Trong không khí trang nghiêm và xúc động, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn công tác đã dâng hoa, dâng hương và dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ và tri ân các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh trong chiến dịch 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ và Thị xã Quảng Trị. Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đã ghi dấu ấn lịch sử với những chiến công anh dũng của quân và dân ta, góp phần quan trọng vào thắng lợi trên bàn Hội nghị Paris và cuộc Tổng tiến công mùa xuân 1975.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dâng hương tưởng niệm tại Khu di tích đặc biệt Thành cổ Quảng Trị. |
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thỉnh chuông tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia đường 9. |
Tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Đường 9, nơi yên nghỉ của hơn 10.800 anh hùng liệt sỹ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn công tác đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Đoàn cũng đã dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Trường Sơn, nơi an nghỉ của 10.263 liệt sỹ, chủ yếu là các chiến sĩ thuộc Đoàn 559 - Bộ đội Trường Sơn, đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn. |
Cuối cùng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã dâng hương tưởng nhớ Tổng Bí thư Lê Duẩn tại Khu lưu niệm ở thôn Hậu Kiên, xã Triệu Thành, huyện Triệu Phong. Trong sổ vàng lưu niệm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã ghi lại những dòng tri ân sâu sắc, khẳng định công lao và cống hiến to lớn của đồng chí Lê Duẩn đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước. Khu di tích lưu niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn là nơi thể hiện tình cảm và tấm lòng hết sức cao quý, sự biết ơn, trân trọng của toàn Đảng, toàn dân nói chung, của Đảng bộ và nhân dân Quảng Trị nói riêng đối với một nhà lãnh đạo kiệt xuất của dân tộc, một chiến sĩ kiên cường của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, một người con ưu tú của quê hương Quảng Trị.