Tình trạng người dân ra hiệu thuốc khai bệnh rồi nhân viên nhà thuốc tự bốc thuốc kê đơn, bất chấp không có đơn thuốc của bác sĩ từ lâu đã là vấn nạn chứa nhiều hiểm họa cho sức khỏe người dân. Đợt kiểm tra mới nhất của Sở Y tế TP. HCM giống như một gáo nước lạnh dội vào sự chủ quan của người tiêu dùng, khi hàng loạt nhà thuốc lớn nhỏ bị vạch trần những sai phạm nghiêm trọng, đe dọa trực tiếp đến an toàn sức khỏe người bệnh.
![]() |
| Trong tháng 6-2026, Chính phủ yêu cầu phải hoàn thành rà soát hệ thống phân phối thuốc, cắt giảm khâu trung gian để giảm chi phí cho người dân, xã hội. |
Thực trạng "thuê bằng" của các nhà thuốc hiện nay dẫn đến người chịu trách nhiệm chuyên môn vắng mặt trong thời gian cơ sở mở cửa bán hàng. Đợt này, có đến 5 cơ sở bị bắt quả tang lỗi vi phạm này và bị phạt 4 triệu đồng mỗi nơi, gồm các nhà thuốc: Phúc Nhân, Quang Vinh, Lộc An, Tây Tân Thanh Anh và Tây Chợ SinCo.
Vi phạm đỉnh điểm thuộc về Hộ kinh doanh Nhà thuốc Đại Học (Chung cư Hùng Vương, phường Chợ Lớn). Cơ sở này không chỉ chậm cập nhật kiến thức chuyên môn dược theo quy định, mà còn ngang nhiên lưu trữ, bán lẻ các loại thuốc không thuộc phạm vi được cấp phép. Đáng nói hơn, nhà thuốc này bị phát hiện bán cả thuốc sử dụng cho chương trình mục tiêu quốc gia, thuốc viện trợ và các loại thuốc cấm bán thương mại khác. Hậu quả, cơ sở bị phạt 11,5 triệu đồng và bà Cao Thị H. - người đứng tên chuyên môn - bị buộc nộp lại chứng chỉ hành nghề dược.
Một cái bẫy nguy hiểm khác cho người bệnh là việc bán thuốc kê đơn một cách vô tội vạ. Nhà thuốc Tây Ngọc Thảo (Phạm Phú Thứ, phường Bình Tiên) đã bị phạt tổng cộng 36,5 triệu đồng vì tại đây tập hợp đủ bộ ba sai phạm: dược sĩ vắng mặt, không biệt trữ thuốc quản lý riêng và bán thuốc kê đơn khi không có đơn thuốc. Việc thả nổi này chẳng khác nào tiếp tay cho vấn nạn kháng kháng sinh và tự ý dùng thuốc vô cùng nguy hiểm hiện nay.
Bên cạnh đó, việc bảo quản lỏng lẻo các loại thuốc đặc trị, thuốc phải quản lý riêng cũng bị phanh phui. Nhà thuốc An Vĩnh Phát và Nhà thuốc Y tế Phúc An cùng bị dính án phạt 19 triệu đồng vì lỗi không có biện pháp cách ly hoặc để tại khu vực biệt trữ đối với các loại thuốc, dược liệu thuộc diện phải quản lý riêng theo quy định.
Không chỉ các nhà thuốc bán lẻ, ngay cả doanh nghiệp phân phối lớn cũng dính chàm. Công ty TNHH Thương mại và Dược phẩm Sang bị phạt 30 triệu đồng vì hành vi bán thuốc, vaccine, sinh phẩm y tế cho các cơ sở không đúng với phạm vi kinh doanh ghi trong giấy phép. Ngoài ra, danh sách đen lần này còn gọi tên Nhà thuốc số 4 (bị phạt 15 triệu đồng) và Nhà thuốc Phước Kim (bị phạt nặng 32,5 triệu đồng).
Rõ ràng, việc siết chặt quản lý thị trường dược phẩm lúc này là vô cùng cấp bách. Những con số xử phạt chục triệu đồng, thậm chí tước chứng chỉ hành nghề là bài học đắt giá cho các chủ cơ sở kinh doanh dược đang có tư duy làm ăn chộp giật, coi thường luật pháp và sức khỏe của nhân dân.