Ngày 28/5, Diễn đàn “Chuyển đổi công nghiệp 4.0 ngành may mặc: Sản xuất thông minh cho tương lai” đã diễn ra với sự tham gia của đông đảo doanh nghiệp, chuyên gia công nghệ và đại diện ngành dệt may. Nhiều giải pháp số hóa, tự động hóa, robot hóa và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) đã được giới thiệu tại sự kiện nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao hiệu quả sản xuất và tối ưu chi phí vận hành.
Phát biểu tại diễn đàn, ông Vũ Đức Giang, Chủ tịch Hiệp hội Dệt may Việt Nam (VITAS), cho biết ngành dệt may Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuyển đổi quan trọng khi các lợi thế truyền thống về lao động giá rẻ dần thu hẹp, trong khi yêu cầu từ thị trường quốc tế ngày càng khắt khe hơn.
![]() |
| Ông Vũ Đức Giang, Chủ tịch Hiệp hội Dệt may Việt Nam. |
Theo ông Vũ Đức Giang, năm 2025, xuất khẩu dệt may Việt Nam đạt khoảng 46 tỷ USD, tiếp tục giữ vị trí thứ hai thế giới. Trong 4 tháng đầu năm 2026, kim ngạch xuất khẩu toàn ngành đạt 14,4 tỷ USD, tăng 3,7% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, đằng sau tăng trưởng là áp lực lớn từ biến động địa chính trị, chi phí sản xuất gia tăng và sự dịch chuyển mạnh mẽ của thị trường tiêu dùng toàn cầu.
Chủ tịch VITAS nhận định các nhà nhập khẩu hiện không còn ưu tiên mô hình “thời trang nhanh” mà chuyển sang yêu cầu sản xuất xanh, bền vững, đơn hàng linh hoạt hơn nhưng vẫn phải bảo đảm chất lượng cao và thời gian giao hàng ngắn. Điều này buộc doanh nghiệp dệt may Việt Nam phải thay đổi mô hình sản xuất nếu muốn tiếp tục giữ chân các nhãn hàng quốc tế.
“Ngành dệt may không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đẩy mạnh số hóa, tự động hóa, robot hóa và ứng dụng AI để tái cấu trúc hoạt động sản xuất”, ông Vũ Đức Giang nhấn mạnh.
Theo lãnh đạo VITAS, bài toán đầu tư công nghệ hiện không còn là rào cản quá lớn như trước đây khi chi phí thiết bị và giải pháp công nghệ 4.0 đã giảm đáng kể nhờ sự tham gia của nhiều nhà cung cấp toàn cầu. Doanh nghiệp Việt Nam hiện có nhiều lựa chọn phù hợp với quy mô và năng lực tài chính.
Cùng với đó, việc ứng dụng công nghệ đang mang lại hiệu quả rõ rệt trong việc giải quyết tình trạng thiếu hụt lao động và nâng cao năng suất. Nhiều nhà máy sợi hiện đã tự động hóa gần như toàn bộ quy trình từ xử lý nguyên liệu, chải thô, ghép sợi đến đóng gói sản phẩm.
Theo chia sẻ tại diễn đàn, một nhà máy quy mô khoảng 5 vạn cọc sợi trước đây cần từ 200 - 300 lao động thì nay chỉ cần khoảng 30 - 40 nhân sự vận hành nhờ ứng dụng công nghệ và robot tự động. Trong lĩnh vực may mặc, robot cũng đang dần thay thế con người ở các khâu vận chuyển bán thành phẩm, hàng hóa và vệ sinh nhà xưởng.
Các chuyên gia tham dự diễn đàn đánh giá, chuyển đổi số không còn là xu hướng mang tính lựa chọn mà đã trở thành yêu cầu bắt buộc để ngành dệt may Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh, tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu và hướng tới mô hình sản xuất xanh, thông minh, bền vững.
Thông qua diễn đàn, VITAS kỳ vọng sẽ tiếp tục tạo cầu nối giữa doanh nghiệp dệt may với các đơn vị công nghệ, thúc đẩy quá trình đổi mới sản xuất, từng bước xây dựng hệ sinh thái dệt may hiện đại, thích ứng với các tiêu chuẩn mới của thị trường quốc tế.