Ba ngày tại Hà Nội không chỉ là một hoạt động đối ngoại cấp cao. Chuyến thăm của Nhà vua Thái Lan diễn ra đúng dịp Việt Nam và Thái Lan kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, trong bối cảnh hai nước đang chuyển các cam kết chính trị thành những chương trình hợp tác cụ thể hơn.
Đó cũng là lý do dấu mốc lần này có ý nghĩa vượt ra ngoài khuôn khổ một chuyến thăm.
Từ nền tảng chính trị đến hợp tác thực chất
Trong các cuộc hội đàm, hội kiến, lãnh đạo hai nước cùng nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục củng cố tin cậy chính trị, duy trì các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao và phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác.
![]() |
| Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Nhà vua Vương quốc Thái Lan Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua, tại Nhà Quốc hội, ngày 15/9/2026. (Ảnh: Đăng Khoa - https://nhandan.vn) |
Đây là nền tảng quan trọng khi Việt Nam và Thái Lan đã nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện năm 2025. Hai bên cũng đã ký Chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giai đoạn 2026-2031 vào tháng 5/2026.
Lãnh đạo Việt Nam khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện với Thái Lan, mong muốn hai nước tiếp tục đồng hành, hỗ trợ nhau phát triển, đóng góp cho hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực.
Nhà vua Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua bày tỏ vui mừng trong chuyến thăm Việt Nam, đánh giá cao những bước tiến của Việt Nam trong phát triển đất nước và nâng cao chất lượng đời sống người dân.
Nhà vua cảm ơn Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã dành cho Nhà vua và Hoàng hậu sự đón tiếp trọng thị, nồng hậu; đồng thời đánh giá chuyến thăm là cơ hội để hai nước thắt chặt quan hệ, cùng hợp tác phát triển.
Đồng thời khẳng định Nhà vua và Hoàng gia Thái Lan luôn hết sức quan tâm, ủng hộ thắt chặt tình cảm giữa hai nước, nhân dân hai nước và củng cố quan hệ hợp tác Việt Nam - Thái Lan trên tất cả các lĩnh vực, nhằm mang lại lợi ích chung cho nhân dân hai nước, vì sự phát triển của mỗi nước.
Thông điệp này cho thấy một trong những trọng tâm của chuyến thăm nằm ở việc củng cố nền tảng cho hợp tác lâu dài, thay vì chỉ dừng ở các hoạt động ngoại giao mang tính nghi lễ.
Dư địa kinh tế vẫn còn rất lớn
Nền tảng cho giai đoạn hợp tác mới không chỉ nằm ở quan hệ chính trị.
Thái Lan hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong ASEAN. Năm 2025, kim ngạch thương mại hai chiều đạt 22,1 tỷ USD. Riêng 7 tháng đầu năm 2026, con số này đã vượt 15,03 tỷ USD, tăng 22% so với cùng kỳ năm 2025.
Dòng vốn đầu tư cũng tạo ra một nền tảng đáng chú ý. Thái Lan hiện có 813 dự án đầu tư tại Việt Nam còn hiệu lực, với tổng vốn đăng ký hơn 15,4 tỷ USD, đứng thứ 8 trong số 153 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư tại Việt Nam, đồng thời đứng thứ 2 trong ASEAN, sau Singapore. Các nhà đầu tư Thái Lan tập trung vào công nghiệp chế biến, chế tạo; sản xuất, phân phối điện, khí, nước, điều hòa; bất động sản; bán buôn và bán lẻ.
Những con số này cho thấy dư địa hợp tác giữa hai nền kinh tế vẫn còn rộng.
Đặc biệt, hai bên đang thúc đẩy chiến lược “Ba Kết nối”, gồm kết nối chuỗi cung ứng; kết nối doanh nghiệp và các địa phương hai nước; kết nối các chiến lược tăng trưởng bền vững. Đây là hướng hợp tác có ý nghĩa trực tiếp với cộng đồng doanh nghiệp trong bối cảnh chuỗi cung ứng khu vực đang thay đổi nhanh.
Nếu được triển khai hiệu quả, những kết nối này có thể tạo thêm không gian cho doanh nghiệp hai nước tham gia sâu hơn vào thương mại, đầu tư và các chuỗi sản xuất xuyên biên giới.
Một chuyến thăm, nhiều tầng kết nối
Dấu ấn của chuyến thăm không chỉ nằm tại Nhà Quốc hội.
Nhà vua Thái Lan và Hoàng hậu đã đến đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.
Nhà vua và Hoàng hậu cũng thăm, dự lễ cầu an tại chùa Quán Sứ; thăm Trung tâm Ngôn ngữ và Văn hóa Thái Lan và gặp gỡ giảng viên, sinh viên Trường Đại học Hà Nội. Những hoạt động này mở rộng không gian của quan hệ song phương từ chính trị, ngoại giao sang văn hóa, giáo dục và giao lưu nhân dân.
![]() |
| Nhà vua Vương quốc Thái Lan Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua và Hoàng hậu Suthida Bajrasudhabimalalakshana tại Trường đại học Hà Nội. (Ảnh: https://nhandan.vn) |
Ngày 15/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly chủ trì Lễ đón chính thức Nhà vua và Hoàng hậu tại Nhà Quốc hội. Cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Nhà vua và Hoàng hậu.
Đáng chú ý, lãnh đạo Việt Nam nhấn mạnh đây là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của một Nhà vua Thái Lan trong 50 năm qua kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1976. Dấu mốc này càng có ý nghĩa khi hai nước vừa bước sang khuôn khổ Đối tác chiến lược toàn diện.
Chiều tối 16/9, Nhà vua Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua và Hoàng hậu Suthida Bajrasudhabimalalakshana rời Hà Nội, kết thúc chuyến thăm cấp Nhà nước kéo dài ba ngày.
Sau nửa thế kỷ thiết lập quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Thái Lan đang đứng trước một chặng đường mới. Nền tảng chính trị đã được củng cố, thương mại và đầu tư có quy mô đáng kể, trong khi các cơ chế kết nối chuỗi cung ứng, doanh nghiệp và tăng trưởng bền vững đang được thúc đẩy.
Chuyến thăm của Nhà vua Thái Lan vì thế không chỉ khép lại một hoạt động đối ngoại cấp cao, mà còn mở thêm một điểm nối cho hợp tác Việt Nam - Thái Lan trong giai đoạn mới.