![]() |
| Chủ tịch VCCI cũng khẳng định, để hiện thực hóa mục tiêu 2 triệu doanh nghiệp vào năm 2030, chính sách cần chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang tư duy đồng hành, từ giảm gánh nặng thủ tục sang kiến tạo năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp (Ảnh: Vietnam+). |
Áp lực tài sản thế chấp cao vượt trội so với toàn cầu
Số liệu thực chứng từ cuộc khảo sát quy mô lớn của VCCI trên 3.546 doanh nghiệp tư nhân trong nước cho thấy một nghịch lý lớn về dòng vốn:
75,5% doanh nghiệp khẳng định không thể tiếp cận nguồn vốn vay nếu thiếu tài sản bảo đảm.
Tỷ lệ các khoản vay yêu cầu thế chấp tại Việt Nam lên đến 93,5%.
Con số này khi đặt cạnh các quốc gia trong khu vực như Malaysia (33,4%), Thái Lan (55,8%) hay mức trung bình toàn cầu (68,3%) cho thấy áp lực về tài sản bảo đảm đối với doanh nghiệp Việt Nam đang ở mức quá sức. "Bức tường" này trực tiếp chặn đứng cơ hội bứt phá của nhóm doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo — những đơn vị mạnh về ý tưởng nhưng yếu về tài sản hữu hình.
Bốn điểm nghẽn âm thầm bào mòn nội lực doanh nghiệp
Bên cạnh bài toán khát vốn "kinh niên", khu vực tư nhân ới hơn 1 triệu doanh nghiệp và 6,1 triệu hộ kinh doanh đang phải đối mặt với loạt rào cản hệ thống:
Khủng hoảng đầu ra: Hơn 60% doanh nghiệp thừa nhận gặp khó khăn trong việc tìm kiếm khách hàng do sức mua toàn cầu biến động.
Chi phí không chính thức bủa vây: 26% doanh nghiệp phản ánh vẫn phải chi trả các khoản "bôi trơn" ngoài quy định khi làm thủ tục xin giấy phép kinh doanh (cao gấp gần 3 lần mức trung bình khu vực là 9,5%).
Mù mờ về chính sách: Chỉ 6% - 8% doanh nghiệp tự dự đoán được thay đổi chính sách; 51,9% doanh nghiệp phải dựa vào mạng xã hội để "ngóng" các dự thảo văn bản.
Hụt hơi về đổi mới sáng tạo: Chỉ 8,8% doanh nghiệp Việt có hoạt động đổi mới sản phẩm, dịch vụ, khoảng cách quá xa so với mức trung bình 28,5% của khu vực Đông Á và Thái Bình Dương.
PCI 2.0: Lộ diện những địa phương dẫn đầu bộ máy hành chính mới
Trong bối cảnh lịch sử khi Việt Nam thực hiện sáp nhập từ 63 tỉnh thành xuống còn 34 địa phương, VCCI đã nâng cấp phương pháp luận sang phiên bản PCI 2.0 (xếp theo 6 nhóm chất lượng điều hành thay vì thứ hạng cơ học).
Năm năm nay, Hải Phòng, Phú Thọ, Quảng Ninh, Bắc Ninh và Đà Nẵng là 5 địa phương xuất sắc lọt vào nhóm chất lượng điều hành “Tốt”. Trong đó:
Bắc Ninh dẫn đầu về tối ưu hóa chi phí tuân thủ thủ tục hành chính.
Hải Phòng thể hiện sự đồng đều đáng kinh ngạc với 7/9 chỉ số thành phần lọt nhóm top 10 cả nước.
Đà Nẵng giữ vững phong độ hỗ trợ doanh nghiệp gia nhập thị trường.
Song hành cùng PCI 2.0, Chỉ số Hiệu quả Kinh tế tư nhân (BPI) lần đầu tiên được công bố thí điểm với vị trí dẫn đầu thuộc về TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội và Quảng Ninh.
Đáng chú ý, VCCI phát hiện chất lượng điều hành (PCI) của một địa phương có tác động đến hiệu quả kinh tế (BPI) với độ trễ khoảng 3 năm, đòi hỏi sự kiên định cải cách của lãnh đạo các tỉnh thành.
Để giải phóng triệt để sức sản xuất, hướng tới mục tiêu 2 triệu doanh nghiệp vào năm 2030, Chủ tịch VCCI Hồ Sỹ Hùng nhấn mạnh: Tư duy chính sách cần chuyển dịch mạnh mẽ từ quản lý sang đồng hành, biến các nghị quyết thành hành động quyết liệt, khơi thông dòng vốn và thị trường cho doanh nghiệp trong 12 đến 18 tháng tới.
| Phát biểu tại lễ công bố, Phó giáo sư, tiến sỹ Hồ Sỹ Hùng, Chủ tịch VCCI, nhận định rằng khu vực kinh tế tư nhân hiện đã vượt qua giai đoạn phòng thủ và đang ở tâm thế sẵn sàng bứt phá. Tuy nhiên, ông cũng thẳng thắn chỉ rõ khu vực kinh tế tư nhân Việt Nam đang tích lũy nội lực mạnh mẽ nhưng sự bứt phá chỉ có thể xảy ra nếu các điểm nghẽn về thị trường, vốn và minh bạch chính sách được khai thông. |