Việt Nam sắp có "thung lũng silicon" mở đường cho hàng tỷ USD đổ vào startup Việt Nam

13:58 29/12/2020

Một trung tâm đổi mới sáng tạo Quốc gia sẽ chính thức được khởi công vào đầu tháng 1/2021.

(Ảnh Internet)

Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia là dự án Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất Thủ tướng Chính phủ thành lập từ năm 2019, để thực hiện vai trò kết nối các chủ thể trong việc thu hút nguồn lực vào hệ sinh thái cũng như thúc đẩy hỗ trợ và hợp tác trong việc nghiên cứu khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Việc khởi công dự án xây dựng Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc đánh dẫu nỗ lực của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong việc hoàn thiện các thủ tục liên quan để tạo dựng cơ sở vật chất và chuẩn bị các điều kiện để thúc đẩy hoạt động kết nối giữa các chủ thể của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, là dấu mốc quan trọng trong việc hình thành, phát triển của NIC.

Cơ sở của Trung tâm tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc sẽ là nơi hội tụ của các tổ chức, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo trong nước và quốc tế; các cơ sở nghiên cứu, phòng thí nghiệm; nơi đặt văn phòng của các tập đoàn, doanh nghiệp lớn trong nước và trên thế giới; nơi làm việc của các chuyên gia, nhà khoa học xuất sắc.

"Chúng ta cần phải tận dụng công nghệ của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và ứng dụng khoa học công nghệ; đồng thời, hỗ trợ các chủ thể phát triển, lấy doanh nghiệp là trung tâm để hỗ trợ tiếp cận thông tin về đổi mới sáng tạo", Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Duy Đông cho biết biết.

Về cơ chế chính sách cho Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia, theo Thứ trưởng Trần Duy Đông, NIC sẽ đoạt động với những cơ chế đặc thù căn cứ theo Nghị định 94 của Chính phủ như: Người nước ngoài được xem xét cấp thị thực nhập cảnh có giá trị sử dụng nhiều lần; Trung tâm được thuê đất trong thời hạn 50 năm trong các Khu công nghệ cao và được miễn toàn bộ tiền thuê đất cho cả thời hạn thuê; Trung tâm được miễn thuế hàng hóa nhập khẩu; Được hưởng thuế suất thuế thu nhập DN 10% trong 30 năm kể từ năm đầu tiên có doanh thu…

"Với hành lang pháp lý và cơ sở vật chất đồng bộ, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia sẽ là nơi hội tụ, kết nối các chủ thể của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, phát huy tối đa vai trò, đóng góp của hoạt động đổi mới sáng tạo cho tăng trưởng kinh tế.", Thứ trưởng Đông nhấn mạnh.

Về thời điểm hoàn thành, dự kiến đến năm 2023, NIC sẽ hoàn thành giai đoạn 1 dự án.

PV