Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng được kỳ vọng sẽ mở ra một giai đoạn phát triển mới cho đất nước – giai đoạn Việt Nam bứt phá mạnh mẽ trong bối cảnh thế giới bước vào kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI) và tái cấu trúc sâu sắc về kinh tế, công nghệ, chuỗi giá trị toàn cầu. Trao đổi với phóng viên, ông Abraham Nguyễn Quang Huy – Chủ tịch Hội đồng Liên hiệp Kinh tế Toàn cầu (9S UNION), Phó Chủ tịch Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia đã chia sẻ những góc nhìn sâu sắc về ý nghĩa của Đại hội XIV, đặc biệt là tầm nhìn kinh tế và sứ mệnh toàn cầu của dân tộc Việt Nam hướng tới năm 2045.
Theo ông Abraham Nguyễn Quang Huy, Đại hội XIV không chỉ là một sự kiện chính trị quan trọng mà còn mang ý nghĩa lịch sử sâu sắc. “Có thể khẳng định, Đại hội XIV là một dấu mốc lớn – một bản hùng ca của khát vọng Việt Nam trong kỷ nguyên mới. Báo cáo chính trị, nhất là phần kinh tế, không đơn thuần là một văn kiện định hướng, mà là một tuyên ngôn phát triển, thể hiện rõ ý chí vươn lên mạnh mẽ của dân tộc trước bước ngoặt của thời đại”, ông nhấn mạnh.
![]() |
| Ông Abraham Nguyễn Quang Huy – Chủ tịch Hội đồng Liên hiệp Kinh tế Toàn cầu (9S UNION), Phó Chủ tịch Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia. |
Điểm đặc biệt của Đại hội XIV, theo ông Huy, là việc Đại hội được tổ chức trong một “thời cơ vàng” hiếm có. Sau gần 40 năm Đổi mới, Việt Nam đã tích lũy được thế và lực mới, với nền kinh tế hội nhập sâu rộng, vị thế quốc tế ngày càng được khẳng định. Bên cạnh đó là lợi thế về cơ cấu dân số trẻ, tinh thần hiếu học, khả năng thích ứng nhanh với công nghệ mới và một phong trào khởi nghiệp đang lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội. Đặc biệt, cộng đồng hơn 6,5 triệu người Việt Nam ở nước ngoài tại 130 quốc gia và vùng lãnh thổ được xem là “nguồn lực chiến lược” kết nối Việt Nam với dòng chảy tri thức, vốn, công nghệ và thị trường toàn cầu.
“Trên tất cả, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, sự gắn kết giữa đồng bào trong nước và ngoài nước chính là nền tảng để Việt Nam không chỉ theo kịp mà còn có thể đi trước, đóng góp tích cực cho hòa bình, thịnh vượng và phát triển bền vững của khu vực cũng như thế giới”, ông Abraham Nguyễn Quang Huy khẳng định.
Phân tích sâu về nội dung kinh tế trong Báo cáo chính trị, ông Huy cho rằng Đại hội XIV đã thể hiện một tầm nhìn vượt thời đại khi xác định rõ chuyển đổi mô hình tăng trưởng từ dựa vào tài nguyên, lao động giá rẻ sang dựa trên khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và trí tuệ con người Việt Nam. Những chỉ tiêu lớn như tăng trưởng GDP bình quân trên 10%/năm, GDP bình quân đầu người đạt khoảng 8.500 USD vào năm 2030, kinh tế số chiếm 30% GDP hay TFP đóng góp trên 55% không chỉ là những con số mang tính định hướng.
“Đây là những cột mốc kỷ luật, thể hiện cam kết phát triển bằng tư duy khoa học, bằng năng lực tổ chức thực thi và bằng ý chí chính trị mạnh mẽ, nhằm đưa Việt Nam từ một nền kinh tế hội nhập sang vị thế chủ động kiến tạo giá trị và tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu”, ông nói.
Trong bối cảnh thế giới đang biến động nhanh chóng với sự tái cấu trúc chuỗi cung ứng, dịch chuyển các trung tâm quyền lực và cạnh tranh công nghệ ngày càng gay gắt, trí tuệ nhân tạo đang nổi lên như một “hạ tầng quyền lực mới” của thời đại. Theo ông Huy, AI không chỉ quyết định năng suất mà còn định hình năng lực quản trị và sức cạnh tranh của mỗi quốc gia. “Việt Nam, với truyền thống văn hiến, tinh thần hiếu học và ý chí tự cường, hoàn toàn có khả năng đứng ở tuyến đầu của cuộc chuyển đổi này”, ông nhận định.
![]() |
| Trí tuệ nhân tạo đang nổi lên như một “hạ tầng quyền lực mới” của thời đại. |
Đại hội XIV đã xác định rõ khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực trung tâm; kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng; ưu tiên phát triển các ngành công nghệ cao như AI, bán dẫn, năng lượng tái tạo. Đây được xem là bệ phóng để Việt Nam không chỉ bắt kịp mà còn vươn lên, từng bước định vị vai trò dẫn dắt trong những lĩnh vực của tương lai.
Đối với cộng đồng doanh nghiệp và xã hội sau Đại hội XIV, ông Abraham Nguyễn Quang Huy nhìn thấy một tinh thần hành động rõ ràng và mạnh mẽ. Từ giai đoạn 2026 trở đi, thông điệp lớn là mở rộng không gian cho sáng tạo, củng cố niềm tin thị trường và giải phóng mọi nguồn lực hợp pháp cho phát triển.
Doanh nghiệp tư nhân được khẳng định là một trụ cột quan trọng của nền kinh tế, được bảo đảm tiếp cận bình đẳng các nguồn lực, được hỗ trợ chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và được khuyến khích hình thành các tập đoàn lớn mang thương hiệu quốc gia. Hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo được đặt vào vị trí trung tâm của chiến lược tăng trưởng, nơi mỗi ý tưởng, mỗi doanh nghiệp trẻ có tiềm năng cạnh tranh quốc tế đều được xem là “hạt giống quốc gia” cần được nuôi dưỡng bằng thể chế, thị trường và nguồn vốn dài hạn.
Với người dân, Đại hội XIV tiếp tục khẳng định phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân giám sát, dân thụ hưởng”, khơi dậy khát vọng làm giàu chính đáng, sáng tạo không ngừng và xây dựng một tầng lớp trung lưu hùng hậu. Tinh thần khởi nghiệp toàn dân không chỉ nhằm tạo ra của cải, mà còn kiến tạo một văn hóa năng suất, kỷ luật, dám nghĩ lớn và dám hành động đến cùng – đúng với yêu cầu của kỷ nguyên AI.
Đặc biệt, cộng đồng kiều bào được nhìn nhận như một nguồn lực toàn cầu của dân tộc. Theo ông Huy, nếu được kết nối bằng cơ chế minh bạch và môi trường hợp tác tin cậy, kiều bào sẽ là lực đẩy quan trọng giúp Việt Nam bứt phá trong các lĩnh vực công nghệ, tài chính, giáo dục và quản trị. Những cơ chế “một cửa”, các chương trình kết nối theo nhiệm vụ cụ thể trong các dự án AI, bán dẫn, chuyển đổi xanh hay đô thị thông minh sẽ góp phần hình thành những chuỗi giá trị “Made by Vietnam” trên quy mô toàn cầu.
“Khi doanh nghiệp trong nước bắt tay với doanh nhân, chuyên gia kiều bào, Việt Nam có thể làm chủ thiết kế, công nghệ, tiêu chuẩn và thương hiệu”, ông Abraham Nguyễn Quang Huy nhấn mạnh.
Nhìn lại lịch sử, từ một đất nước thuộc địa nghèo khó, Việt Nam đã giành độc lập năm 1945, thống nhất non sông năm 1975. Hôm nay, trong kỷ nguyên AI, dân tộc Việt Nam tiếp tục lựa chọn một con đường mới – con đường phát triển với sứ mệnh toàn cầu. “Đó là sứ mệnh phụng sự nhân loại bằng trí tuệ, đổi mới sáng tạo và những đóng góp có trách nhiệm cho hòa bình và thịnh vượng chung”, ông Huy khẳng định.
Với đường lối và tầm nhìn của Đại hội XIV, ông Abraham Nguyễn Quang Huy tin tưởng rằng đến năm 2045, Việt Nam sẽ trở thành một quốc gia phát triển cao, phồn vinh và hạnh phúc. Đó không chỉ là niềm tự hào của dân tộc, mà còn là hình mẫu về cách một quốc gia đang phát triển có thể bứt phá mạnh mẽ trong kỷ nguyên AI, biến khát vọng thành hiện thực và góp phần định hình tương lai chung của thế giới.