Thứ hai 06/04/2026 10:39
Hotline: 024.355.63.010
Kinh doanh

Việt Nam-Nhật Bản thúc đẩy đổi mới sáng tạo nhằm thu hút đầu tư trong khởi nghiệp

12/07/2024 16:50
Doanh nghiệp Nhật Bản có kinh nghiệm, trong khi đó các startup Việt Nam có sức trẻ, năng lực tốt, ý tưởng hay… Nếu các doanh nghiệp thúc đẩy hợp tác, cơ hội thành công là rất lớn.
Lễ công bố chương trình “Inno Vietnam - Japan Fast Track Pitch 2024” tại NIC cơ sở Hà Nội.
Lễ công bố chương trình “Inno Vietnam - Japan Fast Track Pitch 2024” tại NIC cơ sở Hà Nội.

Sáng ngày 12/07/2024, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) phối hợp với Cơ quan Xúc tiến Thương mại Nhật Bản (JETRO) và Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam đồng tổ chức Lễ công bố chương trình “Inno Vietnam - Japan Fast Track Pitch 2024” tại NIC cơ sở Hà Nội.

“Inno Vietnam - Japan Fast Track Pitch 2024” hướng tới kết nối các tập đoàn, doanh nghiệp lớn của Việt Nam và Nhật Bản với các doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp Nhật Bản và khu vực Đông Nam Á. Sự hợp tác giữa doanh nghiệp sở hữu thách thức và doanh nghiệp đề xuất giải pháp giúp thúc đẩy trao đổi tri thức và làm tăng hiệu quả của việc ứng dụng các thành tựu của cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 và hoạt động đổi mới sáng tạo mở ở Việt Nam. Đây cũng là cơ hội tốt cho các doanh nghiệp đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp giới thiệu sản phẩm, giải pháp tới các khách hàng lớn tiềm năng. Đặc biệt, các sản phẩm, giải pháp xuất sắc sẽ có cơ hội được doanh nghiệp sở hữu thách thức hỗ trợ phát triển và đầu tư trong tương lai, hướng tới mở rộng thị trường và tham gia chuỗi giá trị toàn cầu.

Thời gian gần đây, Việt Nam là một trong những địa điểm thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư quốc tế trong lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao. Các công ty Nhật Bản cũng tăng cường hợp tác chiến lược với các startup của Việt Nam nhằm tìm kiếm cơ hội hợp tác thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao sức cạnh tranh.

Một kết quả khảo sát của JETRO gần đây cho thấy, các doanh nghiệp Nhật Bản tiếp tục xem Việt Nam là một trong những thị trường hấp dẫn, nhiều tiềm năng thứ 2 (chỉ đứng sau thị trường số 1 là Hoa Kỳ). Bản chất của đổi mới sáng tạo chính là kết nối, hợp tác để thúc đẩy sự phát triển, trong đó có sự phát triển của các doanh nghiệp hai bên. Doanh nghiệp Nhật Bản có kinh nghiệm, trong khi đó các startup Việt Nam có sức trẻ, năng lực tốt, ý tưởng hay… Nếu các doanh nghiệp thúc đẩy hợp tác, cơ hội thành công là rất lớn.

ông Ishikawa Hiroshi, Cố vấn đặc biệt của Bộ trưởng Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản
Ông Ishikawa Hiroshi, Cố vấn đặc biệt của Bộ trưởng Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản.

Đánh giá về nguồn vốn của Nhật Bản đổ về Việt Nam, chia sẻ với phóng viên Tạp chí Doanh nghiệp và Hội nhập, ông Ishikawa Hiroshi, Cố vấn đặc biệt của Bộ trưởng Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản cho biết: "Tôi thấy rằng các quỹ đầu tư của Nhật Bản đổ về các startup tại Việt Nam hàng năm có tăng dần lên, họ cũng thể hiện rõ mối quan tâm tới việc đầu tư cho các startup tại Việt Nam. Tuy nhiên, nhìn chung, tình hình đầu tư trong vòng 1-2 năm gần đây từ các quỹ đầu tư của Nhật Bản chưa được khả thi. Các quỹ đầu tư, các nhà đầu tư tiềm năng tại Nhật Bản vẫn luôn tìm kiếm cơ hội hợp tác, để họ có thể hiểu được thị trường của Việt Nam, từ đó mở ra cơ hội tham gia đầu tư cho các startup tại Việt Nam. Điều mà các quỹ đầu tư, các nhà đầu tư tiềm năng của Nhật Bản kì vọng lớn ở các startup Việt Nam nói riêng và thị trường Việt Nam nói chung là tốc độ tăng trưởng nhanh. Lĩnh vực mà các quỹ đầu tư, các nhà đầu tư Nhật Bản đang tìm kiếm ở Việt Nam là lĩnh vực liên quan đến fintech, những giải pháp về tài chính. Ngoài ra, những dịch vụ liên quan đến IT services B2B cũng là những lĩnh vực mà nhà đầu tư tại Nhật Bản kì vọng có sự tăng trưởng nhất định ở Việt Nam".

"Để có thể phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của cả hai nước Việt Nam và Nhật Bản thì Chính phủ hai nước đã tạo dựng một nền tảng để phát triển hệ sinh thái này. Nền tảng này đã đóng góp nhiều ý nghĩa tích cực cho việc phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo trên. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là sự hợp tác, liên kết giữa các startup của Việt Nam và Nhật Bản. Ngoài ra còn có sự đồng hành của các quỹ đầu tư, các nhà đầu tư tiềm nay. Đó là những yếu tố không thể thiếu trong việc phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Bản thân tôi cũng nhận định rằng, việc tiếp tục hợp tác, tạo ra những cơ hội mới giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Nhật Bản sẽ giúp các startup có thêm cơ hội hợp tác với nhau để cùng phát triển, đó là tiền lệ tốt cần duy trì", ông Ishikawa Hiroshi nhận định.

Cùng đánh giá về tiềm năng của các startup Việt, ông Beandon Wong – Cố vấn cấp cao của Công ty Deloitte Tohmatsu, chuyên tư vấn cho các câu ty đầu tư mạo hiểm cũng cho biết: "Nói về vị thế các startup của Việt Nam trong mắt các nhà đầu tư Nhật Bản thì tôi có 2 quan điểm. Thứ nhất, hiện tại nếu nói về nội địa Việt Nam, Việt Nam hiện có dân số hơn 100 triệu người, đây là thị trường rất lớn cho các lĩnh vực liên quan đến dịch vụ và tiêu dùng, trong đó có những lĩnh vực mới như fintech, hàng không,…Đây là một cơ hội lớn để các startup Việt có thể tạo được vị thế trong các lĩnh vực như vậy. Thứ hai, trong bối cảnh như hiện tại, chúng tôi kỳ vọng sẽ có nhiều công nghệ mới trong các lĩnh vực hiện tại có thể phát triển, ví du như nông nghiệp công nghệ cao, chế biến sản xuất công nghệ cao,..."

ông Beandon Wong – Cố vấn cấp cao của công ty Deloitte Tohmatsu
Ông Beandon Wong – Cố vấn cấp cao của Công ty Deloitte Tohmatsu.

Để có thể thúc đẩy đổi mới sáng tạo từ phía Nhật Bản đến Việt Nam cũng như thúc đẩy hợp tác giữa 2 nước, ông Beandon Wong cho rằng, điều quan trọng là sẽ cần xây dựng mạng lưới kết nối mềm để làm sao tạo cơ hội cho các doanh nghiệp khởi nghiệp có thể tìm kiếm khách hàng của mình, hay nói cách khác là cho họ nguồn cầu bằng cách cho họ gặp được các doanh nghiệp lớn mà cần đến các sản phẩm dịch vụ của họ.

"Chương trình ngày hôm nay có thể nói là bước đi mới để tạo ra sự kết nối cho các doanh nghiệp khởi nghiệp ở Việt Nam và hướng tới việc tạo ra các dự án, chương trình hợp tác, liên kết giữa các doanh nghiệp startup và doanh nghiệp lớn của Nhật. Chúng tôi cho rằng, việc hỗ trợ từ nay về sau sẽ còn nhiều dấu mốc đáng nhớ hơn nữa và mở ra nhiều tiềm năng phát triển cho doanh nghiệp startup từ cả 2 nước", ông Beandon Wong nhận định.

Về phía Chính phủ Việt Nam, ông Beandon Wong cũng đề xuất 3 giải pháp chính để góp phần tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo cũng như thúc đẩy các startup Việt vươn ra thị trường quốc tế:

Thứ nhất, nên làm sao để cho doanh nghiệp các quốc gia đều biết đến nhau, hiểu nhau. Tôi nghĩ đấy là việc quan trọng nhất. Khu vực Đông Nam Á hiện tại có dân số khoảng 600 triệu dân, các quốc gia đều có nền văn hóa riêng, ngôn ngữ riêng. Chính phủ có thể hỗ trợ để tạo ra các chương trình giao lưu B2B giữa các startup Việt và startup nhiều nước.

Điểm thứ hai là rào cản về ngôn ngữ, ông Beandon Wong cho rằng, tiếng Anh sẽ là ngôn ngữ chung giúp cho các dân tộc, quốc gia giao lưu tìm hiểu nhau được nhanh nhất. Cho nên, ngoài việc chú trọng phát triển công nghệ, kĩ thuật, thì việc xóa bỏ các rào cản về ngôn ngữ như vậy sẽ là 1 điểm quan trọng để các startup Việt có thể hội nhập và mở rộng ra thị trường quốc tế.

Ngoài ra, liên quan đến cơ chế, chính sách để hỗ trợ cho các doanh nghiệp khởi nghiệp, thì có rất nhiều, nhưng trong đó, có thể nói đến việc hỗ trợ về tài chính, nguồn vốn để hỗ trợ khởi nghiệp. Bên cạnh đó, một điều khác rất quan trọng là hỗ trợ chính sách cho không chỉ doanh nghiệp Việt Nam mà còn cả doanh nghiệp nước ngoài, hay nói cách khác là tháo gỡ rào cản về đầu tư. Ví dụ như với các doanh nghiệp Nhật hay doanh nghiệp từ các nước khác muốn sang đầu tư tại Việt Nam, có thể tháo gỡ các rào cản, rút ngắn thủ tục hành chính liên quan đến thành lập doanh nghiệp hay thủ tục đầu tư,…

Với tầm nhìn thúc đẩy hợp tác đổi mới sáng tạo và đổi mới mở giữa Việt Nam và Nhật Bản, Inno Vietnam - Japan Fast Track Pitch 2024 hứa hẹn sẽ trở thành cầu nối hiệu quả cho các startup Việt Nam tiếp cận các doanh nghiệp hàng đầu tại hai quốc gia. Sự kiện này không chỉ mang đến cơ hội kết nối tiềm năng mà còn mở ra những hướng hợp tác mới, góp phần thúc đẩy sự phát triển chung của khu vực và tăng trưởng kinh tế của cả hai nước. Đặc biệt, sau khi nâng cấp quan hệ hai nước lên mức cao nhất, Việt Nam và Nhật Bản đã đạt được nhiều thành tựu ấn tượng trong lĩnh vực Khoa học Công nghệ và Đổi mới Sáng tạo - vốn là thế mạnh của Nhật Bản. Sự kiện chính là minh chứng cho nỗ lực hợp tác và chia sẻ kinh nghiệm của hai bên nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo và giải quyết các thách thức chung.

Bảo Bảo

Tin bài khác
Bên cạnh lãi suất thấp, điều doanh nghiệp cần nhất lúc này là chạm được vốn!

Bên cạnh lãi suất thấp, điều doanh nghiệp cần nhất lúc này là chạm được vốn!

Bài toán vốn của doanh nghiệp Việt lúc này không còn nằm ở lãi suất đơn thuần. Điều họ cần hơn là khả năng thực sự chạm được dòng vốn: hồ sơ bớt nhiêu khê, thời gian phê duyệt ngắn hơn, điều kiện vay sát thực tế hơn và tín dụng đi đúng vào sản xuất, xuất khẩu, khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa. Đây cũng là vấn đề được nhấn mạnh trong các cuộc đối thoại chính sách gần đây, khi cả cộng đồng doanh nghiệp lẫn phía điều hành cùng nhìn nhận một điểm nghẽn chung: vốn phải đến được doanh nghiệp đúng lúc, chứ không chỉ dừng ở thông điệp hỗ trợ.
Cần “dòng vốn kiên nhẫn” để nuôi startup đột phá

Cần “dòng vốn kiên nhẫn” để nuôi startup đột phá

Trong bối cảnh dòng tiền đầu tư ngày càng thận trọng, startup Việt đang chịu sức ép phải chứng minh khả năng tạo doanh thu sớm, kiểm soát chi phí chặt và đi theo những mô hình đã được kiểm chứng. Tuy nhiên, giới đầu tư cho rằng nếu thiếu một nguồn vốn dài hạn, sẵn sàng chia sẻ rủi ro, nhiều ý tưởng đột phá có thể bị bỏ lỡ ngay từ giai đoạn đầu.
Tỷ phú Mark Gallogly với nghệ thuật đầu tư "mua nát, bán đắt" trong vùng xám thị trường

Tỷ phú Mark Gallogly với nghệ thuật đầu tư "mua nát, bán đắt" trong vùng xám thị trường

Có những người làm giàu bằng cách chạy theo xu hướng. Nhưng cũng có những người chọn đi vào nơi mà nhiều người tránh né. Doanh nhân Mark Gallogly không xây dựng đế chế của mình bằng những thương vụ hào nhoáng hay các “cơn sốt” thị trường. Ông bước vào những doanh nghiệp đang gặp vấn đề, những cấu trúc tài chính rắc rối, những doanh nghiệp “nát” mà phần đông nhà đầu tư sẽ quay lưng.
Barron Trump xây đế chế kinh doanh tuổi 20: Từ tiền mã hóa đến đồ uống, bất động sản

Barron Trump xây đế chế kinh doanh tuổi 20: Từ tiền mã hóa đến đồ uống, bất động sản

Ở tuổi 20, khi phần lớn bạn bè đồng trang lứa vẫn đang định hình con đường nghề nghiệp, Barron Trump – con trai út của Tổng thống Mỹ Donald Trump – đã bắt đầu tạo dựng dấu ấn riêng trên thương trường với danh mục hoạt động trải rộng từ tài sản số, hàng tiêu dùng đến bất động sản.
Hệ sinh thái khởi nghiệp số mở lối cho thanh niên bứt phá mạnh mẽ

Hệ sinh thái khởi nghiệp số mở lối cho thanh niên bứt phá mạnh mẽ

Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đang chuyển từ phong trào sang hệ sinh thái thực chất, nơi công nghệ, dữ liệu và kết nối thị trường trở thành chìa khóa giúp thanh niên Việt Nam bứt phá trong kỷ nguyên số.
Founder DCI Việt Nam Nguyễn Công Bình  – Hành trình “gieo hạt” kiến tạo thành công bền vững cho doanh nhân Việt

Founder DCI Việt Nam Nguyễn Công Bình – Hành trình “gieo hạt” kiến tạo thành công bền vững cho doanh nhân Việt

Với sứ mệnh lan tỏa sự tử tế, ông Nguyễn Công Bình xây dựng DCI Việt Nam trở thành môi trường giáo dục giúp người học phát triển toàn diện DCI hướng tới xây dựng thế hệ doanh nhân thành công, sống có trách nhiệm và lan tỏa giá trị tích cực trong xã hội.
Nuôi ong đất ở Lào Cai: Từ sinh kế “liều lĩnh” đến hướng giảm nghèo bền vững

Nuôi ong đất ở Lào Cai: Từ sinh kế “liều lĩnh” đến hướng giảm nghèo bền vững

Từ một mô hình tự phát, nuôi ong đất đang trở thành sinh kế mới tại vùng cao Lào Cai, giúp nhiều thanh niên thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Tuy nhiên, để phát triển bền vững, cần giải bài toán liên kết, kỹ thuật và thị trường.
Đại học bắt tay thúc đẩy startup công nghệ từ phòng thí nghiệm đến thị trường

Đại học bắt tay thúc đẩy startup công nghệ từ phòng thí nghiệm đến thị trường

Sự hợp tác giữa Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT) và Công viên Công nghệ cao và Đổi mới sáng tạo – ĐHQGHN mở ra mô hình kết nối nghiên cứu – thị trường, thúc đẩy hình thành startup công nghệ từ môi trường đại học, gia tăng tốc độ thương mại hóa kết quả nghiên cứu tại Việt Nam.
Thanh khoản – “nút thắt” của hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam

Thanh khoản – “nút thắt” của hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam

Thanh khoản trong hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam đang trở thành nút thắt lớn khi nhiều quỹ đầu tư mạo hiểm gặp khó trong việc thoái vốn. Thiếu cơ chế IPO, sự thận trọng của nhà đầu tư vòng sau và sự chưa đồng thuận giữa nhà sáng lập với nhà đầu tư khiến dòng vốn mạo hiểm khó quay vòng.
Khi khởi nghiệp nông nghiệp bước vào chuỗi cung ứng toàn cầu

Khi khởi nghiệp nông nghiệp bước vào chuỗi cung ứng toàn cầu

Từ một câu chuyện rất nhỏ ở vùng quê, nhiều doanh nghiệp và hợp tác xã đã biến nông sản địa phương thành sản phẩm có giá trị cao, thậm chí vươn ra thị trường quốc tế.
Phê duyệt chương trình hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến 2035

Phê duyệt chương trình hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến 2035

Chính phủ phê duyệt Chương trình hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp giai đoạn 2026–2035, đặt mục tiêu 50% học sinh THPT được định hướng khởi nghiệp vào năm 2030, thúc đẩy hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo trong trường học.
Giới trẻ Việt đang phá bỏ lối mòn kinh doanh truyền thống ra sao?

Giới trẻ Việt đang phá bỏ lối mòn kinh doanh truyền thống ra sao?

Giai đoạn 2024–2025 vừa qua, đánh dấu một chu kỳ sàng lọc mạnh mẽ của hệ sinh thái khởi nghiệp “tử tế”. Dòng vốn đầu tư mạo hiểm trở nên thận trọng hơn, ưu tiên mô hình giá trị thật có doanh thu thực và lộ trình lợi nhuận rõ ràng. Trong bối cảnh đó, startup trẻ buộc phải thay đổi. Họ đã phá lối mòn kinh doanh truyền thống ra sao?
Từ giấc mơ fintech đến kỳ lân của MoMo

Từ giấc mơ fintech đến kỳ lân của MoMo

Hành trình của MoMo cho thấy khởi nghiệp không phải câu chuyện tuyến tính của chiến lược hoàn hảo, mà là năng lực sinh tồn, thích nghi và phản ứng nhanh trong thị trường mơ hồ.
Khi giấc mơ kỳ lân công nghệ bị các quỹ huy động vốn làm ẩu

Khi giấc mơ kỳ lân công nghệ bị các quỹ huy động vốn làm ẩu

Một dự án công nghệ giao thông xanh ở Belarus, cách Việt Nam hàng nghìn cây số, vẫn thu hút dòng tiền của không ít nhà đầu tư trong nước. Lời hứa về một nền tảng “vận tải xanh vì cộng đồng, vì nhân loại” có thể triển khai toàn cầu, định giá tương lai ở quy mô tỷ đô, đủ để nhiều người chấp nhận mạo hiểm. Nhưng giữa giấc mơ kỳ lân và cấu trúc quỹ gọi vốn, đâu là ranh giới rủi ro?
Đà Nẵng: Từ “thành phố đáng sống” đến “thành phố đáng khởi nghiệp”

Đà Nẵng: Từ “thành phố đáng sống” đến “thành phố đáng khởi nghiệp”

Đà Nẵng lấy ý kiến cộng đồng startup, đẩy mạnh mô hình “3 nhà”, ký kết hợp tác AI, blockchain, Web3, hướng đến xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo bền vững năm 2026.