Tỉnh Tuyên Quang vừa khánh thành Dự án xây dựng đường từ Khu du lịch suối khoáng Mỹ Lâm đến Quốc lộ 2D, kết nối với cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ. Công trình có tổng mức đầu tư hơn 480 tỷ đồng, chiều dài gần 8,9 km, đi qua phường Mỹ Lâm và xã Nhữ Khê.
![]() |
| Các đại biểu tham dự Lễ khánh thành Dự án xây dựng đường từ Khu du lịch suối khoáng Mỹ Lâm đến Quốc lộ 2D kết nối với đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ. (Ảnh: Huy Hoàng) |
Điểm đầu tuyến giao với Quốc lộ 37 tại phường Mỹ Lâm, điểm cuối giao với Quốc lộ 2D tại xã Nhữ Khê. Tuyến đường được thiết kế với vận tốc 50 km/h, nền đường rộng 21,5 m, mặt đường bê tông nhựa cấp cao. Cầu Phú Lâm dài hơn 138 m cùng hệ thống vỉa hè, cây xanh, chiếu sáng, thoát nước và an toàn giao thông được đầu tư đồng bộ.
Giá trị đáng chú ý của công trình không chỉ nằm ở gần 8,9 km đường mới. Tuyến đường tạo sự liên thông giữa Quốc lộ 37, Quốc lộ 2D với cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ, cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang và đường Hồ Chí Minh. Qua đó, Khu du lịch suối khoáng Mỹ Lâm được đặt trong một mạng lưới giao thông rộng hơn, thuận lợi hơn trong tiếp cận các dòng khách liên tỉnh.
Đối với một điểm đến nghỉ dưỡng khoáng nóng, khả năng tiếp cận thuận tiện là mắt xích đầu tiên của chuỗi trải nghiệm. Khi thời gian và quãng đường di chuyển được rút ngắn, Mỹ Lâm có thêm điều kiện thu hút khách nghỉ cuối tuần, khách gia đình và những nhóm du khách tìm kiếm sản phẩm chăm sóc sức khỏe, thư giãn.
![]() |
| Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tuyên Quang Lê Thị Kim Dung phát biểu ý kiến tại lễ khánh thành (Ảnh: Huy Hoàng) |
Tại lễ khánh thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tuyên Quang Lê Thị Kim Dung đề nghị UBND tỉnh Tuyên Quang chỉ đạo rà soát quy hoạch quỹ đất hai bên tuyến để thu hút đầu tư phát triển đô thị, thương mại và dịch vụ; đồng thời tiếp tục kết nối hạ tầng nhằm khai thác tiềm năng của Khu du lịch suối khoáng Mỹ Lâm.
Định hướng này cho thấy tuyến đường được nhìn nhận không chỉ như một công trình giao thông, mà còn là trục mở rộng không gian phát triển. Dòng khách thuận lợi hơn có thể tạo thêm nhu cầu về lưu trú, ẩm thực, mua sắm và các dịch vụ trải nghiệm; đồng thời mở ra cơ hội kinh doanh cho doanh nghiệp, hộ dân dọc tuyến.
Tuy nhiên, một tuyến đường tự thân chưa thể tạo nên giá trị du lịch trọn vẹn. Khả năng chuyển hóa lợi thế giao thông thành thời gian lưu trú, mức chi tiêu và sức hấp dẫn của điểm đến sẽ phụ thuộc vào sự kết nối giữa hạ tầng với sản phẩm du lịch, dịch vụ chăm sóc sức khỏe, không gian nghỉ dưỡng và trải nghiệm địa phương.
![]() |
| Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành Dự án xây dựng đường từ Khu du lịch suối khoáng Mỹ Lâm đến Quốc lộ 2D kết nối với đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ. (Ảnh: Huy Hoàng) |
Tuyến đường hơn 480 tỷ đồng đã mở lối đi thuận lợi hơn đến Mỹ Lâm. Phía sau công trình là một hành trình dài hơn: đưa suối khoáng từ một tài nguyên sẵn có trở thành điểm đến tạo ra giá trị cho du khách, doanh nghiệp và cộng đồng địa phương.