Cú hích thuế cho hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ
Trong bối cảnh nền kinh tế đang bước vào giai đoạn phục hồi mạnh mẽ, Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định Chính phủ đặc biệt quan tâm đến các hộ, cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ – những đối tượng vốn có sức chống chịu hạn chế trước biến động thị trường.
![]() |
| Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết, ngay sau khi được Quốc hội bầu, phê chuẩn, Chính phủ đã bắt tay ngay vào công việc theo hướng quyết tâm chính trị cao kết hợp với các giải pháp cụ thể (Ảnh: VGP/Nhật Bắc). |
Điểm nhấn đáng chú ý nhất là việc Chính phủ sẽ ban hành Nghị định hướng dẫn trong tuần tới để chính thức nâng mức chịu thuế thu nhập của hộ kinh doanh từ 500 triệu đồng/năm lên 1 tỷ đồng/năm. Đây được xem là động thái mang tính đột phá, giúp giảm áp lực tài chính, tiếp thêm nguồn lực để hàng triệu cơ sở kinh doanh yên tâm sản xuất, đóng góp vào mục tiêu chung của nền kinh tế.
Xây dựng môi trường kinh doanh "dự báo được"
Để đạt được mục tiêu tăng trưởng hai con số (trên 10%), Thủ tướng nêu rõ quan điểm: Môi trường kinh doanh phải thông thoáng, minh bạch và quan trọng nhất là phải “dự báo được”. Chính phủ cam kết sẽ quyết liệt cắt giảm thủ tục hành chính ngay trong tháng 4 này, đồng thời củng cố niềm tin của nhà đầu tư bằng sự nhất quán trong chính sách.
Thủ tướng chỉ đạo các địa phương phải thực hiện tổng rà soát, tháo gỡ khó khăn cho các dự án đang tồn đọng. Việc giải phóng các nguồn lực bị "đóng băng" này không chỉ tạo không gian phát triển mới mà còn là minh chứng cho tinh thần đồng hành cùng doanh nghiệp của hệ thống chính trị.
Việt Nam – "Vùng xanh" an toàn của dòng vốn quốc tế
Báo cáo với cử tri về bức tranh kinh tế 4 tháng đầu năm 2026, Thủ tướng cho biết tăng trưởng GDP quý I đạt mức ấn tượng 7,83%, vốn FDI thực hiện tăng 9,1%. Sự ổn định về chính trị và nhất quán trong điều hành đã giúp Việt Nam trở thành một "bến đỗ" an toàn giữa bối cảnh thế giới đầy rủi ro.
Trong thời gian tới, Chính phủ sẽ tập trung vào các lĩnh vực công nghệ lõi, sản phẩm chiến lược thông qua mô hình liên kết "Nhà nước - doanh nghiệp - viện, trường". Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng chiến lược như cao tốc, đường sắt, cảng biển để giảm chi phí logistics cho doanh nghiệp.
Một thông điệp mạnh mẽ khác được Thủ tướng đưa ra là việc xác định năm 2026 là "Năm công tác nâng cao chất lượng cán bộ cơ sở". Chính phủ yêu cầu bộ máy phải tinh, gọn, mạnh, thực hiện phân cấp phân quyền triệt để gắn với trách nhiệm người đứng đầu. Khi đội ngũ cán bộ cơ sở thực sự hành động vì người dân và doanh nghiệp, các nút thắt của nền kinh tế sẽ được tháo gỡ từ gốc.