Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến trình bày tầm nhìn của Bắc Kinh về vai trò của Trung Quốc trong quản trị trí tuệ nhân tạo (AI) toàn cầu tại Hội nghị Trí tuệ nhân tạo thế giới (WAIC), khai mạc ngày 17/7 tại Thượng Hải. Cùng thời điểm, Huawei giới thiệu cụm điện toán AI tiên tiến nhất của hãng, cho thấy nỗ lực của Trung Quốc trong xây dựng năng lực công nghệ tự chủ, giảm phụ thuộc vào công nghệ Mỹ.
Sự hiện diện của ông Tập tại diễn đàn thường niên này nhấn mạnh quan điểm của Bắc Kinh coi AI vừa là động lực tăng trưởng kinh tế, vừa là công nghệ chiến lược trong cạnh tranh toàn cầu.
![]() |
| Bích chương sự kiện WAIC 2026, tổ chức tại Thượng Hải (Trung Quốc) |
Trong khi đó, hệ thống điện toán AI quy mô lớn Atlas 950 SuperPoD của Huawei sẽ ra mắt công chúng tại hội nghị diễn ra từ ngày 17 đến 20/7 ở Thượng Hải. Đây được xem là một trong những minh chứng rõ nét cho nỗ lực của Trung Quốc trong việc phát triển các hệ thống tính toán hiệu năng cao mà không cần dựa vào những chip tiên tiến nhất của Nvidia, một trong những tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới trong lĩnh vực bán dẫn và ứng dụng AI.
![]() |
| Atlas 950 SuperPoD là hệ thống điện toán AI mới nhất của Huawei, và cũng là sản phẩm quy mô nhất của tập đoàn công nghệ Trung Quốc trên cuộc đua AI toàn cầu |
Được thiết kế phục vụ huấn luyện và suy luận AI quy mô lớn, Atlas 950 SuperPoD liên kết hàng nghìn bộ xử lý AI Ascend của Huawei thông qua các kết nối tốc độ cao, cho phép vận hành như một cụm máy tính thống nhất. Phiên bản mới nhất của mô hình DeepSeek đã được điều chỉnh để hoạt động hoàn toàn trên các cụm máy tính sử dụng chip Ascend, qua đó cho thấy bước tiến của các doanh nghiệp Trung Quốc trong xây dựng hệ sinh thái AI độc lập hơn với công nghệ Mỹ. Truyền thông Trung Quốc cho biết các nhà sản xuất chip trong nước, trong đó có Biren và MetaX, cũng sẽ giới thiệu các cụm máy tính “siêu nút” mới tại sự kiện.
Hội nghị diễn ra trong bối cảnh Washington và Bắc Kinh chuẩn bị tổ chức cuộc trao đổi cấp chính phủ đầu tiên về AI dưới thời chính quyền Tổng thống Donald Trump. Vì vậy, WAIC không chỉ là nơi trưng bày công nghệ, mà còn là phép thử ban đầu về cách Trung Quốc cạnh tranh ảnh hưởng trong quá trình hình thành các quy tắc quản trị AI trên phạm vi toàn cầu.
Hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đã đưa ra những cách tiếp cận khác nhau về quản trị AI tại một cuộc đối thoại của Liên hợp quốc tuần trước. Trong khi Washington cho rằng việc siết chặt điều tiết có thể kìm hãm đột phá công nghệ, Bắc Kinh nhấn mạnh các mô hình AI mã nguồn mở, chi phí thấp của mình có thể trở thành lợi ích công cộng, góp phần thu hẹp khoảng cách phát triển AI trên toàn cầu. George Chen, Chủ tịch bộ phận thực hành kỹ thuật số của Asia Group, nhận định WAIC hiện không chỉ là nơi trình diễn công nghệ, mà còn là sân khấu địa chính trị để Bắc Kinh thể hiện tầm nhìn về AI như một ưu tiên quốc gia và công cụ ngoại giao.
Trong một bài phát biểu hồi tháng 1, ông Tập Cận Bình so sánh AI với “cuộc chuyển đổi công nghệ lớn mang tính đột phá, tiếp nối động cơ hơi nước”. Bắc Kinh cũng công khai đặt cược vào tăng trưởng tương lai thông qua việc phổ cập AI trong toàn bộ nền kinh tế, đồng thời thúc đẩy tự chủ trong các công nghệ tiên tiến.
Tại hội nghị WAIC năm ngoái, Trung Quốc đề xuất thành lập Tổ chức Hợp tác AI thế giới (WAICO), song đến nay chưa có quốc gia nào chính thức tuyên bố tham gia.
WAIC năm nay diễn ra song song với Cuộc họp cấp cao về quản trị AI toàn cầu tại Thượng Hải, nơi dự kiến công bố tiến độ liên quan WAICO và việc triển khai Sáng kiến quản trị AI toàn cầu.
Bắc Kinh cũng dự kiến quảng bá các mô hình AI mã nguồn mở của Trung Quốc như lựa chọn thay thế có chi phí thấp hơn so với sản phẩm phương Tây, với lập luận rằng các mô hình này có thể mở rộng khả năng tiếp cận công nghệ. Một bài bình luận trên Nhân dân Nhật báo tuần này nêu rõ: “Sự phát triển của trí tuệ nhân tạo không bao giờ được hướng tới sự độc quyền công nghệ tự khép kín, mà luôn phải gắn liền với mục tiêu cơ bản là phục vụ nhân loại”.
Bên cạnh các lãnh đạo trong ngành công nghệ Trung Quốc, nhiều nhân vật quốc tế dự kiến tham dự WAIC, trong đó có Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres, Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev và Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul. Ngoài ra, chín nhà khoa học đoạt giải Turing và Nobel, trong đó có các nhà tiên phong về học sâu Yoshua Bengio và Richard Sutton, cũng sẽ tham dự hội nghị. Tuy nhiên, sự hiện diện của các tập đoàn công nghệ lớn của Mỹ được cho là khá hạn chế.
Một nhà ngoại giao châu Á nhận định với Reuters rằng Trung Quốc đang đạt tiến triển trong hợp tác với các nước Đông Nam Á về xây dựng năng lực AI, đồng thời tự định vị là tiếng nói đại diện cho các nước đang phát triển có nguy cơ bị bỏ lại phía sau trong cuộc đua công nghệ này.
Theo truyền thông Trung Quốc, các sản phẩm khác dự kiến ra mắt tại diễn đàn gồm điện thoại thông minh tích hợp trợ lý ảo AI của Nubia, thương hiệu thuộc ZTE, cùng các sản phẩm của công ty khởi nghiệp AI StepFun.