![]() |
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh trình bày diễn văn tại tọa đàm |
Trình bày diễn văn tại buổi tọa đàm, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh khẳng định: Lễ kỷ niệm 95 Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng; là dịp để toàn đảng, toàn quân và toàn dân trong tỉnh ôn lại truyền thống cách mạng vẻ vang, khơi dậy lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc cũng như trách nhiệm chính trị của mỗi cán bộ, đảng viên trong sự nghiệp xây dựng Thanh Hóa ngày càng giàu đẹp, văn minh.
Trải qua thời gian gần một thế kỷ, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Thanh Hóa cùng cả nước đã trải qua các giai đoạn đấu tranh cách mạng gian khổ nhưng vẻ vang. Từ những ngày đầu khởi nghĩa giành chính quyền, kháng chiến chống thực dân, đế quốc, đến xây dựng, phát triển quê hương trong thời kỳ đổi mới và hội nhập.
Qua từng thời kỳ, Đảng bộ Thanh Hóa đã không ngừng lớn mạnh, khẳng định vai trò hạt nhân, lãnh đạo chính trị toàn diện, lãnh đạo nhân dân giành và giữ vững chính quyền, kiến thiết, xây dựng tỉnh ngày càng phát triển.
Đáng chú ý, trong những năm gần đây, kinh tế của Thanh Hóa luôn duy trì tốc độ tăng trưởng cao. Nhất là giai đoạn 2020 -2024, tăng trưởng bình quân đạt 10,06%/năm; riêng 6 tháng đầu năm 2025 đạt 7,88%.
Quy mô tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) năm 2024 đạt gần 317.000 tỷ đồng, đứng đầu các tỉnh Duyên hải Bắc Trung bộ và xếp thứ 8 cả nước, GRDP bình quân đầu người năm 2024 đạt 3.360 USD. Thu ngân sách hàng năm đều vượt dự toán được giao, nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước.
![]() |
Các đại biểu tham dự tọa đàm |
Bí thư Nguyễn Doãn Anh nhấn mạnh, thành tựu trên là kết tinh từ trí tuệ, công sức, ý chí và bản lĩnh của các thế hệ đảng viên và nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Đồng thời là minh chứng sinh động cho đường lối đúng đắn, sáng tạo của Đảng cũng như vai trò của sự lãnh đạo toàn diện, sâu sắc của các cấp ủy đảng trong suốt 95 năm qua.
Kết thúc diễn văn, Bí thư Nguyễn Doãn Anh đề nghị các cấp ủy, chính quyền, hệ thống chính trị cùng cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh cần tập trung thực hiện 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm để tiếp tục giữ vững và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân. Cần xem đoàn kết – thống nhất là phương pháp cốt lõi để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị. Đồng thời xây dựng chính quyền gần dân, sát dân, thực sự là “của dân, do dân, vì dân”.