![]() |
| Thị trường nguyên liệu công nghiệp 9/7/2026: Giá đường tăng, giá bông giảm do tác động từ nguồn cung và đồng USD |
Giá bông kỳ hạn giảm xuống dưới 81 cent/pound sau khi chạm mức cao nhất trong một tháng là 81,2 cent/pound vào ngày 7/7, khi đồng USD mạnh lên trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông leo thang.
Thị trường chịu tác động sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố thỏa thuận ngừng bắn với Iran đã chấm dứt, đồng thời thu hồi giấy phép miễn trừ 60 ngày cho phép Tehran xuất khẩu dầu thô. Giá dầu tăng mạnh trước nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng đã hỗ trợ đồng USD, khiến các mặt hàng được định giá bằng đồng bạc xanh, trong đó có bông, trở nên đắt đỏ hơn đối với người mua quốc tế.
Tuy nhiên, đà giảm của giá bông được hạn chế nhờ giá dầu cao làm tăng chi phí nguyên liệu hóa dầu như naphtha, khiến sợi tổng hợp giảm sức cạnh tranh và tạo lợi thế tương đối cho sợi bông.
Ngoài ra, các yếu tố thời tiết vẫn tiếp tục hỗ trợ thị trường. Tại Mỹ, nhiều vùng trồng bông đang chịu ảnh hưởng của các đợt nắng nóng kỷ lục dù phần lớn diện tích gieo trồng đã hoàn tất.
Ở Ấn Độ, lượng mưa gió mùa được dự báo thấp hơn trung bình sau tháng 6 khô hạn thứ năm kể từ năm 1901, khiến tiến độ gieo trồng bị chậm lại. Trong khi đó, xuất khẩu bông của Brazil tăng 10,6% so với cùng kỳ năm trước.
Giá đường kỳ hạn tại Mỹ tiếp tục tăng và giao dịch trên 15 cent Mỹ, lên mức cao nhất kể từ giữa tháng 5, khi giá dầu tăng khuyến khích các nhà máy ưu tiên sử dụng mía để sản xuất ethanol, qua đó làm giảm nguồn nguyên liệu dành cho sản xuất đường.
Bên cạnh đó, thị trường vẫn lo ngại về triển vọng nguồn cung toàn cầu khi hiện tượng El Niño gia tăng cường độ, đe dọa năng suất cây trồng tại nhiều khu vực sản xuất mía trọng điểm ở châu Á và châu Mỹ.
Tại Ấn Độ, lượng mưa gió mùa thấp hơn bình thường làm gia tăng nguy cơ năng suất đường suy giảm và sản lượng mía thu hoạch thấp hơn. Điều kiện thời tiết bất lợi không chỉ ảnh hưởng đến vụ hiện tại mà còn có thể tác động đến quá trình phát triển của vụ mía kế tiếp.
Trong khi đó, giới đầu tư tiếp tục theo dõi diễn biến tại Brazil – quốc gia sản xuất đường lớn nhất thế giới. Lượng mưa gần đây đã làm chậm tiến độ thu hoạch tại các vùng trồng mía trọng điểm.
Theo số liệu mới nhất, sản lượng đường tại khu vực Trung Nam của Brazil đạt 2,31 triệu tấn trong nửa đầu tháng 6, giảm khoảng 3% so với cùng kỳ năm trước, phản ánh xu hướng gia tăng sử dụng mía cho sản xuất nhiên liệu sinh học.