Vương quốc Anh đã vượt qua Pháp và Đức về mức tăng trưởng GDP kể từ năm 2019 trước đại dịch

07:19 30/09/2023

Vương quốc Anh không còn bị tụt lại phía sau trong nhóm các nước giàu G7 khi số liệu sửa đổi cho thấy tăng trưởng kinh tế lớn hơn suy nghĩ ban đầu.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

Số liệu mới nhất từ ​​Văn phòng Thống kê Quốc gia (ONS) cho thấy nền kinh tế đã tăng trưởng hơn dự đoán trước đây trong ba tháng đầu năm.

Dữ liệu cho thấy tăng trưởng kinh tế của Anh là 0,3% từ tháng 1 đến tháng 3, tốt hơn mức 0,1% được công bố lần đầu.

Điều đó có nghĩa là nền kinh tế Anh hiện được dự đoán sẽ tăng trưởng 1,8% từ quý cuối cùng của năm 2019, trước khi đại dịch COVID ập đến và quý 2 năm nay.

Điều đó đặt nền kinh tế của đất nước vượt lên trên cả Đức (0,2%) và Pháp (1,7%) trong cùng thời kỳ. Nhưng nó vẫn đứng sau Ý (2,1%), Canada (3,5%), Nhật Bản (3%) và Mỹ (6,1%).

Những số liệu mới nhất là sự khích lệ đối với Thủ tướng Rishi Sunak, người đã đặt cho mình mục tiêu phát triển nền kinh tế .

Một thông báo của ONS từ đầu tháng này đã đưa ra một tin tốt khi cho biết sự suy thoái kinh tế trong thời kỳ đại dịch ít nghiêm trọng hơn suy nghĩ và tốc độ tăng trưởng vào năm 2021 sẽ tốt hơn đáng kể so với trước đây.

Theo số liệu mới nhất, đồng bảng Anh đã phục hồi giá trị. Một bảng Anh có thể mua được 1,22 USD sau khi chạm mức thấp nhất trong 6 tháng vào thứ Tư.

Chỉ số FTSE 250 của các công ty có giá trị trên Sở giao dịch chứng khoán London cũng tăng sau thông báo này.

IPCC (Hội đồng liên chính phủ về biến đổi khí hậu) cho biết GDP và tăng trưởng dân số "vẫn là động lực mạnh nhất gây ra lượng khí thải CO2 từ quá trình đốt nhiên liệu hóa thạch trong thập kỷ qua".

Trả lời về việc sửa đổi GDP, Thủ tướng Jeremy Hunt cho biết: “Chúng tôi biết rằng nền kinh tế Anh phục hồi sau đại dịch nhanh hơn bất kỳ ai nghĩ trước đây và dữ liệu ngày hôm nay một lần nữa chứng minh những người nghi ngờ đã sai.

"Cách tốt nhất để tiếp tục mức tăng trưởng này là bám sát kế hoạch giảm một nửa lạm phát trong năm nay, với dự báo của IMF rằng chúng ta sẽ tăng trưởng nhiều hơn Đức, Pháp và Ý trong dài hạn."

PV t/h