Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết đây là hội nghị tổng kết công tác năm đầu tiên sau khi hợp nhất Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban Dân vận Trung ương – cơ quan tham mưu chiến lược của Đảng về công tác tuyên giáo và dân vận.
Hội nghị diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đang nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu của nhiệm kỳ Đại hội XIII, đồng thời tập trung chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức Đại hội XIV của Đảng.
![]() |
| Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị. |
Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định, trong nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, đặc biệt từ đầu năm 2025 đến nay, công tác Tuyên giáo và Dân vận tiếp tục giữ vai trò là cầu nối quan trọng giữa Đảng với Nhân dân, phát huy dân chủ, củng cố sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.
Toàn ngành đã ghi dấu những bước chuyển mang tính lịch sử và đột phá về tổ chức bộ máy từ Trung ương đến địa phương. Đến nay, hệ thống Tuyên giáo và Dân vận các cấp đã hoàn thành việc hợp nhất, hình thành một chỉnh thể thống nhất, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.
Theo Tổng Bí thư Tô Lâm, năm qua ngành đã thể hiện sự đổi mới rõ nét cả về tư duy lẫn phương thức hành động, nổi bật là việc kết hợp hài hòa giữa “xây” và “chống”, giữa “tuyên truyền” và “vận động”. Ngành chủ động xây dựng thế trận thông tin liên hoàn, lấy thông tin tích cực đẩy lùi tiêu cực, sử dụng thông tin chính thống để “phủ xanh” không gian mạng.
Đánh giá cao kế hoạch xây dựng hệ sinh thái số của ngành, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh: “Không còn con đường nào khác là phải ứng dụng khoa học công nghệ”. Nếu thực hiện thành công, đây sẽ là bước chuyển lớn, thể hiện vai trò gương mẫu, đi đầu của ngành Tuyên giáo và Dân vận trong công tác tuyên truyền.
Tổng Bí thư Tô Lâm cũng lưu ý, chuyển đổi số trong báo chí đã đạt nhiều kết quả tích cực, song cần tiếp tục được đẩy mạnh hơn nữa. Nếu báo chí không chuyển đổi số, người đọc sẽ tìm đến các nền tảng khác, đồng nghĩa với việc báo chí tự thu hẹp vai trò và đánh mất trận địa thông tin. Do đó, đội ngũ cán bộ tuyên giáo, dân vận phải nắm chắc vị trí, vai trò của mình để thực hiện tốt nhiệm vụ trong bối cảnh mới.
Đặc biệt, Người đứng đầu Đảng nhấn mạnh yêu cầu giảm thiểu thông tin ảo, thông tin tiêu cực, xấu độc trên không gian mạng; lành mạnh hóa dữ liệu và các nền tảng xã hội, qua đó góp phần giảm tội phạm và củng cố niềm tin của Nhân dân. Theo Tổng Bí thư, cần thực hiện định danh người dùng mạng xã hội nhằm nâng cao trách nhiệm cá nhân, đấu tranh hiệu quả với tình trạng nặc danh.
Ngay cả cán bộ, đảng viên cũng phải được định danh để bảo đảm thông tin chính xác, lành mạnh, giảm “ảo”. Định danh, theo Tổng Bí thư Tô Lâm, là để mỗi người sử dụng mạng xã hội có trách nhiệm với những việc mình làm.
Việc nắm bắt tình hình Nhân dân và dư luận xã hội đã giúp Đảng “lắng nghe” được hơi thở của cuộc sống kịp thời, chính xác hơn. Các hội nghị toàn quốc quán triệt nghị quyết được tổ chức theo hình thức đối thoại, thảo luận hai chiều, đăng tải trên các nền tảng truyền thông số đã giúp chủ trương, đường lối của Đảng đến với Nhân dân nhanh hơn, sâu hơn và thuyết phục hơn.
Tổng Bí thư nhấn mạnh, đất nước đang chuyển mình mạnh mẽ, tích cực trên mọi lĩnh vực, tạo khí thế phấn khởi, tin tưởng trong toàn xã hội. Quyết tâm cải cách bộ máy của hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả đang được triển khai đồng bộ.
Việc điều chỉnh địa giới hành chính, thực hiện chính quyền địa phương hai cấp không chỉ tạo nền tảng cho cải cách lâu dài mà còn mở ra không gian phát triển mới, với nền hành chính hiện đại, khoa học, đủ năng lực đón đầu các cơ hội phát triển lớn ngay từ nhiệm kỳ Đại hội XIV, hướng tới thực hiện thắng lợi các mục tiêu 100 năm mà Đảng đã đề ra.
Theo Tổng Bí thư, từ đầu năm 2025, đất nước đã có nhiều chuyển động mạnh mẽ cả về thể chế và thực tiễn, với hàng loạt cơ chế, chính sách lớn được ban hành. Bộ Chính trị đã thông qua các nghị quyết chiến lược mang tính đột phá như Nghị quyết 57, 59, 66, 68 cùng ba nghị quyết chuyên đề về năng lượng, giáo dục, y tế, tạo bộ khung định hình mục tiêu phát triển đất nước trong tương lai.
Công cuộc “sắp xếp lại giang sơn” nhận được sự đồng thuận cao của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, mở ra không gian phát triển rộng lớn hơn, khơi thông các nguồn lực, trở thành “bệ phóng lịch sử” đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới.
Biểu dương những kết quả đạt được, Tổng Bí thư cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong công tác Tuyên giáo và Dân vận, yêu cầu sớm nghiên cứu, đề ra giải pháp khắc phục hiệu quả.
Trong bối cảnh toàn hệ thống chính trị đang chuẩn bị cho Đại hội XIV của Đảng, Tổng Bí thư yêu cầu ngành tuyên giáo và dân vận tiếp tục khơi dậy mạnh mẽ khát vọng phát triển đất nước hùng cường, phát huy tối đa sức mạnh nội sinh, tranh thủ mọi nguồn lực để tạo bứt phá.
Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng – “rường cột” của chế độ, “lá chắn thép” bảo vệ Đảng, Nhà nước và Nhân dân. Bảo vệ nền tảng tư tưởng chính là bảo vệ sự sống còn của Đảng và tương lai của đất nước.
Tổng Bí thư cho biết, trên cơ sở tham mưu của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Bộ Chính trị sẽ trình Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV ban hành hai văn bản quan trọng trong Quý II-2026, gồm “Quy định công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng” và “Chiến lược công tác chính trị, tư tưởng trong bối cảnh chuyển đổi số”.
Bên cạnh đó, Tổng Bí thư yêu cầu ngành tuyên giáo, dân vận phải bám sát thực tiễn, “nghe bằng tai, hiểu bằng tâm”, lấy Nhân dân làm trung tâm; ứng dụng mạnh mẽ các công cụ phân tích dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo để nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, tham mưu những chủ trương, chính sách hợp lòng dân.
Công tác dân vận phải thực sự hướng về cơ sở, “trọng dân, gần dân, hiểu dân”, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các đối tượng chính sách, người nghèo, người yếu thế; đồng thời xây dựng đội ngũ cán bộ tuyên giáo, dân vận “tâm trong, trí sáng, bút sắc”, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong kỷ nguyên số.
Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định, niềm tin của Nhân dân vào Đảng và hệ thống chính trị chính là thước đo cao nhất đối với hiệu quả công tác tuyên giáo và dân vận, cũng là nền tảng quan trọng để đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, thịnh vượng và hạnh phúc.