Công ty Cổ phần Thủy sản Mekong (mã chứng khoán: AAM) vừa có văn bản gửi Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) giải trình về nguyên nhân chênh lệch lợi nhuận sau thuế trong quý III/2025 so với cùng kỳ năm trước, theo quy định tại Thông tư số 96/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính.
Theo báo cáo, lợi nhuận sau thuế quý III/2025 của Thủy sản Mekong đạt 399,28 triệu đồng, tăng 131,37% so với cùng kỳ năm 2024 (tương đương mức tăng 1,67 tỷ đồng). Nguyên nhân chính dẫn đến mức tăng mạnh này là do trong kỳ, công ty đã tiêu thụ lượng cá tra nguyên liệu từ vùng nuôi đạt hiệu quả tốt, giúp cải thiện biên lợi nhuận gộp.
![]() |
Thủy sản Mekong lý giải nguyên nhân lợi nhuận tăng mạnh quý III/2025 |
Bên cạnh đó, doanh nghiệp ghi nhận thêm khoản thu nhập từ lãi tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn, góp phần nâng kết quả kinh doanh quý III/2025 cao hơn đáng kể so với cùng kỳ.
Công ty Cổ phần Thủy sản Mekong được thành lập từ tháng 2/2002 sau khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước. Vốn điều lệ ban đầu là 20 tỷ đồng, tăng lên 81 tỷ đồng vào năm 2008 và đạt 123 tỷ đồng từ năm 2019 đến nay.
Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu AAM hiện giao dịch quanh mức 7.000 đồng/đơn vị (ngày 15/10/2025). Dù từng đạt đỉnh 17.900 đồng/đơn vị giai đoạn trước năm 2022, thị giá AAM đã giảm sâu và duy trì xu hướng đi ngang trong hơn hai năm qua, phản ánh bối cảnh ngành thủy sản chịu ảnh hưởng từ biến động xuất khẩu và chi phí đầu vào tăng cao.
Báo cáo giải trình lần này của Thủy sản Mekong cho thấy nỗ lực cải thiện hiệu quả kinh doanh thông qua khai thác nguồn lực nội tại, đồng thời tận dụng nguồn tài chính nhàn rỗi để gia tăng lợi nhuận trong bối cảnh thị trường xuất khẩu cá tra vẫn còn nhiều khó khăn.