khai hội mùa Xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2026 và Tưởng niệm 692 năm ngày viên tịch của Đệ Tam Tổ Trúc Lâm Huyền Quang Tôn giả.
Tối 3/3, người Việt có thể quan sát “trăng máu” hiếm gặp kéo dài hơn 5 giờ

Tối 3/3, người Việt có thể quan sát “trăng máu” hiếm gặp kéo dài hơn 5 giờ

Tối 3/3, người dân Việt Nam có cơ hội quan sát hiện tượng nguyệt thực toàn phần – thường được gọi là “trăng máu” – với pha cực đại vào khoảng 18h34. Đây là lần nguyệt thực toàn phần duy nhất trong năm 2026 và cũng là hiện tượng tương tự hiếm hoi trong gần 3 năm tới.