![]() |
| Ông Trần Việt Hùng – Nguyên Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam, Thành viên Hội đồng Xác lập Kỷ lục Việt Nam cùng bà Võ Lưu Lan Uyên trao bằng xác lập Kỷ lục Việt Nam đến Ông Nguyễn Việt Hòa – Tổng giám đốc YODY (Ảnh: VietKings) |
Danh hiệu không chỉ là một tấm bằng ghi nhận quy mô, mà còn là cột mốc đánh dấu hơn một thập kỷ bền bỉ của một thương hiệu Việt đi lên từ nội lực.
Từ Hi5 đến YODY – hành trình tái định vị để đi đường dài
Khởi nguồn năm 2009 với tên gọi Hi5, đến năm 2014 doanh nghiệp chính thức đổi tên thành YODY, mở ra chiến lược phát triển dài hạn: xây dựng thương hiệu thời trang Việt chú trọng chất liệu, dịch vụ và trải nghiệm khách hàng.
![]() |
| Ông Trần Việt Hùng – Nguyên Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam, Thành viên Hội đồng Xác lập Kỷ lục Việt Nam cùng bà Võ Lưu Lan Uyên trao bằng xác lập Kỷ lục Việt Nam đến Ông Nguyễn Việt Hòa – Tổng giám đốc YODY (Ảnh: VietKings) |
Ngày 25/4/2014, cửa hàng đầu tiên khai trương tại 22 Chùa Bộc (Hà Nội) – một điểm khởi đầu khiêm tốn cho hành trình phủ sóng toàn quốc. Từ 12 cửa hàng cuối năm 2015, 38 cửa hàng năm 2016, 63 cửa hàng năm 2017… YODY từng bước mở rộng hệ thống, đặc biệt tập trung vào các tỉnh, thành ngoài đô thị trung tâm – hướng đi khác biệt giữa thị trường thời trang vốn cạnh tranh khốc liệt.
Đến tháng 10/2025, thương hiệu vận hành 271 cửa hàng tại 34 tỉnh, thành phố (sau sáp nhập), với gần 300 điểm bán tính theo quy mô mở rộng thực tế. Hệ thống được phát triển đồng bộ theo mô hình “siêu thị thời trang” diện tích trung bình 200–500m², ứng dụng vật liệu thân thiện môi trường, hệ thống chiếu sáng tiết kiệm năng lượng, cùng hơn 7.000 nhân sự trên toàn quốc.
![]() |
| CEO Nguyễn Việt Hòa chia sẻ niềm vui khi đón nhận Kỷ lục tại buổi lễ. (Ảnh: VietKings) |
Chính quy mô ấy đã giúp YODY được VietKings chính thức xác lập kỷ lục mới – ghi nhận sức mạnh hệ thống trên phạm vi toàn quốc.
Hai lần ghi danh Kỷ lục Việt Nam
Đây là lần thứ hai YODY được VietKings vinh danh. Trước đó, năm 2020, tại lễ khai trương showroom quy mô 4.600m² ở Bắc Giang, thương hiệu đã được xác lập kỷ lục “Cửa hàng thời trang lớn nhất Việt Nam”.
Nếu kỷ lục năm 2020 là dấu ấn của một điểm bán mang tính biểu tượng, thì kỷ lục năm 2026 là minh chứng cho năng lực vận hành cả một hệ thống trải dài trên 34 tỉnh, thành phố – một bước tiến mang tính chiến lược và bền vững.
![]() |
| Không chỉ mở rộng về số lượng, YODY còn định hình phong cách theo hướng trẻ trung, ứng dụng cao và phù hợp khí hậu Việt Nam. |
Không chỉ mở rộng về số lượng, YODY còn định hình phong cách theo hướng trẻ trung, ứng dụng cao và phù hợp khí hậu Việt Nam. Từ áo polo, áo chống nắng, áo khoác gió đến dòng giữ nhiệt… sản phẩm hướng đến sự tối giản, dễ phối, phục vụ đa dạng khách hàng từ học sinh, sinh viên đến nhân viên văn phòng và gia đình trẻ.
Gắn liền với hành trình ấy là nhà sáng lập Nguyễn Việt Hòa cùng triết lý xuyên suốt: “Mang thời trang Việt cao cấp đến mọi tỉnh, thành Việt Nam” và thông điệp quen thuộc “Look Good – Feel Good”. Theo ông, YODY sinh ra để phục vụ khách hàng; khi còn nhận được sự tin yêu, thương hiệu sẽ tiếp tục đổi mới để mang đến giá trị tốt hơn.
Tăng tốc chuyển đổi số, vươn tầm khu vực
Song hành với mở rộng hệ thống, YODY đẩy mạnh thương mại điện tử và truyền thông số. Năm 2022, thương hiệu được Meta vinh danh “Nhà quảng cáo video của năm” tại Video Achievement Award. Năm 2024, YODY lọt Top 10 thương hiệu thời trang hàng đầu Đông Nam Á theo báo cáo của Campaign Asia – bước tiến thể hiện tiềm năng vươn ra khu vực.
![]() |
| Các cửa hàng YODY trên toàn quốc được triển khai theo mô hình “siêu thị thời trang” với diện tích lớn, đáp ứng hầu hết các nhu cầu tham quan và mua sắm của khách hàng. |
Từ một start-up non trẻ giữa thị trường hàng nghìn thương hiệu mới ra đời mỗi năm, YODY chọn con đường không ồn ào: kiên trì với sản phẩm tốt, vận hành bài bản và chiến lược dài hạn. Mục tiêu IPO vào năm 2038 và vươn tầm quốc tế không chỉ là tham vọng kinh doanh, mà còn là khát vọng đưa thời trang Việt bước ra thế giới bằng chính nội lực của mình.
Kỷ lục được xác lập ngày 02/3/2026 vì thế không chỉ là con số 271 cửa hàng hay 34 tỉnh, thành phố. Đó là minh chứng cho một hành trình bền bỉ, cho niềm tin rằng thương hiệu Việt hoàn toàn có thể lớn mạnh, lan tỏa và chiếm lĩnh thị trường ngay trên sân nhà – bằng sự kiên định, đổi mới và khát vọng vươn xa.