Chợ hoa Tết Bình Đông – Xuân Bính Ngọ 2026 chính thức khai mạc vào tối 11/2 và kéo dài đến trưa 16/2, trở thành điểm hẹn văn hóa, thương mại sôi động phục vụ nhu cầu tham quan, mua sắm, thưởng lãm của người dân địa phương và du khách .
![]() |
| Lễ khai mạc Chợ hoa Tết Bình Đông – Xuân Bính Ngọ 2026. |
Không chỉ là nơi buôn bán hoa Tết, sự kiện năm nay được định hình như một “không gian xuân tổng hòa”, nơi truyền thống và hiện đại gặp gỡ. Hơn 500 gian hàng của doanh nghiệp, hợp tác xã, nhà vườn đến từ các tỉnh thành như Lâm Đồng, Tây Ninh, Khánh Hòa, Đồng Tháp, Vĩnh Long và TP. Hồ Chí Minh mang đến bức tranh nông sản – hoa kiểng phong phú, từ mai vàng, cúc, lan, vạn thọ đến các giống cây trái độc đáo như bưởi đỏ nhung, mít thướt, vú sữa ăn được cả vỏ hay na mang hương sầu riêng .
Dọc tuyến chợ, sắc hoa hòa cùng tiếng cười nói rộn ràng, mùi thơm của nếp mới, của trái chín và những bản nhạc xuân quen thuộc tạo nên bầu không khí đậm chất Tết phương Nam. Người lớn tuổi thong thả chọn chậu mai ưng ý, bạn trẻ tranh thủ lưu lại những khung hình rực rỡ, còn các gia đình đưa con nhỏ đi dạo chợ như một cách “dạy” trẻ về ký ức Tết truyền thống.
![]() |
| Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP. HCM Dương Anh Đức cùng lãnh đạo phường chung vui tại không gian gói bánh tét. |
Điểm nhấn của năm nay là không gian “Ngôi nhà chung” – nơi trưng bày và giới thiệu đặc sản vùng miền, kết nối các địa phương trong tinh thần hợp tác, sẻ chia. Không gian này vừa mang tính xúc tiến thương mại, vừa như lời khẳng định về sự gắn kết giữa nông dân, nhà vườn và đô thị, để mỗi sản phẩm không chỉ là hàng hóa mà còn là câu chuyện văn hóa phía sau .
Bên cạnh hoạt động mua bán, chuỗi trải nghiệm cộng đồng cũng thu hút đông đảo người dân. Hội thi trang trí xe đạp hoa từ vật liệu tái chế mang thông điệp bảo vệ môi trường; hội thi thư pháp “Nét chữ đầu Xuân” tôn vinh vẻ đẹp chữ Việt; gian hàng gói và nấu bánh tét giúp người tham gia tự tay thực hiện món bánh truyền thống, gợi nhớ hương vị Tết quê nhà. Những hoạt động ấy khiến chợ hoa không còn là nơi “mua – bán” đơn thuần mà trở thành điểm đến văn hóa, giáo dục và kết nối thế hệ.
Không gian Phố Ông Đồ với giấy đỏ, mực tàu, câu đối xuân tái hiện sinh động Tết xưa. Du khách có thể xin chữ cầu an, cầu lộc, cầu phúc, gửi gắm ước nguyện năm mới bình an. Cổng chào và các tiểu cảnh được thiết kế nổi bật với linh vật ngựa vàng phi nước đại – biểu tượng cho tinh thần bền bỉ, khát vọng bứt phá và phát triển của địa phương.
Bà Vũ Yến Oanh, Phó Chủ tịch UBND Phường Bình Đông cho biết, chợ hoa Tết không chỉ là hoạt động thương mại mà còn là “nhịp cầu kết nối quá khứ và hiện tại, nơi người lớn tìm lại ký ức, người trẻ cảm nhận bản sắc dân tộc, còn kiều bào được trở về với cội nguồn”.
![]() |
| Bà Vũ Yến Oanh, Phó Chủ tịch UBND Phường Bình Đông. |
Theo bà, việc tổ chức Chợ hoa Tết Bình Đông là “trách nhiệm và cũng là niềm tự hào của chính quyền địa phương trong gìn giữ, lan tỏa những giá trị truyền thống tốt đẹp”, đồng thời hướng tới xây dựng nơi đây thành điểm đến du lịch – trải nghiệm – mua sắm mỗi dịp xuân về. Lãnh đạo phường kỳ vọng chợ hoa sẽ dần trở thành thương hiệu thường niên, là không gian giao thương, xúc tiến thương mại nông sản, góp phần phát triển kinh tế và nâng cao đời sống người dân .
Bà cũng gửi lời tri ân đến nông dân, nghệ nhân, tiểu thương, các tỉnh thành bạn và lực lượng tình nguyện đã chung tay tạo nên một mùa chợ nghĩa tình, an toàn, tiết kiệm, lành mạnh. “Thành công của Chợ hoa Tết là thành công của tinh thần đoàn kết cộng đồng”, bà Oanh khẳng định.
![]() |
| Biểu tượng linh vật Ngựa Bính Ngọ 2026 được tái hiện tại lễ hội. |
Giữa nhịp sống hiện đại hối hả, Chợ hoa Tết Bình Đông vẫn giữ được “hồn xuân” rất riêng – nơi mỗi cành hoa, mỗi chiếc bánh tét, mỗi nét thư pháp đều kể câu chuyện về truyền thống, về tình làng nghĩa xóm và khát vọng sum vầy. Để rồi, khi rời chợ, người ta không chỉ mang theo một chậu hoa hay giỏ trái cây, mà còn mang về cảm giác ấm áp của mùa Tết đang thực sự gõ cửa từng nhà.