Sáng 27/7, tại trụ sở Tỉnh ủy Quảng Ngãi, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trịnh Mạnh Linh đã trao quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ đối với ông Nguyễn Đức Tâm.
![]() |
| Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trịnh Mạnh Linh công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ. Ảnh: Ngọc Đức/Báo Quảng Ngãi |
Theo quyết định, ông Nguyễn Đức Tâm được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2025-2030; đồng thời được giới thiệu để HĐND tỉnh bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2026-2031.
Việc kiện toàn nhân sự chủ chốt diễn ra sau khi ông Nguyễn Hoàng Giang, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, được Bộ Chính trị điều động, phân công giữ chức Phó Trưởng ban Chính sách, Chiến lược Trung ương từ ngày 23/7.
![]() |
Phát biểu tại hội nghị, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trịnh Mạnh Linh đánh giá ông Nguyễn Đức Tâm là cán bộ được đào tạo bài bản, có chuyên môn sâu về kinh tế, nhiều kinh nghiệm trong công tác quản lý nhà nước và đã trải qua nhiều vị trí lãnh đạo quan trọng ở Trung ương. Ông đề nghị tân Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi nhanh chóng nắm bắt tình hình địa phương, phát huy năng lực, cùng tập thể lãnh đạo tỉnh triển khai hiệu quả các chủ trương của Trung ương và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Cam kết "nói là làm, làm đến cùng và hiệu quả"
Nhận nhiệm vụ mới, ông Nguyễn Đức Tâm bày tỏ sự trân trọng trước sự tin tưởng của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi, đồng thời khẳng định sẽ nỗ lực hoàn thành tốt trọng trách được giao.
![]() |
| Tân Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Nguyễn Đức Tâm phát biểu nhận nhiệm vụ |
Theo ông Tâm, Quảng Ngãi có vị trí địa chiến lược quan trọng, là cửa ngõ trên hành lang kinh tế Đông - Tây với hệ sinh thái đa dạng từ miền núi, cao nguyên đến đồng bằng, ven biển và hải đảo, tạo nhiều dư địa cho phát triển kinh tế - xã hội. Ông cho rằng những thành tựu đạt được trong thời gian qua là nền tảng để địa phương tiếp tục bứt phá trong giai đoạn mới.
Tân Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi cam kết chấp hành nghiêm các quy định của Đảng, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, luôn lắng nghe, gần cơ sở và kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân.
Ông nhấn mạnh phương châm công tác: "Nói là làm, làm ngay, làm đúng, làm quyết liệt, làm đến cùng và làm hiệu quả"; đồng thời khẳng định sẽ tập trung nghiên cứu, tham mưu những giải pháp phù hợp để mỗi quyết sách của tỉnh "không chỉ đúng về chủ trương mà còn trúng với thực tiễn, hợp lòng dân", tạo động lực phát triển và mang lại lợi ích thiết thực cho người dân.
Hơn 20 năm công tác trong lĩnh vực kinh tế
Ông Nguyễn Đức Tâm sinh năm 1981, quê Hưng Yên; là thạc sĩ Kinh tế, có trình độ lý luận chính trị cao cấp.
Ông bắt đầu công tác tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư từ tháng 8/2003 với cương vị chuyên viên Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân. Trong hơn hai thập kỷ công tác, ông kinh qua nhiều vị trí quan trọng như Trưởng phòng Tổng hợp, Trưởng phòng Thư ký, Phó Cục trưởng Cục Quản lý đăng ký kinh doanh, Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kinh tế địa phương và lãnh thổ, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân.
Tháng 10/2024, ông được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Sau khi Bộ Kế hoạch và Đầu tư hợp nhất với Bộ Tài chính năm 2025, ông tiếp tục đảm nhiệm cương vị Thứ trưởng Bộ Tài chính.
Trên cương vị Thứ trưởng Bộ Tài chính, ông phụ trách các lĩnh vực tài chính nội ngành; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội địa phương và vùng lãnh thổ; phát triển doanh nghiệp tư nhân, kinh tế tập thể; đồng thời chỉ đạo hoạt động của Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC).
Việc điều động ông Nguyễn Đức Tâm về Quảng Ngãi được kỳ vọng sẽ bổ sung đội ngũ lãnh đạo có kinh nghiệm quản lý kinh tế vĩ mô và điều hành ở cấp Trung ương, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong giai đoạn mới.
![]() |