Sự kiện tỉnh Thanh Hoá đưa hệ thống xạ trị hiện đại vào điều trị ung thư tại Bệnh viện Ung bướu có ý nghĩa đặc biệt, đánh dấu bước phát triển mới trong chiến lược nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, hướng tới mục tiêu xây dựng Thanh Hóa trở thành trung tâm y tế chuyên sâu của khu vực Bắc Trung bộ.
![]() |
| Các đại biểu cắt băng khánh thành Hệ thống xạ trị gia tốc tại Bệnh viện Ung bướu Thanh Hóa. |
Hệ thống xạ trị gia tốc tại Bệnh viện Ung bướu Thanh Hóa có tổng mức đầu tư gần 105 tỷ đồng từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách. Đây là công trình có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần nâng cao năng lực điều trị chuyên sâu, đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh ngày càng cao của người dân trong tỉnh và khu vực lân cận. Hệ thống xạ trị gia tốc là thiết bị hiện đại trong điều trị ung thư, cho phép tiêu diệt tế bào bệnh với độ chính xác cao, bảo đảm an toàn, giảm tác dụng phụ và nâng cao hiệu quả điều trị.
Việc đưa hệ thống vào vận hành giúp người bệnh ung thư được tiếp cận phương pháp điều trị tiên tiến ngay tại địa phương, giảm chi phí đi lại, giảm thời gian chờ đợi, đồng thời giảm áp lực cho các bệnh viện tuyến trung ương. Đây không chỉ là bước tiến về trang thiết bị y tế hiện đại mà còn thể hiện quyết tâm của tỉnh Thanh Hóa trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, phát triển chuyên môn kỹ thuật cao, từng bước làm chủ công nghệ tiên tiến trong điều trị bệnh.
![]() |
| Các đại biểu tham dự buổi lễ |
Phát biểu tại buổi lễ, Giám đốc Bệnh viện Ung Bướu Thanh Hóa Trần Văn Thiết nhấn mạnh, Thanh Hóa là tỉnh có quy mô dân số hơn 4 triệu người, mỗi năm ghi nhận khoảng 6.000 - 7.000 ca ung thư mắc mới, trong đó có 2.000 - 3.000 ca tử vong do ung thư; dự báo đến năm 2030 toàn tỉnh có trên 12.000 bệnh nhân ung thư. Đáng chú ý, khoảng 50 - 60% số bệnh nhân có chỉ định xạ trị. Tuy nhiên, trước đây, phần lớn người bệnh phải chuyển ra các bệnh viện tuyến Trung ương điều trị, gây quá tải cho tuyến trên, đồng thời tạo áp lực lớn về chi phí, thời gian và tâm lý cho gia đình người bệnh.
Vì vậy, việc đầu tư hệ thống xạ trị tại bệnh viện tuyến tỉnh không chỉ đáp ứng yêu cầu chuyên môn cấp thiết mà còn thể hiện tính nhân văn sâu sắc trong chủ trương chăm lo cho những đối tượng yếu thế.
Lễ khai trương hệ thống xạ trị gia tốc tổ chức đúng Ngày Thầy thuốc Việt Nam chính là sự “tiếp sức, nối dài thêm cánh tay” cho đội ngũ y bác sĩ, giúp họ có thêm điều kiện kỹ thuật hiện đại để kéo dài sự sống cho người bệnh, nâng cao chất lượng điều trị ung thư ngay tại địa phương.
Ông Lê Văn Cường, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa khẳng định, việc khai trương, đưa hệ thống xạ trị gia tốc vào sử dụng tại Bệnh viện Ung bướu Thanh Hóa có ý nghĩa hết sức to lớn, đánh dấu bước chuyển quan trọng trong nâng cao năng lực điều trị ung thư toàn diện, đa mô thức ngay tại địa phương, giảm tỷ lệ chuyển tuyến, giảm chi phí cho người bệnh, nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao ngay tại tỉnh nhà.
Đồng thời, sự kiện này cũng khẳng định vị thế của Bệnh viện Ung bướu Thanh Hóa trong bản đồ các cơ sở điều trị ung thư của cả nước.
![]() |
| Các đại biểu tham quan Hệ thống xạ trị gia tốc tại Bệnh viện Ung bướu Thanh Hóa. |
Ông Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đề nghị Bệnh viện Ung bướu Thanh Hóa tập trung khai thác tốt, an toàn, hiệu quả thiết bị vừa được đầu tư. Đồng thời, bệnh viện cần chuẩn hóa quy trình chuyên môn, vận hành, bảo trì kiểm chuẩn, kiểm định định kỳ để thiết bị hoạt động ổn định, phát huy tối đa khoản đầu tư, sử dụng đúng mục đích, tránh lãng phí.