VEAM sắp chi gần 7 ngàn tỷ đồng trả cổ tức
Với gần 1.33 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, Tổng Công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam (VEAM) sẽ chi xấp xỉ 6,980 tỷ đồng để trả cổ tức.
Ngày 21/12, HĐQT Tổng Công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam (mã cổ phiếu VEA) đã phê duyệt kế hoạch chi trả cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 52.529% (5,252.9 đồng/cổ phiếu) cho năm 2019. Ngày đăng ký cuối cùng là 05/01/2021 và ngày thanh toán là 05/02/2021.
Với gần 1.33 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, VEA sẽ chi xấp xỉ 6,980 tỷ đồng để trả cổ tức cho các chủ sở hữu.
Giá cổ phiếu VEA liên tục tăng trong thời gian gần đây. Từ đầu tháng 12 đến nay, cổ phiếu VEA đã tăng 6.700 đồng (13,9%), hòa nhịp với đà tăng của thị trường. Nhưng chỉ trong 6 phiên giao dịch gần nhất, giá cổ phiếu VEA đã tăng 4.200 đồng (8,28%). Kết thúc phiên ngày 22/12, giá đóng ở mức 54.900 đồng.
Là cổ đông lớn nhất của VEAM, Bộ Công Thương dự kiến thu về hơn 6,175 tỷ đồng từ đợt trả cổ tức lần này.
Hôm 15/10, VEAM đã công bố kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm nay, theo đó lợi nhuận sau thuế 9 tháng đạt 7.565 tỷ đồng, đạt 112% so với kế hoạch đề ra.
Do ảnh hưởng phức tạp của dịch COVI-19 trên thế giới cũng như trong nước, 9 tháng đầu năm 2020 nhiều chỉ tiêu của VEAM đã giảm sút. Giá trị sản xuất công nghiệp chỉ đạt 220,9 tỷ đồng, đạt 42% so với kế hoạch. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 318,4 tỷ đồng, tương đương với 27% so với kế hoạch. Riêng doanh thu tài chính đạt 7.674 tỷ đồng, đạt 101% so với kế hoạch.
Doanh thu tài chính và lợi nhuận trong 9 tháng đầu năm 2020 của VEAM chủ yếu đến từ hoạt động đầu tư tài chính ngắn hạn và lợi nhuận, cổ tức được chia tại các công ty có vốn góp của VEAM (phần lợi nhuận đó chưa bao gồm trích lập dự phòng và các khoản phải thu).
Đầu tư tài chính dài hạn chỉ chiếm 1/4 vốn điều lệ của VEAM nhưng đóng góp tới 90% lợi nhuận toàn tổng công ty. Khoản đầu tư tại các công ty có vốn đầu tư nước ngoài có hiệu quả cao nhất như Honda Việt Nam, Toyota. Các công ty cổ phần hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ có hiệu quả cao nhưng số vốn đóng góp của VEAM chỉ chiếm từ 51-55% như FUTU1, FOMECO. Ngược lại, các công ty hoạt động trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh động cơ và máy nông nghiệp chiếm số vốn khá lớn của VEAM nhưng lại thua lỗ kéo dài.
Theo Tài chính doanh nghiệp
- Công ty mẹ TikTok tuyên bố sẽ đóng cửa ở Mỹ thay vì bán lại
- Du lịch phục hồi, phân khúc khách sạn tại TP. Hà Nội trở lại trạng thái tốt nhất
- Thị trường livestream Việt Nam chứng kiến sự gia tăng mạnh mẽ
- Dừng khẩn cấp hệ thống giao dịch chứng khoán mới KRX
- Kinh tế biển Việt Nam - Tầm quan trọng và tiềm năng phát triển
Cùng chuyên mục
UDIC lần thứ 6 được vinh danh Top 10 Nhà thầu xây dựng năm 2024
Bosch Việt Nam và Đại học RMIT hợp tác đào tạo và phát triển nhân lực ngành khoa học kỹ thuật
Nestlé Việt Nam cùng đối tác thúc đẩy sáng kiến giảm phát thải trong chuỗi cung ứng
Mỹ phẩm Việt “công phá” thị trường sản phẩm làm đẹp trên Amazon
Doanh nghiệp cần biết chính sách kiểm soát nhập khẩu của Trung Quốc với dưa hấu Việt
-
Chuyên gia ‘hiến kế’ để phiên đấu thầu vàng thành công
-
TS. Trần Xuân Lượng: Hành vi người mua nhà đã thay đổi theo phân khúc căn hộ chung cư
-
Hoàn thiện thể chế để mở đường cho doanh nghiệp vượt khó, phát triển
-
Tập trung vào giá trị cốt lõi, doanh nghiệp Việt có thể nâng tầm thương hiệu
-
TS. Lê Xuân Nghĩa: Cần xây dựng gói tín dụng hỗ trợ mới cho nhà ở xã hội bài bản hơn