![]() |
| Kinh nghiệm nghị trường: Không chỉ phát biểu mà phải theo đuổi đến cùng |
Đại biểu nhiều nhiệm kỳ: Từ tiếng nói cử tri đến chính sách công
Đại biểu Quốc hội TP.HCM Trần Hoàng Ngân, người đang ứng cử nhiệm kỳ thứ tư sau ba khóa 13, 14 và 15, cho rằng hoạt động nghị trường chỉ là một phần trong vai trò của đại biểu. Theo ông, đại biểu cần chủ động gửi văn bản chất vấn, theo dõi quá trình tiếp thu của các cơ quan chức năng và kiên trì thúc đẩy vấn đề đến khi có kết quả cụ thể.
Ông dẫn chứng trường hợp kiến nghị điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh trong chính sách thuế thu nhập cá nhân. Từ phản ánh của cử tri và thực tế đời sống, ông cho rằng ngưỡng hiện hành không còn phù hợp. Trong quá trình thảo luận chính sách thuế đối với hộ kinh doanh, ông đã phân tích các yếu tố liên quan đến khả năng ngân sách và sức chịu đựng của nền kinh tế. Sau quá trình giải trình trước các bộ, ngành và Quốc hội, ngưỡng chịu thuế của hộ kinh doanh đã được nâng từ 100 triệu lên 500 triệu đồng.
Theo ông Ngân, lập luận khoa học và cách diễn đạt thuyết phục là yếu tố then chốt để kiến nghị được chấp nhận. Khi bảo vệ các cơ chế đặc thù cho TP.HCM như Nghị quyết 54 và Nghị quyết 98, ông luôn đặt lợi ích của địa phương trong tổng thể lợi ích quốc gia. Thành phố phát triển mạnh hơn sẽ đóng góp ngân sách nhiều hơn cho cả nước, vì vậy các đề xuất cần được nhìn nhận trong bức tranh phát triển chung.
Gắn bó với đời sống cử tri để phản ánh đúng thực tế
Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Tạ Văn Hạ cho rằng để phản ánh chính xác ý kiến cử tri, đại biểu phải gắn bó với đời sống thực tế. Nếu chỉ tiếp cận thông tin qua báo cáo, rất khó nắm bắt đầy đủ những vấn đề đang diễn ra trong xã hội.
Theo ông, đại biểu cần đi thực tế, lắng nghe người dân và doanh nghiệp, đồng thời tham vấn ý kiến chuyên gia để có góc nhìn toàn diện. Một vấn đề được đưa ra nghị trường thường trải qua nhiều bước: từ thảo luận tổ, phát biểu tại hội trường, chất vấn các cơ quan quản lý, đến giám sát quá trình thực thi chính sách.
Ông Hạ nhận định thách thức lớn nhất của đại biểu là đưa “hơi thở cuộc sống” vào nghị trường, biến những kiến nghị của cử tri thành các quy định pháp luật cụ thể.
“Đại biểu không chỉ cần nói hay mà quan trọng hơn là phải có chính kiến rõ ràng và theo đuổi vấn đề đến cùng”, ông nhấn mạnh.
Ưu tiên những vấn đề thiết thân với người dân
Danh sách ứng viên năm nay cũng có nhiều gương mặt quen thuộc của nghị trường. Phó chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Lê Thị Nga là một trong những đại biểu có thời gian hoạt động nghị trường dài nhất, với 6 khóa liên tiếp từ khóa 10 đến khóa 15, tương đương gần 30 năm làm đại biểu Quốc hội.
Trong quá trình công tác, bà từng đảm nhiệm nhiều vị trí tại Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, từ Ủy viên Thường trực, Phó chủ nhiệm đến Chủ nhiệm Ủy ban. Trước đó, bà cũng từng giữ các chức vụ như Phó Chánh án Tòa án nhân dân TP Thanh Hóa và Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật – Văn phòng Chủ tịch nước.
Ứng cử tại tỉnh Ninh Bình trong kỳ bầu cử lần này, bà cho biết sẽ tập trung vào các vấn đề được cử tri quan tâm như an toàn thực phẩm và tai nạn giao thông. Theo bà, thực phẩm không bảo đảm an toàn đang tác động trực tiếp đến sức khỏe người dân và cần những giải pháp mạnh mẽ, căn cơ hơn. Đồng thời, tai nạn giao thông cũng là vấn đề cấp bách cần được đưa vào chương trình nghị sự lớn của Quốc hội.
Duy trì liên hệ thường xuyên với cử tri
Đại biểu Quốc hội Đàng Thị Mỹ Hương, người đã trải qua 4 nhiệm kỳ từ khóa 12 đến khóa 15 và tiếp tục ứng cử tại tỉnh Khánh Hòa, cho biết sẽ tập trung vào các vấn đề thiết thân như giáo dục và việc làm.
Theo bà, nhiều kiến nghị của cử tri cần được theo đuổi lâu dài vì quá trình giải quyết thường kéo dài qua nhiều nhiệm kỳ. Do đó, đại biểu phải tiếp tục giám sát việc thực hiện các chính sách đã được Quốc hội thông qua, đồng thời thúc đẩy xử lý những vấn đề chưa được giải quyết triệt để.
Bà cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì mối liên hệ thường xuyên với cử tri, thực hiện nghiêm túc việc tiếp công dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân để phản ánh kịp thời tới Quốc hội và các cơ quan chức năng.
Bên cạnh các đại biểu trên, danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI còn có nhiều chính khách đã có từ ba nhiệm kỳ trở lên, như: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Hoàng Thanh Tùng, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trần Thị Diệu Thúy, Giám đốc Sở An toàn thực phẩm TP.HCM Phạm Khánh Phong Lan, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM Phạm Trọng Nhân.
Sự hiện diện của các đại biểu nhiều kinh nghiệm được kỳ vọng sẽ bảo đảm tính kế thừa và chiều sâu trong hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước trong nhiệm kỳ mới.