Tiền điện tử và cổ phiếu xe điện là 2 mặt hàng được giới siêu giàu săn đón trong 2022

20:20 10/01/2022

Giới chuyên môn cho biết tiền điện tử và cổ phiếu ngành xe ô tô điện là 2 mặt hàng đầu tư béo bở trong 2022.

Cổ phiếu xe ô tô điện

Cổ phiếu xe ô tô điện. (Ảnh: PennyStocks.com)

Cụ thể, khi bước sang năm 2022 thì không ngạc nhiên khi nhiều người nghĩ đến một chủ để gây nhức nhối trong nửa cuối năm 2021: lạm phát tăng vọt. Đối với giới siêu giàu, việc lạm phát gia tăng đóng một vai trò quan trọng trong việc họ chọn đầu tư như thế nào trong năm mới. "Như tất cả nhà đầu tư, những người siêu giàu lo lắng về lạm phát và tìm cách bảo toàn tài sản của mình trong năm 2022", Michael Sonnenfeldt - Chủ tịch, kiêm người sáng lập TIGER 21, một mạng lưới học tập ngang hàng dành cho các nhà đầu tư với tài sản ròng từ 10 triệu đến 1 tỷ USD, cho biết.

Mặc dù đa số các nhà đầu tư không có khối tài sản hàng triệu USD như họ nhưng chắc chắn họ quan tâm đến cách mà những người giàu có phân bổ tiền, đặc biệt trong bối cảnh lạm phát gây ảnh hưởng đến tất cả mọi người. Dưới đây là cách các thành viên siêu giàu của TIGER 21 đầu tư trong năm 2022:

Xây dựng danh mục đầu tư chống lạm phát - cách thành viên của TIGER 21 tin rằng, áp lực lạm phát là lâu dài, không phải nhất thời. 65% thành viên của nhóm này tin rằng lạm phát sẽ gia tăng trong năm 2022. Do đó, họ đang phân bổ tiền cho một số khoản đầu tư yêu thích để chống lại lạm phát, chẳng hạn như:

- Bất động sản, gồm bất động sản công nghiệp và các toà nhà cung cư.

- Cổ phiếu của các công ty mang tính nền tảng như Amazon, Apple hay Airbnb, các công ty tiêu dùng chủ lực và dịch vụ phát trực tuyến.

- Tiền điện tử.

Nhân đôi đầu tư vào tiền điện tử -  để thay thế cho việc đầu tư vào vàng để chống lạm phát, các thành viên của TIGER 21 đã tăng gấp đôi khoản đầu tư của họ vào tiền điện tử. Cụ thể, họ chủ yếu rót tiền vào ethereum (34%), Bitcoin (33%), quỹ tiền điện tử (23%), dogecoin (2%) và các đồng tiền khác (15%). Những nhà đầu tư giàu có này chắc chắn có tầm nhìn đặc biệt. Bitcoin được mô tả là "vàng kỹ thuật số". Về mặt lý thuyết, nó là tài sản tốt để chống lạm phát vì nguồn cung hạn chế. Tuy nhiên trong dài hạn, đầu tư vào Bitcoin vẫn gây nghi ngờ nhất định.

Đầu tư vào năng lượng thay thế - Cổ phiếu xe điện vẫn là những khoản đầu tư nóng bỏng và giới siêu giàu vẫn đang đổ thêm tiền vào các công ty như Tesla, Rivian và Lucid.

Thu Trà