Theo báo cáo, doanh thu thuần quý II của Thép Pomina đạt 461,7 tỷ đồng, giảm 25% so với cùng kỳ năm 2024. Dù doanh thu sụt giảm, giá vốn hàng bán giảm sâu tới 38% giúp Pomina đạt lợi nhuận gộp gần 48,7 tỷ đồng, cải thiện so với các quý lỗ gộp trước đó.
Tuy nhiên, gánh nặng chi phí tài chính, đặc biệt là chi phí lãi vay tiếp tục "bào mòn" kết quả kinh doanh. Trong quý, chi phí tài chính lên tới 165,3 tỷ đồng, khiến công ty báo lỗ sau thuế 170,3 tỷ đồng. So với khoản lỗ hơn 280 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái, mức lỗ năm nay đã giảm nhưng vẫn cho thấy khó khăn chưa được tháo gỡ.
![]() |
Thép Pomina lỗ lũy kế gần 2.900 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu lần đầu âm |
Tính đến ngày 30/6/2025, khoản lỗ lũy kế của Thép Pomina lên tới 2.868 tỷ đồng, tương đương 103,6% vốn điều lệ. Việc thua lỗ kéo dài khiến toàn bộ phần vốn góp của cổ đông bị "bào mòn", khiến vốn chủ sở hữu âm 4,1 tỷ đồng, trong khi hồi đầu năm vẫn còn dương 263 tỷ đồng. Đồng thời, tổng nợ phải trả của công ty đã vượt tổng tài sản, đạt 9.502 tỷ đồng so với 9.498 tỷ đồng, khiến Thép Pomina rơi vào tình trạng mất cân đối tài chính.
Trong văn bản giải trình gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Pomina cho biết, hoạt động sản xuất chính tại nhà máy vẫn đang tạm ngừng, doanh thu chủ yếu đến từ các hợp đồng gia công. Việc duy trì hoạt động ở mức tối thiểu nhằm giữ cho hệ thống máy móc thiết bị không xuống cấp, đồng thời tạo dòng tiền cầm chừng trong thời gian chờ tái cấu trúc.
Doanh nghiệp cho biết, đã siết chặt kiểm soát chi phí, đặc biệt là các khoản chi bất thường, trong bối cảnh sản xuất chưa được khôi phục.
Trước tình trạng tài chính khó khăn kéo dài, cổ phiếu POM tiếp tục bị hạn chế giao dịch trên hệ thống UPCoM kể từ ngày 10/7/2025. Được biết, trong hai năm 2023 - 2024, công ty từng nhiều lần chậm nộp báo cáo tài chính kiểm toán do thiếu hụt vốn lưu động, dẫn tới ảnh hưởng nghiêm trọng tới uy tín và khả năng tiếp cận vốn trên thị trường.
Liên tục gặp khó khăn trong tìm kiếm đối tác chiến lược, hai kế hoạch hợp tác đáng chú ý trước đó với Nansei (Nhật Bản) và THACO đều không thành công. Hiện tại, hy vọng tái cơ cấu của Thép Pomina đang dồn vào thương vụ liên doanh với Tổng Công ty Thép Việt Nam (VNSteel). Theo đó, hai bên đã ký kết thành lập công ty liên doanh POMINA PHÚ MỸ, với tỷ lệ vốn góp 65% thuộc về VNSteel.
Doanh nghiệp kỳ vọng, với sự hậu thuẫn từ một "ông lớn" trong ngành thép, nhà máy của Pomina có thể khôi phục hoạt động sản xuất vào quý I/2026, qua đó lấy lại cân bằng tài chính và duy trì khả năng hoạt động liên tục – yếu tố đang được thị trường và nhà đầu tư đặc biệt quan tâm.